Eurowindow Holding chung tay cùng cả nước chống dịch

Minh An |

Chung tay cùng cả nước phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Eurowindow Holding đã tham gia đóng góp, ủng hộ, trao tặng tiền mặt cũng như hiện vật đến nhiều người dân, quỹ, tổ chức, tỉnh thành trên cả nước.

Mới đây, Eurowindow Holding đã trao tặng hơn 50 máy thở ôxy dòng cao cho tỉnh Long An và tỉnh Nghệ An. Hoạt động đã phần nào giúp gia tăng thêm nguồn lực cho hệ thống y tế, giảm áp lực cho các y bác sĩ, nâng cao hiệu quả công cuộc điều trị bệnh nhân COVID-19.

 
Đại diện Eurowindow Holding trao tặng 35 máy làm ẩm dòng cao thở ôxy VUN-001 và 6 máy thở đa năng cao cấp xâm nhập/không xâm nhập do Thụy Sỹ sản xuất, trị giá 10 tỉ đồng, cho tỉnh Long An.

Bên cạnh việc hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế cho các tỉnh thành chống dịch, Eurowindow Holding cũng thực hiện nhiều hành động thiết thực, chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trong tháng 8 vừa qua, Eurowindow Holding cùng các đơn vị tổ chức đã triển khai hoạt động Siêu thị Mini 0 Đồng tại quận Hà Đông, Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp đã hỗ trợ và trao tặng hàng nghìn suất quà cho các sinh viên nghèo, lao động khó khăn, công nhân mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận.

Phối hợp triển khai “Siêu thị mini 0 đồng” Hà Đông – Eurowindow Holding nối dài vòng tay nhân ái giữa mùa dịch.
Phối hợp triển khai “Siêu thị mini 0 đồng” Hà Đông – Eurowindow Holding nối dài vòng tay nhân ái giữa mùa dịch.

Trước đó, Eurowindow Holding cũng đã ủng hộ, tài trợ 5 tỉ đồng cho quỹ vaccine TP.Hà Nội, tiền và hiện vật cho các quỹ phòng chống COVID-19 Bộ Công An, quỹ vaccine của nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Eurowindow Holding đã dành ra hơn 30 tỉ đồng để chung tay góp sức cùng công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thường xuyên hưởng ứng và ủng hộ hàng chục tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Với gần 20 năm hoạt động, Eurowindow Holding không chỉ được biết đến là tập đoàn kinh tế, tài chính, ngân hàng, sản xuất kinh doanh mà còn là đơn vị tiên phong phát triển hàng loạt các dự án bất động sản với đa dạng loại hình, phân khúc. Doanh nghiệp cũng đã ghi dấu ấn với nhiều dự án bất động sản quy mô trong và ngoài nước: Hệ thống trung tâm thương mại, các tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư, các khu đô thị mới cao cấp, các khu resort nghỉ dưỡng đẳng cấp…

Tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn Hà Nội - Mátxcơva có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời là cầu nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga.
Tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn Hà Nội - Mátxcơva có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời là cầu nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga.
Tổ hợp nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh & Radisson Blu Resort Cam Ranh đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.
Tổ hợp nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh & Radisson Blu Resort Cam Ranh đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Năm 2021, Eurowindow Holding tập trung hoàn thiện các dự án Eurowindow Garden City Thanh Hoá và Melinh Plaza Yên Bái, đồng thời tiến hành phát triển dự án Eurowindow Green Park - khu đô thị đồng bộ và hiện đại tại TP. Yên Bái, quy mô lớn 60,6ha. Đặc biệt, tại Hà Nội, doanh nghiệp hiện có dự án Eurowindow River Park được đánh giá chất lượng cao cấp, nhưng giá bình dân, chỉ từ 21 triệu đồng/m2.

Eurowindow River Park – dự án cao cấp giá bình dân.
Eurowindow River Park - dự án cao cấp giá bình dân.

Dự án Eurowindow River Park đã đón 70% cư dân vào sinh sống và đang chào bán những căn hộ cuối cùng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế phê duyệt vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 10.9, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 có tên Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tâm sự của bác sĩ Bắc Giang đến Hà Nội hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Bác sĩ Đặng Quang LượngTrung tâm y tế huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho biết, thời điểm Bắc Giang đã trở thành “tâm dịch” của cả nước với hàng nghìn ca mắc COVID-19, cùng với lực lượng y tế từ nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng y tế Hà Nội về hỗ trợ Bắc Giang rất nhiệt tình, kể cả về trang thiết bị y tế cho đến nhân lực. Bởi vậy, khi Hà Nội cần hỗ trợ, Bắc Giang cũng luôn sẵn sàng và hết mình giúp đỡ như một sự tri ân Hà Nội.

Bộ Y tế trình Chính phủ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế chống dịch

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9.9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bộ Y tế phê duyệt vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 10.9, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 có tên Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tâm sự của bác sĩ Bắc Giang đến Hà Nội hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Bác sĩ Đặng Quang LượngTrung tâm y tế huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho biết, thời điểm Bắc Giang đã trở thành “tâm dịch” của cả nước với hàng nghìn ca mắc COVID-19, cùng với lực lượng y tế từ nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng y tế Hà Nội về hỗ trợ Bắc Giang rất nhiệt tình, kể cả về trang thiết bị y tế cho đến nhân lực. Bởi vậy, khi Hà Nội cần hỗ trợ, Bắc Giang cũng luôn sẵn sàng và hết mình giúp đỡ như một sự tri ân Hà Nội.

Bộ Y tế trình Chính phủ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế chống dịch

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9.9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.