Cửa sáng nhất lấy lại tiền của trái chủ bất đắc dĩ gửi tiết kiệm tại SCB

NHÓM PV |

Vụ việc lùm xùm giữa khách hàng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên quan tới trái phiếu đã kéo dài nhiều tháng qua. Đến nay đã có hàng trăm người dân nộp đơn tố cáo tới Công an TP Hồ Chí Minh nhằm mong muốn lấy lại được số tiền bị mắc kẹt ở trái phiếu tại SCB.

Nhiều người nộp đơn tố cáo đã chia sẻ với PV báo Lao Động, họ đã được nhân viên ngân hàng SCB tư vấn chung một kịch bản: Có 1 sản phẩm mới của SCB có tên "trái phiếu linh hoạt", tương tự như chứng chỉ tiền gửi nhưng lãi suất cao hơn (9%/năm). Và đặc biệt, sau 31 ngày khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào và vẫn được nhận lãi.

Thậm chí, trong hợp đồng sau khi đến tay khách hàng còn có ghi rõ điều khoản được phép hủy hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày kí, nhưng nhân viên không hề thông tin đến khách hàng về điều khoản này.

Đến tháng 10.2022, sau khi vụ việc vỡ lở, nhiều người đến Ngân hàng SCB để yêu cầu rút tiền. Tuy nhiên, đa phần mọi người không thể rút tiền về và mới vỡ lẽ rằng tiền gửi tại Ngân hàng SCB lại liên quan đến một công ty chứng khoán khác và là hợp đồng mua trái phiếu. Nhiều người đã nộp đơn tố cáo tại Công an TP Hồ Chí Minh mong muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Video: Nhiều người trở thành trái chủ bất đắc dĩ khi đã lớn tuổi, mắc bệnh tật.

Tòa án là cánh cửa duy nhất

Theo tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, có nhiều loại trái phiếu và mỗi loại trái phiếu thì có rủi ro riêng của nó. Theo đó, có loại trái phiếu có thể chuyển đổi sang cổ phiếu, trái phiếu có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có thể có chứng quyền hoặc không có chứng quyền.

"Theo thông tin người dân tố cáo, thì những trái phiếu họ đang sở hữu là trái phiếu “3 không", tức là không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, không có chuyển đổi. Họ chỉ chờ đến ngày đáo hạn thì họ lấy lại được tiền.

Tuy nhiên, hiện tại vụ việc này đang ở trong thời gian điều tra. Ngay cả khi đến ngày đáo hạn thì người dân có lẽ cũng chưa được trả lại tiền như theo như hợp đồng, bởi hiện tại tất cả tài sản đang ở trong tình trạng điều tra nên sẽ không thể nào thanh lý tài sản, bán tài sản để có tiền trả cho người dân được"- tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng nhấn mạnh, các cơ quan điều tra không có trách nhiệm giải quyết vấn đề thanh toán tiền cho nhà đầu tư, các trái chủ.

"Ở trường hợp này, chỉ còn một "cửa" duy nhất là tòa án mở ra để xử lí những vấn đề của người dân. Tòa án là nơi có thể bảo vệ được quyền lợi của họ.

Các khách hàng của ngân hàng SCB có thể cung cấp những bằng chứng cho thấy các nhân viên của ngân hàng SCB không những là chỉ hỗ trợ trong việc phân phối mà dẫn dụ khách hàng để người dân hiểu lầm đây là một cái loại hình gửi tiết kiệm mới của SCB, thì người dân có thể đưa ra trước tòa"- chuyên gia cho hay.

Ảnh: Anh Tú.
Nhiều người cho biết được nhân viên ngân hàng SCB tư vấn chung một kịch bản: Có một sản phẩm mới của SCB có tên Trái phiếu linh hoạt. Ảnh: Anh Tú.

Vụ việc đã vượt mức để có thể xem là nghiêm trọng

Về việc quy trình xử lí đơn tố cáo của người dân, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đơn, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và đưa ra một trong các quyết định được quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 gồm: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm, thời hạn giải quyết có thể kéo dài không quá 2 tháng. Nếu vẫn chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh thì chậm nhất là 5 ngày trước khi hết thời hạn, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thêm. Tổng thời gian giải quyết đơn tố cáo có thể lên đến 4 tháng nếu vụ việc nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm.

"Do vụ việc trái phiếu tại SCB vẫn còn đang trong thời gian giải quyết của cơ quan điều tra nên chưa thể kết luận các sai phạm của nhân viên tư vấn bán trái phiếu cho khách hàng nói riêng và tập thể ngân hàng SCB nói chung sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật nào.

