Công ty Rạng Đông tài trợ bóng đèn led chuyên dụng trị giá gần 400 triệu đồng cho ngư dân Lý Sơn

Bảo Duy - N.B |

Ngày 25.3, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi và Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức lễ trao tặng và lắp đặt bóng đèn led chuyên dụng cho 85 tàu cá ngư dân huyện đảo Lý Sơn ra đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Toàn bộ giá trị sản phẩm Công ty Rạng Đông hỗ trợ ngư dân 2 Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn dịp này gần 400 triệu đồng.

Hưởng ứng chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động phát động, nhiều năm qua, CBCNV Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tích cực ủng hộ tiền, sản phẩm hỗ trợ ngư dân bám biển thông qua Quỹ TLV Lao Động với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Toàn bộ số bóng đèn led và bộ đèn chiếu mạn (đèn dụ cá) trang bị cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn lần này cũng nhằm hưởng ứng chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động triển khai từ 2009 đến nay.

Theo đó, 85 tàu cá ngư dân thuộc 2 Nghiệp đoàn An Vĩnh và An Hải (Lý Sơn) đã nhận được bộ bóng đèn led (trị giá khoảng 1 triệu đồng/bộ) để lắp đặt, chiếu sáng trên tàu. Riêng tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hải (Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải) được lắp đặt thử nghiệm bộ đèn chiếu mạn (đèn dụ cá) trị giá khoảng 300 triệu đồng.

 Thử nghiệm lắp đặt đèn led dụ cá trên tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hải - Nghiệp đoàn nghề cá An Hải

Theo ông Lê Khuân - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh, phần lớn thiết bị đèn mà ngư dân các nghiệp đoàn trang bị trên tàu đều không đảm bảo, nên phát ánh sáng đỏ, ở xa không nhìn thấy được con tàu.

Ông Trần Trung Tưởng – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết: Công ty đã tiến hành nhiều đợt khảo sát và được biết bóng đèn tàu cá hiện ngư dân đang dùng tiêu hao năng lượng nhiều, hại sức khỏe, tuổi thọ thấp. Khắc phục được những nhược điểm trên, Công ty đã nghiên cứu ra sản phẩm đèn led có chất lượng tốt, bảo vệ môi trường, tuổi thọ cao.

Đèn led chuyên dụng của công ty là sản phẩm chuyên dụng, sử dụng cho tàu đánh bắt cá, phù hợp chiếu sáng trong hầm máy, trong cabin, chiếu sáng chung… sản phẩm không gây nhiễu cho các loại bộ đàm thông dụng. Điện năng tiêu thụ của sản phẩm giảm tới 80-90% so với việc sử dụng đèn sợi đốt (IL) và 50% đối với các nguồn sáng đèn huỳnh quang compact hiện tại giảm chi phí xăng dầu cho phát điện. Hiện, sản phẩm này được Rạng Đông sản xuất đại trà và đã được bà con ngư dân đưa vào sử dụng.

Ngư dân Nguyễn Văn Lĩnh (thuyền viên tàu Qng 96498) vui mừng cảm ơn Công ty, Quỹ TLV Lao Động đã tạo điều kiện hỗ trợ để việc đánh bắt được thuận lợi. 

 Bộ đèn chiếu mạn (dụ cá) của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được lắp đặt thử nghiệm trên tàu cá của ngư dân Lý Sơn

Riêng bộ đèn chiếu mạn (đèn dụ cá) lắp đặt thử nghiệm cho tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hải (Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải) là sản phẩm mới Công ty đưa ra thử nghiệm để ngư dân làm quen với tập quán đánh bắt của mình khi chuyển đổi sang dùng đèn Led. Với một tàu trang bị 20 -24 bộ đèn, giá trị cho một tàu là khoảng 300 triệu đồng. 

Trong ngày 25.3, Quỹ TLV Lao Động đã theo chân Công ty Rạng Đông đến bến neo đậu tàu thuyền lắp đặt đèn Led cho tàu cá QNg 96174 của ngư dân Nguyễn Văn Giáp (SN 1985, thôn Tây An Vĩnh, xã An Vĩnh). Ngư dân Giáp cho biết, trên tàu có trang bị thiết bị chiếu sáng nhưng không đảm bảo vì ánh sáng phát đỏ. Thêm nữa, ngày 8.2 vừa qua, khi tàu anh đang đánh bắt gần Trụ Cẩu (Hoàng Sa) khoảng 14 hải lý về phía Tây Nam thì bị thì bị lực lượng chức năng Trung Quốc đến ngăn cản, đập phá và lấy tài sản không cho hành nghề, gây thiệt hại hơn 70 triệu đồng nên rất cần sửa chữa lại trang thiết bị. “Tôi rất phấn khởi khi được hỗ trợ lặp đèn mới, đây là niềm động viên lớn để tôi tiếp tục trở lại ngư trường truyền thống đánh bắt hải sản” - anh Giáp chia sẻ. 

“Nếu sau 3-6 tháng dùng thử, ngư dân thấy hiệu quả, có nhu cầu lắp đặt đại trà, Công ty sẽ xem xét bán cho ngư dân với giá ưu đãi, hỗ trợ ngư dân với giá chỉ khoảng một nửa so với giá lắp đặt thử hiện nay”

Clip lễ trao tặng bóng đèn và lắp đặt đèn led chuyên dụng cho tàu cá ngư dân Lý Sơn


Thay mặt toàn thể ngư dân huyện đảo Lý Sơn, ông Nguyễn Quốc Chinh- Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động, đặc biệt là sự hỗ trợ thiết thực của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

“Đây là hoạt động hỗ trợ rất ý nghĩa, góp phần động viên ngư dân Lý Sơn tiếp tục bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống của ông cha. Ngư dân Lý Sơn xin hứa sẽ quyết tâm vận động con cháu bám ngư trường truyền thống của ông cha thông qua sự hiện diện tàu cá của ngư dân trên ngư trường với lá cờ Tổ quốc trên biển, là cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng không thể tách rời”.

Nhân dịp này, đại diện Quỹ TLV Lao Động đã trao số tiền 10 triệu đồng, hỗ trợ ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh – đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh là chủ tàu cá QNg 96017 ở An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc uy hiếp, lấy đi ngư lưới cụ khi đi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

 Đại diện Quỹ TLV Lao Động trao 10 triệu đồng tới vợ ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh

“Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ TLV Lao Động. Số tiền này tập thể anh em trên tàu sẽ dành để mua sắm thiết bị trên tàu, để con tàu sớm đi vào hoạt động trở lại”, ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh cho biết.

Bảo Duy - N.B
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.