Động lực tăng trưởng từ thực thi hiệu quả các FTA

Phương Thảo |

Bên cạnh những động lực tăng trưởng truyền thống, việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới vừa là yêu cầu, vừa là bước chuyển tất yếu của kinh tế Việt Nam. Cùng “Diễn đàn Doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” tìm hiểu và phân tích sâu hơn nữa nhằm thích ứng và phát huy thế mạnh của kinh tế Việt Nam. Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Liên quan đến FTA, ông Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế - đã chia sẻ một số vấn đề.

Thứ nhất, thực thi FTA đã tạo động lực, mở rộng thị trường, cơ hội thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư. Việc tham gia các FTA đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta duy trì mức tăng trưởng cao từ 6 - 7%/năm, kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Trong 5 năm 2018 - 2022, tốc độ tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu bình quân của Việt Nam đạt 11,3%/năm. Trong giai đoạn kinh tế thế giới và trong nước chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19, hoạt động xuất, nhập khẩu tuy suy giảm nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng dương.

Việc tham gia các FTA đã thực sự tạo thêm động lực và mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế Việt Nam. Thị trường xuất nhập khẩu được mở rộng và đa dạng hóa; thị trường dịch vụ tài chính phát triển hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài; hệ thống thể chế, chính sách cũng từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực thi cam kết trong các FTA.

Thứ hai, nhận diện được những rủi ro và thách thức. Việc tham gia và thực thi các FTA không chỉ mang lại cơ hội mà kèm theo đó là những rủi ro và thách thức, nhất là về năng lực cạnh tranh, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cũng như việc thực thi các cam kết trong những lĩnh vực mới chưa có trong các FTA trước đây như vấn đề lao động, công đoàn, môi trường, thách thức về bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế…

Ông Trịnh Minh Anh, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế ( Nguồn: PVN).
Ông Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế. Ảnh: PVN

Thứ ba, thực thi hiệu quả FTA cần chiến lược, chủ động, đổi mới mạnh mẽ. Trong thời gian qua, với việc chúng ta đang thực thi 15 FTA trong số 16 FTA đã ký kết, từ đánh giá những thành tựu và kết quả đạt được cũng như khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình thực thi FTA, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, các bộ, ngành liên quan cũng đã nhiều lần tổ chức tham vấn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và báo cáo Chính phủ về một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTA, từ đó nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp, ngành hàng và sản phẩm trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Như vậy, để đạt mục tiêu thực thi một cách hiệu quả, tận dụng được các cơ hội mà FTA mang lại, chúng ta cần có chiến lược bài bản, tinh thần tích cực, chủ động, đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và hành động.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thế lực nào đang thao túng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội?

Nhóm PV |

Như Lao Động đã đưa tin, dù có quyết định của Thủ tướng, văn bản đôn đốc của các bộ, ngành nhưng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn không thành lập Hội đồng trường. Nhiều nhà đầu tư cho rằng có một nhóm thế lực đang thao túng trường.

Điều tra một công nhân tử vong tại dự án đường kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 16.4, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc nghi tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (huyện Long Thành) khiến một công nhân tử vong.

Kinh hãi bãi biển Hải Tiến tràn ngập đá và những thanh sắt nhọn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bãi biển Hải Tiến (ở huyện Hoằng Hóa) hiện đang tràn ngập đá, với đủ các loại kích thước khác nhau. Đặc biệt, tại những bãi đá này có nhiều khối bê tông với đầy rẫy những thanh sắt nhọn nhô lên, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cận cảnh tuyến cao tốc 11.024 tỉ đồng ở Lạng Sơn sẽ hoàn thiện vào năm 2026

Vĩnh Hoàng - Anh Huy |

Dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) có tổng mức đầu tư 11.024 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước gần 5.500 tỉ đồng. Tuyến cao tốc này sẽ được hoàn thiện vào năm 2026.

Vào công trường khoan núi vá hầm đường sắt Bãi Gió

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Nhận định địa chất xung quanh hầm đường sắt Bãi Gió phức tạp nên lực lượng chức năng quyết định khoan núi, đổ bêtông từ trên xuống để gia cố vỏ hầm. Nếu thành công, ngành đường sắt sẽ thông tuyến Bắc-Nam trong vài ngày tới.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ công khai thu nhập

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden công bố hồ sơ thuế năm 2023, tiếp nối truyền thống công khai thu nhập - vốn tạm gián đoạn dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Nhà trường lên tiếng vụ bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung (TP Huế) đã có phản hồi về phản ánh của phụ huynh cho rằng bữa ăn bán trú của học sinh không đảm bảo chất lượng.

Ngày mai, giá xăng dầu được điều chỉnh thế nào

Anh Tuấn |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết, tại kỳ điều chỉnh ngày mai (thứ Tư, ngày 17.4), giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 dự báo tăng từ 360-380 đồng/lít; dầu DO dự báo giảm 170 đồng/lít.