Sức ép từ cú sốc giá xăng dầu

Nguyễn Lương |

Giá xăng dầu thế giới hiện đã tăng hơn 70% so với cuối năm 2021 trong bối cảnh tiêu dùng năng lượng toàn cầu tăng cao.

Ai chịu thiệt nhất?

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, giá xăng dầu liên tục gia tăng đã tạo sức ép lên nhiều loại hàng hóa khiến công tác điều hành giá gặp rất nhiều khó khăn. Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,25% so với cùng giai đoạn năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021.

 
Giá xăng dầu đang tăng.

Khi giá xăng, dầu tăng vọt, người tiêu dùng phải gồng mình chống chọi với những đợt sóng lạm phát ập đến. Còn doanh nghiệp vừa thoát khỏi khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thì nay lại đối mặt áp lực chi phí vận hành, đội giá sản xuất và hiệu quả hoạt động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, ông Jamie Dimon - Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase & Co - cho rằng, giá dầu có khả năng chạm mức 150-175 USD/thùng. Ngân hàng đầu tư Phố Wall thừa nhận, đang chuẩn bị cho một "cơn bão kinh tế".

 

Nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại là một lời nhắc nhở rằng thế giới vẫn còn phụ thuộc phần lớn vào nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Xu hướng này được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ, và có lẽ đã đến lúc cần nghiêm túc thực hiện các chính sách hợp lý để khuyến khích những doanh nghiệp có khả năng tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo. Đấy là con đường hoàn toàn đúng đắn.

Lấy nhu thắng cương

Tại miền Tây, từ nhiều năm trước đã có nhà đầu tư tiên phong “dấn thân” vào lĩnh vực năng lượng sạch, trong khi thời điểm đó chưa doanh nghiệp nào để mắt đến. Khái tính, đơn vị này đã bỏ ra gần 8.000 tỷ để lần lượt xây dựng 3 Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) có tổng công suất trên 261 Mwp, ở 3 tỉnh: Đồng Tháp, Long An và An Giang.

Hành trình đó đã được lãnh đạo đơn vị chia sẻ: “Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối 2016, chúng tôi quyết định hợp tác với Tập đoàn Koyo - Nhật Bản đầu tư gần 2 triệu USD để lắp đặt hệ thống ĐMT áp mái trên nóc nhà xưởng Cty Cổ phần Đầu tư & Phát triển đa quốc gua (IDI), công suất 1,06 Mwp. Hệ thống được khánh thành vào tháng 5/2017 được xem Nhà máy ĐMT áp mái đầu tiên và có công suất lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Từ đó đến nay, hệ thống đã tiết kiệm khoảng 400 triệu tiền điện/tháng cho IDI. Song điều lớn hơn cả là công ty này được các đối tác nước ngoài đánh giá rất cao về việc ứng dụng năng lượng sạch vào sản xuất thuỷ sản sạch xuất khẩu”. Một thời gian ngắn sau đó, nhà đầu tư còn chi phối thành công Công ty Europlast ở tỉnh Long An để vận hành nhà máy điện mặt trời (ĐMT) có công suất 50Mwp.

 

Điểm nhấn là Nhà máy ĐMT An Hảo rất nổi tiếng, có vốn đầu tư trên 6.000 tỉ đồng, công suất phát điện 210MWp, trải rộng trên diện tích khoảng 275 ha, tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được xây dựng thần tốc trong 9 tháng. Công trình đã bổ sung cho lưới điện An Giang gần 400 triệu kWh/năm trong hoàn cảnh Việt Nam đang thiếu điện, đặc biệt là nguồn điện sạch.

Trên diện rộng, lượng điện năng sản xuất từ các Nhà máy ĐMT của Tập đoàn Sao Mai đạt gần 500 triệu KWh/năm. Trong 10 năm tới sẽ có tổng công suất phát điện ước đạt 2,5 tỉ KWh/năm - những con số thật đáng khâm phục.

