MIF - Nơi người lao động gửi trọn niềm tin

Lê Hà |

Giấc mơ đổi đời bằng việc “xuất ngoại” có lẽ đang là khát khao cháy bỏng của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay, khi tình trạng ngày càng nhiều sinh viên ra trường không có việc làm, tỷ lệ người lao động thất nghiệp cao. Chỉ cần search cụm từ “xuất khẩu lao động” (XKLĐ) trên Google, bạn sẽ nhận được khoảng 60 triệu kết quả trong vòng 0,52 giây.

Điều này cho thấy nhu cầu lĩnh vực XKLĐ, được mọi người quan tâm rất nhiều. Cũng chính vì thế, đây là cơ hội để những công ty xuất khẩu lao động “ma” lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người lao động (NLĐ) mà lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, mọi người cần sáng suốt lựa chọn công ty uy tín, để đăng ký tham gia chương trình đi làm việc nước ngoài, tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.

MIF vừa tổ chức Lễ đưa 157 TTS sang Nhật làm việc. Ảnh: LH
MIF vừa tổ chức Lễ đưa 157 TTS sang Nhật làm việc. Ảnh: LH

Thực trạng xuất khẩu lao động ở Việt Nam

Theo Cục Quản lý lao động nước ngoài, sau dịch số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài càng tăng. Phần lớn người lao động đi sang các thị trường: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… Với nguồn LĐ dồi dào, thì việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 đưa 90.000 LĐXK không phải là khó.

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay là nguồn LĐ đang bị lãng phí rất lớn. Có rất nhiều thực tập sinh (TTS) đang phải chờ được xuất cảnh, ở các Trung tâm không có đủ chức năng và cả những Công ty XKLĐ ma”. Họ chủ yếu là những người nông dân đang chờ một cơ hội đổi vận.

Niềm hy vọng đó, ngày càng bị mai một bởi những chiêu thức lừa đảo quá tinh vi, cả những khoản nợ chồng chất do đi vay, nộp tiền đặt cọc để được đi XKLĐ.

 

Việc tìm kiếm cơ hội đổi đời, bằng hình thức XKLĐ là xu hướng đúng đắn. Thế nhưng, làm sao để NLĐ tìm đúng công ty, nơi có độ tin cậy cao và uy tín để đảm bảo quyền lợi cho mình?.

Theo các chuyên gia, để tránh bị lừa đảo, “Việc đầu tiên là NLĐ phải tìm hiểu thật kỹ xem Cty đó có được Bộ LĐ-TB-XH cấp phép đưa NLĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc không. Có thể kiểm tra bằng 2 cách: 1 là yêu cầu xem giấy phép trực tiếp, 2 là lên trang dolab.gov.vn của Cục quản lý nước ngoài để kiểm tra.

Xem Cty có địa chỉ rõ ràng, đầy đủ các phòng ban chức năng, cơ sở đào tạo, phòng tư vấn với những người tư vấn viên chuyên nghiệp hay không?.

Tài chính minh bạch, tuyển dụng không qua môi giới, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

MIF địa chỉ tin cậy giúp NLĐ chắp cánh ước mơ

Hơn 4 năm đi vào hoạt động, với sứ mệnh “Chắp cánh ước mơ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ”. Công ty Cổ phần Đầu Tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) đã thành công đưa hàng ngàn TTS đi làm việc nước ngoài, góp phần tạo việc làm ổn định, cũng như cơ hội để lớp trẻ được làm giàu chính đáng bằng trí tuệ và sức lực của mình.

Nghiệp đoàn Nhật Bản đến tham quan, phỏng vấn tuyển dụng tại MIF . Ảnh: LH
Nghiệp đoàn Nhật Bản đến tham quan Trung tâm đào tạo Nhật ngữ của MIF.

MIF được thành lập năm 2018, theo quyết định 979 của Bộ LĐ-TB-XH, Văn phòng giao dịch được đặt tại số 22, Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang.

Đơn vị được đánh giá một trong những Cty tư vấn, đào tạo và cung ứng lao động sang thị trường Nhật Bản có chất lượng dịch vụ tốt và uy tín nhất khu vực ĐBSCL. NLĐ khi đăng ký tại Cty sẽ được đảm bảo quyền lợi đúng với hợp đồng. Về tài chính, MIF cam kết thực hiện theo nguyên tắc “rõ ràng – minh bạch”.

