Tết về, “nở rộ” các dịch vụ ngân hàng hút khách

Bảo Ngọc |

Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu chi tiêu, mở thẻ tiện ích, mua sắm hàng tiêu dùng “nóng hừng hực”. Một số ngân hàng đã tung ra các gói “Gửi tiền nhận liền quà; “Năm mới an khang - Xe sang chờ đón”; “Mở thẻ Visa - Tặng đến 300K” để hút khách hàng gửi tiền cũng như sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.

Cơ hội trúng xe khi khách mở sổ

Đại diện Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết: Từ nay đến ngày 1.4.2018, NCB triển khai chương trình khuyến mại tết: “Năm mới an khang - Xe sang chờ đón”.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại NCB sẽ nhận liền tay hơn 53 nghìn phần quà giá trị và cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng lớn như: Ôtô Toyota Vios hay dàn âm thanh Sony. Với mỗi sổ tiết kiệm mới mở từ 50 triệu đồng, kỳ hạn gửi tối thiểu 1 tháng trở lên, khách hàng sẽ được tham gia quay số trúng ngay tại quầy giao dịch và quay số cuối kỳ với hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được dãy seri dự thưởng tương ứng với số tiền và kỳ hạn gửi và tham gia quay số trúng thưởng ngay tại quầy giao dịch. Với mỗi seri nhận được, khách hàng có cơ hội trúng thưởng trị giá từ 10.000 đồng đến 2 triệu đồng; tổng số hơn 53.000 giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,3 tỉ đồng. Phần thưởng dành cho 6 khách hàng may mắn nhất là 1 xe ôtô Toyota Vios 1.5E MT và 5 dàn máy Bluray Sony BDV E6100/msp1.

Mở thẻ nhận ‘lì xì”, giao dịch được hoàn tiền

Từ ngày 15.1 đến hết ngày 30.3, NCB triển khai “Mở thẻ Visa - Tặng đến 300K”. Khách hàng mở mới thẻ còn được nhận lì xì tới 300k và nhiều phần quà ưu đãi cùng cơ hội sở hữu iphoneX với giá 0 đồng.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mở mới và kích hoạt thành công Thẻ tín dụng Quốc tế NCB Visa và thẻ tín dụng phụ nữ NCB Visa Woman Credit Card sẽ được miễn phí phát hành, hoàn phí thường niên năm đầu và nhận lì xì hoàn tiền lên đến 300.000 đồng vào hạn mức thẻ tín dụng.

Cụ thể, chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn và hạng Vàng sẽ được hoàn lại 200.000 đồng khi chi tiêu tối thiểu 500.000 đồng và với hạng Bạch Kim, chủ thẻ tín dụng quốc tế sẽ được hoàn 300.000 đồng với mức chi tối thiểu là 1 triệu đồng, trong cùng tháng kích hoạt thẻ.

Đại diện NCB cho hay:“Không chỉ vậy, khi thanh toán online bằng thẻ NCB Visa trên Adayroi.com, từ ngày 16.1- 15.2, chủ thẻ sẽ nhận ngay ưu đãi 20% (tối đa 500.000 đồng/hóa đơn) với mỗi đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên. Mỗi chủ thẻ được hưởng tối đa 5 lần ưu đãi”.

 Đặc biệt, ngày 6.2.2018 khi mua IphoneX vào khung giờ vàng (từ 11h đến 14h) trên Adayroi.com, chủ thẻ NCB Visa còn đón cơ hội rinh iPhone X giá 0 đồng và ưu đãi giảm giá cực sốc.

Đổi mới dịch vụ để thúc đẩy hoạt động bán lẻ

Lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, từ đầu tháng 1.2018, NCB đã triển khai gói sản phẩm “Đặc quyền phái đẹp”. Mỗi gói sản phẩm như từng giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ, đem tới lựa chọn tài chính hoàn hảo nhất cho bản thân và những người họ yêu thương với những ưu đãi đặc biệt về các dịch vụ Ngân hàng và Bảo hiểm sức khỏe.

Ngoài những lợi ích từ các dịch vụ tài chính của NCB (thẻ ATM, NCB Visa, Dịch vụ Ngân hàng điện tử), gói Cho Con và Tri Ân còn đem tới sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe dành cho hai người lên tới 1,2 tỉ đồng để những người phụ nữ luôn an tâm với sức khỏe của những người yêu thương. 

Bảo Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.