Miền Bắc rét sâu: Sa Pa, Phja Oắc, Mẫu Sơn... có thể xuất hiện băng tuyết

An Trịnh |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày tới, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, vùng núi cao như Sa Pa, Phja Oắc, Mẫu Sơn... có thể có băng tuyết.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống nước ta và có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ một ngày tới.

Từ chiều và đêm 28.12, thời tiết Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C. Riêng khu vực núi cao có nơi dưới 5 độ C, ngưỡng rét hại sâu.

Băng tuyết từng xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Sa Pa) những ngày cuối tháng 12.2022. Ảnh: Văn Đức.
Băng tuyết từng xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Sa Pa) những ngày cuối tháng 12.2022. Ảnh: Văn Đức.

Đáng chú ý, đợt rét này độ ẩm trong không khí tăng cao, đồng thời miền Bắc chuyển mưa dông. Tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài suốt cả ngày gây cảm giác giá buốt.

Trong khi đó, một số vùng núi cao như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng)... có thể ghi nhận mức nhiệt thấp dưới 0 độ C về đêm và sáng sớm. Với độ ẩm cao, tình trạng mưa tuyết và băng giá có thể xảy ra ở các khu vực trên.

2 ngày tới nhiệt độ giảm sâu bởi không khí lạnh, các vùng núi cao Sa Pa, Phja Oắc, Mẫu Sơn... có thể xuất hiện băng tuyết.
2 ngày tới nhiệt độ giảm sâu bởi không khí lạnh, các vùng núi cao Sa Pa, Phja Oắc, Mẫu Sơn... có thể xuất hiện băng tuyết.

Trạng thái rét đậm, rét hại kèm mưa dông ở miền Bắc được dự báo kéo dài đến hết ngày 30.12. Sau đó, khu vực hửng nắng và chỉ còn rét đậm về đêm, sáng sớm.

Từ đêm 28 đến ngày 30.12, mưa dông cũng lan rộng ra các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đồng thời, khu vực chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 14-17 độ C.

Trong bản tin dự báo dài hạn, chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng rét đậm, rét hại tập trung ở miền Bắc vào cuối tháng 12 và trong tháng 1.2023 do các đợt không khí lạnh liên tục gia tăng cường độ, tần suất hoạt động.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Du khách chen chân lên Fansipan ngắm băng tuyết đầu mùa

Văn Đức |

Lào Cai - Băng tuyết đã phủ trắng xóa khu vực đỉnh Fansipan. Đồng thời, biển mây trắng bồng bềnh cũng xuất hiện, thu hút hàng nghìn nhiếp ảnh gia và du khách.

Tin sáng: Miền Bắc chuyển rét đậm, có thể xuất hiện băng tuyết

Nhóm PV |

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, xuất hiện băng tuyết; Tiktoker Nờ Ô Nô bị phạt 7,5 triệu đồng sau clip miệt thị người nghèo; Bồ Đào Nha gửi bằng chứng lên FIFA khẳng định Ronaldo ghi bàn...

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 3 độ C, xuất hiện băng tuyết

MINH HÀ-AN AN |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm 29-30.11, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách chen chân lên Fansipan ngắm băng tuyết đầu mùa

Văn Đức |

Lào Cai - Băng tuyết đã phủ trắng xóa khu vực đỉnh Fansipan. Đồng thời, biển mây trắng bồng bềnh cũng xuất hiện, thu hút hàng nghìn nhiếp ảnh gia và du khách.

Tin sáng: Miền Bắc chuyển rét đậm, có thể xuất hiện băng tuyết

Nhóm PV |

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, xuất hiện băng tuyết; Tiktoker Nờ Ô Nô bị phạt 7,5 triệu đồng sau clip miệt thị người nghèo; Bồ Đào Nha gửi bằng chứng lên FIFA khẳng định Ronaldo ghi bàn...

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 3 độ C, xuất hiện băng tuyết

MINH HÀ-AN AN |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm 29-30.11, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.