Chứng khoán: Ngưỡng quan trọng VN-Index cần vượt để tạo đáy và hồi phục

LÂM ANH |

Thị trường chứng khoán đã có những phiên phục hồi để củng cố vùng đáy, chuyển động dòng tiền có phần tích cực hơn, áp lực bán đã giảm và nhiều nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát. Dù có những biến động bất lợi nhưng thị trường được chuyên gia kỳ vọng sẽ ổn định và dần hồi phục rõ nét hơn.

Tác động của lạm phát lên dòng tiền

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán (CTCK) Yuanta, thị trường tuần qua chứng kiến sức hút quay trở lại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Nhiều khả năng trong tuần tới, dòng tiền sẽ tiếp tục duy trì xu hướng như vậy. Điểm sáng của thị trường đến từ cuối tuần vừa qua, chứng khoán Mỹ có khởi sắc, cộng thêm con số lạm phát Việt Nam công bố tích cực giúp tâm lý nhà đầu tư tiếp tục được giải toả.

Ông Minh xây dựng hai kịch bản cho tuần giao dịch mới, nếu chỉ số VN-Index có thể vượt qua ngưỡng 1.204 điểm thì xu hướng ngắn hạn sẽ tích cực hơn. Nếu không thể, khả năng cao thị trường vẫn tiếp tục duy trì nhịp đi ngang tương tự như diễn biến hiện tại.

Ông Trần Xuân Bách - chuyên gia Phân tích chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - đánh giá, nhiều khả năng khi cần thị trường ổn định và các cơ hội bắt đầu xuất hiện nhiều hơn thì dòng tiền sẽ nhanh chóng trở lại thị trường bởi đặc tính linh hoạt, khẩu vị chấp nhận rủi ro cao của nhà đầu tư cá nhân.

Theo đó, xu hướng dịch chuyển luân phiên của dòng tiền qua các nhóm cổ phiếu sẽ còn tiếp diễn trong giai đoạn hiện tại mà điển hình như trong tuần vừa qua, kể cả khi thị trường bước vào sóng hồi phục ngắn hạn.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng nhận định, khi lạm phát tăng lên và đồng USD mạnh lên, nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển khỏi những tài sản tài chính rủi ro như cổ phiếu để nắm giữ những tài sản an toàn hơn. Do vậy, khi lạm phát tạo đỉnh, chứng khoán cũng tạo đáy.

Theo nhận định của VCSC, tại thời điểm hiện nay, chưa thể đưa ra kết luận khẳng định lạm phát đã tạo đỉnh hay chưa, nhưng thực tế các nhà đầu tư có thể quan sát một số tín hiệu như Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dừng tăng lãi suất, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, thực phẩm có xu hướng giảm… thì khi đó xem xét chứng khoán bắt đầu tạo đáy và dòng tiền có thể sẽ bắt đầu quay trở lại những tài sản tài chính rủi ro hơn như cổ phiếu.

Phân bổ tỉ trọng, quản trị rủi ro

Về chiến lược giao dịch trong thời gian này, ông Ngô Thế Hiển - Giám đốc phân tích, CTCK Sài Gòn-Hà Nội (SHS) - cho rằng, chiến lược đầu tư phù hợp và đúng đắn nhất với số đông nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại là nên xem xét những cổ phiếu có cơ bản doanh nghiệp tốt, triển vọng tăng trưởng trong tương lai và giá đã giảm trong giai đoạn vừa rồi về các vùng giá hấp dẫn để mua vào và nắm giữ trong dài hạn.

Trong bối cảnh chỉ số vẫn đang trong quá trình xác lập vùng đáy chắc chắn và vẫn có thể có những biến động bất lợi tới giá các cổ phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư có thể lên kế hoạch giải ngân từng phần tùy theo tình hình cụ thể của thị trường và giá cổ phiếu.

Chuyên gia phân tích Chiến lược thị trường của BVSC đánh giá, với nền thấp của quý 3 năm ngoái, tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp dự kiến sẽ có mức tăng mạnh trong quý 3 năm nay.

Do đó, chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể xem xét mở các vị thế mua trong các nhịp thị trường điều chỉnh ở giai đoạn hiện tại song vẫn cần phân bổ tỉ trọng hợp lý và ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục. Tập trung vào các doanh nghiệp có nền lợi nhuận quý III năm ngoái thấp và các ngành được hưởng lợi bởi câu chuyện đầu tư công.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Tích lũy cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng ở vùng giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Mặc dù thị trường chứng khoán với VN-Index phiên cuối tuần giao dịch vừa qua giảm điểm nhẹ nhưng các dự báo vẫn khá lạc quan về tần giao dịch tới (18-22.7).

Chứng khoán: 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách và hơn 40% cơ hội đầu tư

Thế Lâm |

Theo Công ty chứng khoán SHS, tính tới thời điểm kết thúc tuần giao dịch vừa qua, trên thị trường hiện có 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách.

Chứng khoán: VN-Index nhích nhẹ, dòng tiền luân chuyển ở nhiều nhóm ngành

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 11-15.7: Thị trường chứng khoán có những phiên tăng giảm xen kẽ nhau trong tuần và kết thúc tăng hơn 8 điểm cùng với đó khối lượng giao dịch có sự phục hồi; Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 1.300 tỉ đồng; Tâm điểm giao dịch của thị trường tập trung vào sự luân chuyển của dòng tiền từ nhóm ngành ngân hàng đến chứng khoán, bất động sản, phân bón, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, và phiên cuối tuần là nhóm ngành thép...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chứng khoán: Tích lũy cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng ở vùng giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Mặc dù thị trường chứng khoán với VN-Index phiên cuối tuần giao dịch vừa qua giảm điểm nhẹ nhưng các dự báo vẫn khá lạc quan về tần giao dịch tới (18-22.7).

Chứng khoán: 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách và hơn 40% cơ hội đầu tư

Thế Lâm |

Theo Công ty chứng khoán SHS, tính tới thời điểm kết thúc tuần giao dịch vừa qua, trên thị trường hiện có 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách.

Chứng khoán: VN-Index nhích nhẹ, dòng tiền luân chuyển ở nhiều nhóm ngành

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 11-15.7: Thị trường chứng khoán có những phiên tăng giảm xen kẽ nhau trong tuần và kết thúc tăng hơn 8 điểm cùng với đó khối lượng giao dịch có sự phục hồi; Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 1.300 tỉ đồng; Tâm điểm giao dịch của thị trường tập trung vào sự luân chuyển của dòng tiền từ nhóm ngành ngân hàng đến chứng khoán, bất động sản, phân bón, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, và phiên cuối tuần là nhóm ngành thép...