Đoàn y tế Bắc Giang: Hà Nội cần, Bắc Giang sẵn sàng giúp đỡ như sự tri ân

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Tận dụng "thời gian vàng" giãn cách xã hội, ngoài việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng, Hà Nội còn tăng cường công tác tiêm chủng cho người dân. Ghi nhận của Lao Động, trên địa bàn quận Long Biên, các nhân viên y tế ở Bắc Giang "chi viện" cho Hà Nội trực tiếp lấy mẫu, khám sàng lọc và tiêm vaccine cho người dân thủ đô.

 
Ngày 8.9, đoàn xe xuất phát từ thành phố Bắc Giang đã đưa 806 nhân viên y tế về Hà Nội để chi viện cho Hà Nội trong việc lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng theo sự phân công của Sở Y tế Hà Nội.
 
Đoàn chia thành 104 tổ lấy mẫu xét nghiệm và 96 đội tiêm chủng, mỗi tổ 4 người. Sau buổi lấy mẫu, hai xe chuyên dụng sẽ thu gom mẫu và vận chuyển từ Hà Nội về Bắc Giang để phân tích kết quả, mỗi ngày hai lần.
 
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, tại điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) có 64 y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang tham gia khám sàng lọc và tiêm vaccine cho người dân.
 
"Khi lên đường chi viện cho Thủ đô, tôi mong muốn được mang sức trẻ của mình để hỗ trợ Hà Nội trong công tác chống dịch. Với chiến lược xét nghiệm diện rộng này, hi vọng sẽ bóc tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng. Hà Nội và cả nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới", bác sĩ Đặng Quang Lượng - Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang chia sẻ.
 
Dù thời gian chuẩn bị ngắn, gấp gáp song các y, bác sĩ, sinh viên đều chủ động sắp xếp công việc, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Được biết, 100% nhân viên y tế được tập huấn đầy đủ về công tác lấy mẫu. Riêng với nhóm nhân viên y tế hỗ trợ công tác tiêm chủng, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã phân công mỗi đội gồm 4 cán bộ y tế, phụ trách các khâu khác nhau trong dây truyền tiêm chủng.
 
Trước khi tiêm vaccine, các y bác sĩ giới thiệu về loại vaccine cho người dân, đồng thời hướng dẫn về các biện pháp chăm sóc sức khoẻ sau tiêm.
 
Khu vực bàn tiêm được bố trí rộng rãi, mỗi bàn có 2 nhân viên y tế.
 
"Trong đợt địch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại, Bắc Giang đã trở thành “tâm dịch” của cả nước với hàng nghìn ca mắc COVID-19. Để chung tay khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, cùng với lực lượng y tế từ nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng y tế Hà Nội về hỗ trợ Bắc Giang rất nhiệt tình, kể cả về trang thiết bị y tế cho đến nhân lực. Bởi vậy, khi Hà Nội cần hỗ trợ thì Bắc Giang cũng luôn sẵn sàng và hết mình giúp đỡ như một sự tri ân Hà Nội", một nhân viên y tế ở Bắc Giang chi viện cho Hà Nội - chia sẻ.
 
Người dân rất phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.
 
Người dân Hà Nội được tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm.
 
Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19.
CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 800 cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm chủng

Trần Tuấn |

Đoàn 806 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại quận Long Biên (Hà Nội) vào chiều tối nay (8.9).

Chốt kiểm soát thông thoáng sau khi Hà Nội cho phép dùng giấy đi đường cũ

HOÀI ANH |

Trong sáng nay 8.9, tại các chốt kiểm soát trên địa bàn Thủ đô, người dân sử dụng mẫu giấy đi đường cũ vẫn được phép lưu thông. Lực lượng chức năng chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16.

Người dân Hà Nội không biết mình ở nhóm nào để xin giấy đi đường

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI - trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, việc cấp giấy đi đường của Hà Nội nhiều lúng túng khiến người dân không biết mình ở nhóm nào.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 800 cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm chủng

Trần Tuấn |

Đoàn 806 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại quận Long Biên (Hà Nội) vào chiều tối nay (8.9).

Chốt kiểm soát thông thoáng sau khi Hà Nội cho phép dùng giấy đi đường cũ

HOÀI ANH |

Trong sáng nay 8.9, tại các chốt kiểm soát trên địa bàn Thủ đô, người dân sử dụng mẫu giấy đi đường cũ vẫn được phép lưu thông. Lực lượng chức năng chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16.

Người dân Hà Nội không biết mình ở nhóm nào để xin giấy đi đường

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI - trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, việc cấp giấy đi đường của Hà Nội nhiều lúng túng khiến người dân không biết mình ở nhóm nào.