Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng tặng quà Tết cho ngư dân Bình Định

Xuân Nhàn |

Trong chuyến làm việc cuối năm tại Bình Định, sáng 29.1, Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có cuộc gặp gỡ, chuyện trò thân mật và tặng quà Tết đến đại diện bà con ngư dân của tỉnh.

100 ngư dân là chủ những con tàu bị thiên tai, bão tố đánh chìm, gây hư hại hoặc thân nhân những thuyền viên bị tử nạn, mất tích giữa biển khơi đã có mặt tại Hội trường LĐLĐ Bình Định để nghe những lời dặn dò ân cần từ vị lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam. Họ là những người phụ nữ lam lũ, những lão ngư phong sương, những chàng trai cường tráng, những học sinh cấp 1, cấp 2 nhiều thiệt thòi, mất mát đến từ Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và TP Quy Nhơn. Nhiều trong số họ phải thức dậy từ sớm tinh mơ để đón xe đò vượt hàng trăm cây số đến nơi gặp mặt hay tròng trành suốt 2 giờ đồng hồ trên chuyến tàu duy nhất trong ngày nối xã đảo Nhơn Châu với đất liền. Nói chuyện với bà con ngư dân, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng thông báo diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trên biển Đông và hoạt động hướng về biển đảo, tham gia bảo vệ chủ quyền của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chia sẻ khó khăn cùng ngư dân trong bối cảnh hiện tại, Chủ tịch nhắc nhở các chủ tàu, các thuyền viên, cho dù trên bờ hay ngoài biển, phải vững vàng, đoàn kết, hết lòng giúp đỡ, tương trợ, che chắn, bảo vệ cho nhau. “Trong bất kỳ tình huống nào – Chủ tịch lưu ý – bà con cũng phải thể hiện truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, ý thức gương mẫu chấp hành pháp luật, lòng yêu nước mạnh mẽ và tinh thấn đấu tranh không khoan nhượng trước những thế lực đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Thông qua Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động, Tổng LĐLĐVN sẽ luôn sát cánh đồng hành cùng ngư dân trong công cuộc làm ăn và biểu thị khát vọng hòa bình, ý chí độc lập dân tộc như đã từng làm ở các chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Trường Sa – Hoàng Sa… ”.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng tặng quà Tết cho con công nhân có hàn cảnh khó khăn 
Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng và lãnh đạo LĐLĐ Bình Định đã trao tặng 110 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cho những gia đình ngư dân bị thiệt hại, mất mát do gặp rủi ro trên biển và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.



Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...