Nghiệp đoàn Nhật Bản đến tham quan, phỏng vấn tuyển dụng tại MIF. Ảnh: LH
Nhà tuyển dụng đến phỏng vấn tại MIF.  Ảnh: LH

Đặc biệt, NLĐ thuộc các đối tượng chính sách, hộ khó khăn, bộ đội xuất ngũ, công an phục viên có nguyện vọng đăng ký XKLĐ tại MIF, sẽ được Cty hướng dẫn thủ tục, để hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định 17/2020/NQ-HĐND tỉnh An Giang như: Được hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ, lệ phí cấp hộ chiếu,… với mức khoán 5.000.000 đồng/lao động; Hỗ trợ tín dụng vay ngân hàng.

Ngoài ra, MIF còn mở ra nhiều cơ hội cho NLĐ khi hoàn thành hợp đồng tại Nhật như: Làm hồ sơ gia hạn thêm 2 năm; Hỗ trợ làm hồ sơ chuyển đổi visa làm việc tiếp 5 năm tại Nhật; Sau khi về nước Cty giới thiệu việc làm miễn phí tại Tập đoàn Sao Mai để các bạn có cơ hội phát triển.

TTS tham gia hoạt động dã ngoại. Ảnh: LH
TTS tham gia hoạt động dã ngoại. Ảnh: LH

MIF không chỉ là cầu nối quan trọng giữa NLĐ và doanh nghiệp tuyển dụng, mà còn là nơi để họ chạm đến giấc mơ “đi làm thuê, về làm chủ”. Với phương châm: “Quyền lợi NLĐ – Ưu tiên số 1”, Cty không ngừng nỗ lực kiến tạo giá trị, mang đến cho NLĐ những đơn hàng tốt, thu nhập cao, ổn định.

MIF nơi chắp cánh ước mơ của NLĐ. Ảnh: LH
MIF nơi chắp cánh ước mơ của người lao động. Ảnh: LH

MIF luôn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, giúp NLĐ thực hiện khát vọng “đổi vận” được dễ dàng hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Lê Hà
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp giảm đơn hàng cần đảm bảo các chế độ cho người lao động

Bảo Hân - Minh Hương |

Trước tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ít đơn hàng, công nhân bị giãn việc, giảm giờ làm dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, TS Phạm Thi Thu Lan - Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, Công đoàn cần phát huy vai trò của mình, tăng cường đối thoại với chủ sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi, đời sống của người lao động...

Thảo luận xây dựng mô hình Đề án Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động

Linh Nguyên - Dương Anh |

Hà Nội – Tại Hội nghị lần thứ 29 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam diễn ra ngày 17.8, một nội dung được các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến là Đề án “Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động” của Liên đoàn Lao động Hải Phòng. Tờ trình Đề án do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trình bày.

Trường tăng học phí, thí sinh gác ước mơ đại học, tìm đường xuất khẩu lao động

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Năm học 2022-2023, hàng loạt trường đại học tăng học phí khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi sắp xếp các nguyện vọng. Nên lựa chọn theo đam mê hay theo yếu tố tài chính là vấn đề khiến các em quan tâm nhất hiện nay.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng cần đảm bảo các chế độ cho người lao động

Bảo Hân - Minh Hương |

Trước tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ít đơn hàng, công nhân bị giãn việc, giảm giờ làm dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, TS Phạm Thi Thu Lan - Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, Công đoàn cần phát huy vai trò của mình, tăng cường đối thoại với chủ sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi, đời sống của người lao động...

Thảo luận xây dựng mô hình Đề án Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động

Linh Nguyên - Dương Anh |

Hà Nội – Tại Hội nghị lần thứ 29 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam diễn ra ngày 17.8, một nội dung được các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến là Đề án “Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động” của Liên đoàn Lao động Hải Phòng. Tờ trình Đề án do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trình bày.

Trường tăng học phí, thí sinh gác ước mơ đại học, tìm đường xuất khẩu lao động

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Năm học 2022-2023, hàng loạt trường đại học tăng học phí khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi sắp xếp các nguyện vọng. Nên lựa chọn theo đam mê hay theo yếu tố tài chính là vấn đề khiến các em quan tâm nhất hiện nay.