Nông nghiệp hữu cơ và hóa học luôn song hành với nhau

Lê Quốc Phong |

Như bà con mình đã biết, mọi cây trồng đều cần có đủ chất khoáng để sinh trưởng và phát triển, chỉ cần thiếu 1 trong các chất khoáng cần thiết là cây nhiễm bệnh hoặc giảm năng suất. Nhờ có cách mạng xanh (lúa mì và lúa nước) và cách mạng hoá học (phân khoáng, thuốc trừ sâu) mà nông nghiệp thế giới phát triển nhanh chóng, cứu hàng trăm triệu người thoát khỏi nạn đói.

Ngày nay, có một số ý kiến làm người ta hiểu lầm rằng phải bỏ phân hoá học khỏi sản xuất nông nghiệp, và chỉ sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ cho loài người, các ý kiến đó là không chuẩn xác. Từ xưa khi cha ông ta còn trong hoàn cảnh sản xuất thô sơ, chưa có phân hoá học cũng đã tổng kết: nhất nước nhì phân... hoặc người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân. Phân thực chất là chất khoáng và một số chất dinh dưỡng khác. Do đó dù cây được trồng theo phương pháp nào cũng cần có đủ chất khoáng, nông nghiệp hữu cơ khác với nông nghiệp hoá học là lấy chất khoáng từ đất và từ xác cây trồng, vật nuôi như phân chuồng, xác bã tôm cá, phế thải lò mổ... được phân huỷ.

Nông nghiệp hoá học cũng 1 phần lấy chất khoáng bằng con đường như vậy, nhưng để có năng suất cao thì phải bổ sung thêm các chất hoá học. Mọi việc đều có 2 mặt tốt và chưa tốt. Nông nghiệp hoá học có phần chưa tốt là vì bà con lạm dụng phân và thuốc, để khắc phục ta có điều chỉnh lại dựa theo phương pháp GAP để có nông sản sạch, phần lớn người tiêu dùng chỉ cần có nông sản sạch, an toàn là họ yên tâm, GAP đáp ứng được yêu cầu này. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn hơn nữa thì việc giảm thiểu lượng phân bón dư thừa nhất là đạm và giảm thiểu thuốc trừ sâu bệnh, diệt cỏ hoá học thay bằng các chế phẩm có gốc sinh học là rất cần thiết. Việc này đang được nông dân nhận rõ và cải tiến ngày càng tốt, nhà nước cũng có chính sách cụ thể và có nhiều dự án khuyến khích nông dân thực hiện việc này.

Công ty phân bón Bình Điền - Đầu Trâu đã từ lâu cho ra đời các loại sản phẩm bón theo nhu cầu của các loại cây vào từng giai đoạn phát triển để không bị dư thừa, và tiếp đến là đưa ra các sản phẩm nâng cao hiệu quả sử dụng phân khoáng như Agrotain, Avail đã giảm khá nhiều lượng bón và hiện tại đang tìm kiếm nhiều giải pháp và chế phẩm sinh học để đưa vào phân khoáng, tăng công suất phân hữu cơ và thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học để phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp sạch.

Nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp hoá học sẽ còn song hành với nhau, do đó việc tạo ra nông sản sạch và an toàn cho người tiêu dùng là một yêu cầu hết sức cần thiết, đòi hỏi sự chung tay của bà con nông dân.

Lê Quốc Phong
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.