Tặng quà tết cho hộ nghèo ở Ba Vì (Hà Nội)

K.Chung |

Sáng 24.1.2015, Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội - đã làm việc với Đảng bộ xã Ba Vì (huyện Ba Vì, TP.Hà Nội). Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao 60 suất quà tết và 40 áo ấm của Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động tặng các hộ dân nghèo và gia đình chính sách đặc biệt khó khăn của địa phương
Đây là buổi tổng kết công tác Đảng của Chi bộ Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội với Đảng Bộ xã Ba Vì, được kết nghĩa từ năm 2013. Sau hơn một năm kết nghĩa, nhờ sự giúp đỡ, dìu dắt của Chi bộ Vụ Dân tộc, cuộc sống của người dân xã Ba Vì đã được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân của người dân xã năm 2013 là 6,4 triệu đồng/người/năm (trong khi thu nhập bình quân của người dân TP.Hà Nội là 64 triệu đồng/người/năm), năm 2014 đã đạt 8,5 triệu đồng/người/năm. Theo tiêu chí đánh giá của Chương trình Xây dựng nông thôn mới, năm 2014, xã Ba Vì mới đạt 5/19 tiêu chí. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chỉ đạo, năm 2015, Đảng bộ xã Ba Vì và Chi Bộ vụ Dân tộc sẽ tập trung vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho xã Ba Vì như: Điện, đường, trường, trạm... từng bước phấn đấu cải thiện các tiêu chí, tiến tới đạt chuẩn.
 Bà Tòng Thị Phóng trao 60 suất quà tết tặng 60 hộ dân nghèo và gia đình chính sách đặc biệt khó khăn
Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, đã trao 60 suất quà tết tặng 60 hộ dân nghèo và gia đình chính sách đặc biệt khó khăn của địa phương và 40 chiếc áo ấm cho 40 cháu học sinh khó khăn của xã. Đây là quà do Quỹ TLV Lao Động vận động DN, nhà hảo tâm ủng hộ. Ba Vì là xã đặc biệt nghèo của huyện Ba Vì (TP.Hà Nội|), có 98% người dân tộc Dao. Cả xã hiện có 481 hộ dân, thì 26% số đó thuộc diện hộ nghèo.
 
K.Chung
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...