Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Những ngày vừa qua, New York đã chuẩn bị các kịch bản xảy ra nếu ông Donald Trump bị truy tố khi cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông có thể bị bắt vào ngày 21.3.

Tuy nhiên, phiên triệu tập của đại bồi thẩm đoàn vào ngày 22.3 theo kế hoạch đã bị huỷ bỏ không rõ lý do, minh chứng cho việc ông Trump có thể tiếp tục chiến dịch tranh cử.

Giáo sư luật Richard Hasen của Đại học California, Los Angeles nhận định: “Không gì có thể ngăn cản ông Donald Trump tranh cử dù ông ấy có bị truy tố hay thậm chí là kết án”.

Theo Giáo sư Richard, Hiến pháp Mỹ chỉ yêu cầu 3 điều kiện tranh cử mà các ứng viên chắc chắn phải đáp ứng: Là công dân Mỹ, trên 35 tuổi và có ít nhất 14 năm sinh sống tại Mỹ.

“Có thể ứng viên bị truy tố hoặc kết án sẽ khó dành được phiếu bầu nhưng pháp luật không cấm họ tranh cử và đắc cử” - Giáo sư Richard nhận định.

Bên cạnh đó, các điều luật được đưa ra trong Hiến pháp và Tu chính án thứ 14 và 22 đều không thể áp dụng cho ông Trump với bản cáo trạng chính thức.

Về giới hạn thời gian, Tu chính án thứ 22 cấm bất kỳ ai đã 2 lần làm tổng thống tái tranh cử nhưng ông Trump đã có thời gian “nghỉ ngơi” khi thua cuộc vào năm 2020.

Về mục làm mất danh dự, nếu một người bị Hạ viện luận tội và bị Thượng viện kết án, người đó sẽ mất chức và không có tư cách trở lại.

Mặc dù ông Trump đã 2 lần bị Hạ viện luận tội trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, song cựu Tổng thống Mỹ cũng được Thượng viện tha bổng 2 lần.

Về mục truất quyền tham gia tranh cử, Tu chính án thứ 14 có một điều khoản cụ thể nhằm hướng tới các cựu quân nhân của Liên minh miền Nam nước Mỹ.

Các khoản thanh toán bịt miệng một minh tinh của ông Trump không liên quan đến bạo loạn hay nổi dậy trong thời kỳ trước, chính vì vậy ông hoàn toàn không bị đe dọa bởi các hạn chế trên.

 
Không có bất kỳ hạn chế nào được áp dụng trong trường hợp của cựu Tổng thống Trump hiện tại. Ảnh: Truth Social

Giáo sư Richard nhận định, sẽ không có trường hợp tệ hơn xảy ra khi vụ án của Trump đang có quá nhiều lỗ hổng.

Theo đó, giao dịch thanh toán bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels đã xảy ra từ năm 2016 và ông Trump có thể lập luận rằng thời hiệu đã hết.

Trong số bốn cuộc điều tra hình sự đã biết về ông Trump, việc làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho một nữ diễn viên phim người lớn dường như là chuyện nhỏ nhất, đặc biệt là kể từ khi các công tố viên liên bang quyết định không buộc tội ông khi ông rời nhiệm sở.

Tài chính của cựu Tổng thống Mỹ - chủ đề của một cuộc điều tra kéo dài - dường như là một vấn đề lớn hơn đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, công tố viên quận Manhattan đã quyết định không cáo buộc hình sự ông Trump liên quan đến tội phạm thuế.

Trong khi những kịch bản trên các mặt báo nước Mỹ đi xa đến mức dự đoán ông Donald Trump có thể ngồi tù thì Giáo sư Richard lại cho rằng, điều đó gần như không thể xảy ra.

“Đến nay ông ấy vẫn không bị xét xử hay kết án trong vụ số tiền bịt miệng. Dù ông Trump có bị truy tố bởi bất kỳ tội danh nào đã công khai thì tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ không bị bỏ tù” - Giáo sư Richard nhận định.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội lội ngược dòng của ông Trump trước nguy cơ hầu tòa

Thảo Phương |

Đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc và tránh nguy cơ phải hầu tòa trong thời điểm tái tranh cử.

Elon Musk: Ông Trump có thể thắng cử vang dội năm 2024 nếu bị bắt giữ

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự đoán ông sẽ bị bắt giữ vào ngày 21.3. Elon Musk cho rằng, vụ bắt giữ (nếu có) sẽ khiến ông Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Ông Trump thắng vang dội trong chặng đầu tới bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc thăm dò không chính thức để trở thành ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Đưa tàu du lịch sẵn sàng đón khách

Nguyễn Hùng |

Do không thể đóng thêm tàu vì quy hoạch đội tàu du lịch vịnh Hạ Long đã chốt cố định số lượng, nên huyện Vân Đồn đề xuất điều chuyển một số tàu du lịch từ vịnh Hạ Long sang để phục vụ du khách khi mở các sản phẩm du lịch mới. Tuy nhiên, liệu tàu nào sẵn sàng về Vân Đồn khi vịnh Hạ Long luôn sôi động, đông khách?

Hà Nội: Lấn chiếm vỉa hè, nhân viên quán ăn còn chỉ cách qua mặt công an

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hầu hết các quán ăn uống, nhà hàng trong Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đều lấn chiếm vỉa hè, thậm chí là quây kín cả vỉa hè bằng bạt. Nhân viên của quán còn biết cả xử lý khi lực lượng chức năng đi tuần tra.

Thời tiết hôm nay 28.3: Miền Bắc tiếp tục mưa rét, giảm nhiệt sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.3, Bắc Bộ có mưa nhỏ trời rét vào sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ chiều nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Mục tiêu… 60 phút của ông Troussier và U23 Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Doha Cup 2023 phần nào giúp chúng ta nhận ra U23 Việt Nam đang ở đâu để… điều chỉnh mục tiêu.

Cú bẻ lái khiến tài xế xe khách tử vong, 44 hành khách thoát chết thần kì

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Để cứu tính mạng 44 hành khách trên xe và người đi đường, tài xế xe khách Đoàn Thanh Hương (37 tuổi, ngụ Quảng Bình) nỗ lực đánh tay lái nhằm tránh va chạm với xe máy và nhiều xe ôtô khác đang chạy đối diện, khiến xe bay xuống ruộng lúa. 44 hành khách thoát chết trong gang tấc, riêng tài xế Hương tử vong tại chỗ.

Cơ hội lội ngược dòng của ông Trump trước nguy cơ hầu tòa

Thảo Phương |

Đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc và tránh nguy cơ phải hầu tòa trong thời điểm tái tranh cử.

Elon Musk: Ông Trump có thể thắng cử vang dội năm 2024 nếu bị bắt giữ

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự đoán ông sẽ bị bắt giữ vào ngày 21.3. Elon Musk cho rằng, vụ bắt giữ (nếu có) sẽ khiến ông Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Ông Trump thắng vang dội trong chặng đầu tới bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc thăm dò không chính thức để trở thành ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.