Xử lý tiêu cực tham nhũng: Chỗ nào rõ thì xử lý nghiêm, xử lý ngay

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Phản ánh những vụ việc tham nhũng trong lĩnh vực y tế, ngoại giao vừa qua, cử tri huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng bày tỏ sự bức xúc. Bởi, trong khi người người nhà nhà đi chống dịch thì một số cá nhân, tổ chức lại lợi dụng để trục lợi.

Sáng 13.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu ĐBQH TP Đà Nẵng đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hoà Vang.

Tại đây, cử tri Nguyễn Bá Hội (xã Hòa Nhơn) phản ánh việc những năm qua công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng triển khai quyết liệt và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, niềm tin của nhân dân đã được nâng lên.

“Tuy nhiên, vụ án Công ty Việt Á và một số cơ sở y tế lợi dụng chủ trương xã hội hóa một số trang tiết bị y tế, nâng khống giá để thu tiền bệnh nhân, đây là tội ác, như một “gáo nước lạnh” dội vào niềm tin của nhân dân” - ông Hội bức xúc.

 
Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư - trao đổi về những vụ tham nhũng với người dân Hoà Vang. Ảnh: TT

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ, qua đánh giá, tình trạng tham nhũng diễn ra ở nhiều cấp như tham nhũng vặt là khi ra phường, người dân cần nộp đơn nọ kia thì gặp ông cán bộ phải cho ông ta vài trăm. Nói là nhỏ, nhưng đối với người dân, người về hưu, người lao đông, buôn thúng bán bưng thì cũng không vặt chút nào.

Nhất là gần đây những vấn đề liên quan đến đất đai, công sản là những vấn đề rất lớn. Chính vì vậy, Trung ương đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh và giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các địa phương.

Từ lâu nay, hiện tượng tham nhũng đều có ở mọi thời kỳ. Khi có quyền lực và kiểm soát quyền lực không tốt thì sẽ xảy ra tệ nạn xã hội. Đất nước nào quản trị tốt, pháp luật nghiêm minh, xây dựng cán bộ tốt với sự giám sát của người dân thì tình trạng tham nhũng giảm. Còn nơi nào làm chưa tốt thì tiêu cực, tham nhũng phát sinh ngay.

Thời gian qua, chúng ta thanh tra chặt chẽ hơn, làm nghiêm hơn thì phát hiện và xử lý nhiều hơn. Đặc biệt, chúng ta đã giải quyết được nhiều vụ việc xã hội quan tâm, xử lý được những vụ việc lợi dụng sự quản lý chưa tốt, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, ông Thưởng cũng nhìn nhận: “Có những vụ việc thách thức dư luận và chủ trương của Đảng và nhà nước. Ví dụ, khi Đảng kêu gọi toàn dân, từ người già đến trẻ nhỏ đều tham gia chống dịch như chống giặc, thì chỗ này chỗ khác lại móc nối với nhau, nâng giá để hưởng hoa hồng như vụ án liên quan Công ty Việt Á. Hay khi đồng bào ta ở nước ngoài muốn về nước thì các cơ quan lại móc nối thu tiền người dân, trong đó có nhiều sinh viên, học sinh, người lao động, người cao tuổi phải nộp thêm tiền. Những vụ việc đó đã động chạm vào tình cảm thiêng liêng của người Việt Nam.

Chính vì vậy, Trung ương kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm, phát hiện tới đâu xử lý tới đó. Chỗ nào rõ rồi xử lý tại đó. Không đợi điều tra xong mới xử lý” - ông Võ Văn Thưởng cho hay.  

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư: Cán bộ chống tham nhũng mà tham nhũng, tư túi sẽ bị xử trước

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thống nhất rất cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Khi bố trí nhân sự, lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh cần đánh giá kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả.


"Lót tay" khi làm sổ đỏ và câu chuyện “tham nhũng vặt”

LÊ PHI LONG |

Một con số khá “sốc” vừa được công bố: tỷ lệ người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã phải chi “lót tay” dao động từ 40% đến hơn 90% ở hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhân dân đồng tình chủ trương lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng Bí thư: Cán bộ chống tham nhũng mà tham nhũng, tư túi sẽ bị xử trước

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thống nhất rất cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Khi bố trí nhân sự, lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh cần đánh giá kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả.


"Lót tay" khi làm sổ đỏ và câu chuyện “tham nhũng vặt”

LÊ PHI LONG |

Một con số khá “sốc” vừa được công bố: tỷ lệ người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã phải chi “lót tay” dao động từ 40% đến hơn 90% ở hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhân dân đồng tình chủ trương lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.