CHRO Phạm Thị Kim Dung khẳng định nguồn nhân lực là nền tảng cốt lõi để phát triển doanh nghiệp

Lê Ly |

Trong cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay, nhân lực đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp. Nếu muốn phát triển nhanh và bền vững, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và có chính sách phát huy tối đa nguồn nhân lực đó.

Nguồn nhân lực chất lượng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển

Việc quản lý và sử dụng đúng nguồn nhân lực sau khi đã được đào tạo phù hợp với năng lực của mỗi người cho các công việc cụ thể là nhân tố quyết định dẫn đến thành công của các doanh nghiệp.

Do vậy, việc đào tạo và phát triển đội ngũ lao động là vô cùng quan trọng. Để có thể cạnh tranh thành công với đối thủ thì việc đầu tư với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là điều tất yếu.

Xuất phát từ thực tế đó, tập đoàn International Galaxy Group Joint Stock Company nói chung và công ty TNHH TMDV XNK Lady Care nói riêng, luôn đầu tư vào việc phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Chính vì thế mà International Galaxy Group và Công ty Lady Care ngày một phát triển vững mạnh.

Sự thành công đó không thể không kể đến giám đốc nhân sự Phạm Thị Kim Dung - người góp phần không nhỏ trong việc đào tạo nhân sự của công ty.

Chân dung nữ Giám đốc Nhân sự bản lĩnh của Lady Care
Chân dung nữ Giám đốc Nhân sự bản lĩnh của Lady Care.

Mrs Kim Dung - người truyền lửa đam mê cho hơn 5.000 nhân viên Telesales

Phạm Thị Kim Dung sinh năm 1992, tốt nghiệp đại học Quốc tế (International University). Hiện tại, chị giữ vai trò Chief Human Resources Officer (CHRO) - giám đốc nhân sự của Công ty TNHH TMDV XNK Lady Care, thuộc tập đoàn International Galaxy Group.

Mrs Kim Dung gắn bó với Lady Care hơn 5 năm. Chị có vai trò vô cùng quan trong trong đội ngũ lãnh đạo của công ty, là người dẫn dắt, truyền động lực cho đội ngũ nhân viên.

Nói đến vấn đề đào tạo nhân sự Mrs Kim Dung chia sẻ: “Đối với sự phát triển của một doanh nghiệp, vấn đề đào tạo đầu vào là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là ngành Telesales, chăm sóc khách hàng thì những kiến thức chuyên ngành về sản phẩm và kỹ năng mềm để tăng hiệu quả công việc là vô cùng quan trọng. Nếu tuyển nhân viên vào mà không đào tạo, không hiểu về sản phẩm, không có kỹ năng xử lý vấn đề thì cho dù nhân viên đó giỏi cỡ nào cũng không thể trụ lại lâu với doanh nghiệp và đôi khi còn làm thiệt hại cho doanh nghiệp”.

Với nền tảng phát triển của Công ty TNHH TMDV XNK Lady Care hiện tại, muốn người dùng tiếp nhận và tin dùng sản phẩm, ngoài chất lượng hiệu quả của sản phẩm thì đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và Telesales là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, để nhân viên có thể nắm được những kiến thức về sản phẩm, những kiến thức chuyên ngành hỗ trợ cho việc bán hàng và chăm sóc khách hàng, việc đào tạo nhân viên luôn phải được đề cao hàng đầu.

Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người

Hiểu được tầm quan trọng của việc đào tạo cũng như nhiệt huyết với công việc, Mrs Kim Dung đã truyền ngọn lửa đam mê của mình đến với nhân viên, tạo nên nguồn lực vững mạnh cho công ty.

Nhân sự là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp
Nhân sự là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.

Mrs Kim Dung chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, tôi đã đào tạo hơn 5.000 nhân viên Telesale các ngành không chỉ riêng về lĩnh vực mỹ phẩm. Bất kể ngành nào đều cần đào tạo đầu vào. Đặc biệt là ngành Telesales, nếu không đào tạo từ ban đầu nhân viên không thể nắm vững kiến thức, mỗi người một cách, rất khó tiếp cận với khách hàng và không thể phát triển được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được".

Nêu quan điểm về vấn đề đào tạo và chọn lọc nguồn nhân sự chị chia sẻ: “Nguồn nhân lực đầu vào chị khảo sát và kiểm tra rất kỹ, ngành Telesales nói dễ nhưng không dễ, áp lực nhiều thách thức cũng nhiều. Nên trong quá trình đào tạo chị không quan trọng các bạn giỏi như thế nào, nhưng quan trọng là các các bạn chịu học hỏi và biết lắng nghe, vì tính chất công việc của ngành này là vậy, những kỹ năng mềm cách xử lý vấn đề vẫn là yếu tố hàng đầu của Telesales".

Chính Mrs Kim Dung là người đã hỗ trợ khảo sát, kiểm tra chất lượng đầu vào và truyền lửa nhiệt huyết cho đội ngũ nhân viên, nhờ vậy mà đội ngũ nhân viên của Công ty Lady Care luôn nhiệt tình, tận tâm và đem đến cho khách hàng những gì tốt đẹp và phù hợp nhất.

Không chỉ là một giám đốc nhân sự phụ trách đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, Mrs Kim Dung còn hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng của công ty, góp phần tăng doanh thu và thu về lượng doanh số khủng trong cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Mrs Kim Dung đóng góp vai trò to lớn trong sự phát triển của công ty
Mrs Kim Dung đóng góp vai trò to lớn trong sự phát triển của công ty.

Các thương hiệu mỹ phẩm của Lady Care như Dokova, Bora, Dr.Dora có được thành công và phát triển như hiện tại thì không thể không nhắc đến Giám đốc Nhân sự Phạm Thị Kim Dung đã đóng góp vai trò không nhỏ.

Nếu các bạn đang muốn thay đổi việc làm, muốn chọn lựa một công việc có mức thu nhập ổn định thì có thể tìm hiểu thông tin về Công ty TNHH TMDV XNK Lady Care. Đến đây, các bạn sẽ được Giám đốc Nhân sự Phạm Thị Kim Dung - người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo, đào tạo các kiến thức chuyên ngành mỹ phẩm, hiểu rõ hơn về sản phẩm, và được đào tạo các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

-----------------------------------------------------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu làm đẹp có thể tham khảo thông tin tại: boracosmetics.vn

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Lady Care

Địa chỉ: 76 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0888117888

Lê Ly
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Những đối tượng được EVN giảm giá điện, tiền điện đợt 3

Khánh Linh - Tuấn Anh |

Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, gây mưa dông ở Biển Đông; EVN chính thức thông tin về việc giảm giá điện, tiền điện đợt 3; Việt Nam trong danh sách nhận vaccine COVID-19 của Mỹ đợt đầu... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 4.6.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.

Ngân hàng miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Hương Nguyễn |

Ngân hàng miễn phí tiền chuyển ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Bản tin 1 phút: Những đối tượng được EVN giảm giá điện, tiền điện đợt 3

Khánh Linh - Tuấn Anh |

Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, gây mưa dông ở Biển Đông; EVN chính thức thông tin về việc giảm giá điện, tiền điện đợt 3; Việt Nam trong danh sách nhận vaccine COVID-19 của Mỹ đợt đầu... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 4.6.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.

Ngân hàng miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Hương Nguyễn |

Ngân hàng miễn phí tiền chuyển ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.