 

“Nhà máy ĐMT An Hảo vận hành đạt hiệu quả rất cao”, bà Christine Gandomi - Giám đốc Điều hành Văn phòng Môi trường & Năng lượng thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam - khẳng định. Tiếp nối thành công đó, nhà đầu tư đang xúc tiến các thủ tục để triển khai dự án ĐMT tại Đăk Lăk vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng, diện tích 352ha, công suất 450 MWp; Nhà máy năng lượng mặt trời tại Đắk Nông vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng, diện tích 854ha, công suất 875MWp và 1 dự án điện gió ở khu vực miền Trung.

 

“Ông Trời” đã ban tặng cho đất nước ta nguồn tài nguyên thiên nhiên nắng - gió vô tận, thân thiện với môi trường và hoàn toàn miễn phí - một tiền đề trải thảm đỏ để phát triển điện sạch. Chính phủ chỉ cần ban hành chính sách phù hợp, giới chuyên gia và các bộ, ngành Trung ương cần xem đây là xu hướng tất yếu để hóa giải bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh giá xăng dầu cứ “lên cơn sốt” vù vù. Nhà đầu tư có thực lực được chứng minh qua những công trình đạt hiệu quả từ thực tiễn, họ đang rất cần cơ chế “mở van” mang tính đột phá. Hãy để họ được tham gia đấu giá phát điện cạnh tranh theo chủ trương của Chính phủ trong thực hiện quy hoạch điện VIII sắp tới.

Nguyễn Lương
TIN LIÊN QUAN

Kiệt sức vì giá xăng dầu lập đỉnh, hàng loạt tàu cá Sóc Trăng nằm tại cảng

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Sóc Trăng - Với giá xăng trên 32.000 đồng/1 lít, giá dầu trên  29.000 đồng/1 lít đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân và doanh nghiệp. Trong đó hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, một trong những lĩnh vực mà người dân sử dụng trực tiếp xăng dầu bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề hơn. Hơn 50% số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản tại tỉnh Sóc Trăng được ngư dân cho neo đậu tạm ngưng ra khơi...

Làm thế nào "hạ nhiệt" giá xăng dầu sau 12 lần tăng?

Nhóm PV |

Giá xăng đã tăng 8.505 đồng/lít với xăng RON 95 sau 15 kỳ điều chỉnh từ đầu năm đến nay, bao gồm 12 lần tăng, 3 lần giảm. Giá xăng dầu tăng cao gây áp lực như thế nào đối với nền kinh tế, làm sao để "hạ nhiệt" giá xăng dầu? Giá xăng dầu tăng cao như vậy, trách nhiệm, vai trò điều hành của Bộ Công Thương như thế nào?

Giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu là cần thiết và cấp thiết

Lê Thanh Phong |

Bộ Tài chính đã trình tới Chính phủ về phương án tiếp tục miễn giảm thuế bảo vệ môi trường để “hạ nhiệt” giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết bên hành lang Quốc hội ngày 16.6.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Kiệt sức vì giá xăng dầu lập đỉnh, hàng loạt tàu cá Sóc Trăng nằm tại cảng

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Sóc Trăng - Với giá xăng trên 32.000 đồng/1 lít, giá dầu trên  29.000 đồng/1 lít đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân và doanh nghiệp. Trong đó hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, một trong những lĩnh vực mà người dân sử dụng trực tiếp xăng dầu bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề hơn. Hơn 50% số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản tại tỉnh Sóc Trăng được ngư dân cho neo đậu tạm ngưng ra khơi...

Làm thế nào "hạ nhiệt" giá xăng dầu sau 12 lần tăng?

Nhóm PV |

Giá xăng đã tăng 8.505 đồng/lít với xăng RON 95 sau 15 kỳ điều chỉnh từ đầu năm đến nay, bao gồm 12 lần tăng, 3 lần giảm. Giá xăng dầu tăng cao gây áp lực như thế nào đối với nền kinh tế, làm sao để "hạ nhiệt" giá xăng dầu? Giá xăng dầu tăng cao như vậy, trách nhiệm, vai trò điều hành của Bộ Công Thương như thế nào?

Giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu là cần thiết và cấp thiết

Lê Thanh Phong |

Bộ Tài chính đã trình tới Chính phủ về phương án tiếp tục miễn giảm thuế bảo vệ môi trường để “hạ nhiệt” giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết bên hành lang Quốc hội ngày 16.6.