Tuy nhiên nếu xem xét số tiền và nội dung mà người dân tố cáo thì vụ việc đã vượt mức để có thể xem là nghiêm trọng, nếu truy cứu trách nhiệm sẽ theo hướng xử lý hình sự những cá nhân, tổ chức liên quan"- luật sư Hậu nhận định.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng SCB giữa 2 vụ ồn ào trái phiếu và bảo hiểm

Anh Tú - Ngọc Ánh |

Những ngày vừa qua, hàng trăm người dân đã gửi hồ sơ, đơn thư đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tố cáo nhân viên Ngân hàng SCB có dấu hiệu hô biến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng sang sản phẩm trái phiếu của doanh nghiệp và gói đầu tư bảo hiểm của Manulife.

Sập bẫy trái phiếu ở SCB nhưng không thể huỷ hợp đồng vào phút chót

ÁNH TÚ - NGỌC ÁNH |

Đặt bút ký làm hợp đồng vào ngày 5.10.2022, đến Ngân hàng SCB yêu cầu huỷ hợp đồng ngày 7.10.2022 nhưng có rất nhiều trường hợp vẫn không thể huỷ được hợp đồng dù có điều khoản được phép huỷ trong vòng 3 ngày.

Vụ sập bẫy trái phiếu tại SCB: Có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự

NHÓM PV |

TP Hồ Chí Minh - Vụ việc khách hàng tố cáo nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên quan tới trái phiếu, hiện đang trong thời gian giải quyết của cơ quan điều tra nên chưa thể kết luận các sai phạm của nhân viên tư vấn và ngân hàng SCB nói chung. Tuy nhiên, nếu sau khi xác minh nội dung tố cáo là có căn cứ thì vụ việc có thể bị đưa ra xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Xây resort trái phép trên đất du lịch ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân gom hàng chục nghìn mét vuông đất rồi xây dựng một khu nghỉ dưỡng trái phép. Đáng nói, khu nghỉ dưỡng trái phép này nằm trong lòng quy hoạch của dự án du lịch Dốc Lết -  Phương Mai nhưng không bị xử lý.

Mua sắm trực tuyến bùng nổ, trung tâm thương mại ở Hà Nội ảm đạm, khách giảm mạnh

Tuyết Lan |

Không còn vẻ đông đúc, nhộn nhịp như trước đây, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội đang rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ, lượng khách đến mua sắm giảm rõ rệt.

VN-Index chịu áp lực lớn trong ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Dự kiến VN-Index sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.055-1.060 điểm và có thể hồi phục trở lại để kiểm tra lại nguồn cung, tuy nhiên cũng cần chú ý đến áp lực bán trong ngày đáo hạn phái sinh.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hút khách vào cao điểm mùa du lịch

Nguyễn Linh |

Từ ngày 28.7 - 1.8, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 “Wow Đà Nẵng”.

"Chim mồi" theo dõi gây khó cho CSGT trong xử lý xe quá tải

Trần Tuấn |

Hiện, tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gần như không còn. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt, cố tình vi phạm. Thậm chí, lập các hội nhóm trên mạng xã hội, "chim mồi" thông tin cho nhau hoạt động của cơ quan chức năng nhằm đối phó với việc kiểm tra, xử lý xe quá tải.

Ngân hàng SCB giữa 2 vụ ồn ào trái phiếu và bảo hiểm

Anh Tú - Ngọc Ánh |

Những ngày vừa qua, hàng trăm người dân đã gửi hồ sơ, đơn thư đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tố cáo nhân viên Ngân hàng SCB có dấu hiệu hô biến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng sang sản phẩm trái phiếu của doanh nghiệp và gói đầu tư bảo hiểm của Manulife.

Sập bẫy trái phiếu ở SCB nhưng không thể huỷ hợp đồng vào phút chót

ÁNH TÚ - NGỌC ÁNH |

Đặt bút ký làm hợp đồng vào ngày 5.10.2022, đến Ngân hàng SCB yêu cầu huỷ hợp đồng ngày 7.10.2022 nhưng có rất nhiều trường hợp vẫn không thể huỷ được hợp đồng dù có điều khoản được phép huỷ trong vòng 3 ngày.

Vụ sập bẫy trái phiếu tại SCB: Có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự

NHÓM PV |

TP Hồ Chí Minh - Vụ việc khách hàng tố cáo nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) liên quan tới trái phiếu, hiện đang trong thời gian giải quyết của cơ quan điều tra nên chưa thể kết luận các sai phạm của nhân viên tư vấn và ngân hàng SCB nói chung. Tuy nhiên, nếu sau khi xác minh nội dung tố cáo là có căn cứ thì vụ việc có thể bị đưa ra xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.