Đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi
Sáng 8.5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khóa IX) nhằm cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Theo dự thảo báo cáo, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cử tri và nhân dân đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh... Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao.
Cụ thể, cử tri quan tâm đến vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á; vụ án “nhận hối lộ" tại Bộ Ngoại giao”, vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" ở tập đoàn FLC; “đấu giá đất bất thường" và phát hành trái phiếu có dấu hiệu lừa đảo của công ty Tân Hoàng Minh; xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, ở viên có chức vụ cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu...
Góp ý vào dự thảo báo cáo, ông Lê Mã Lương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi.
Theo ông Lê Mã Lương, hiện nay vấn đề đất đai có nhiều hệ lụy. Thực tế tại nhiều địa phương hơn 70% các vụ khiếu kiện ở Trung ương và địa phương chủ yếu liên quan đến đất đai.

Ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, hiện nay, cử tri cả nước đang dành sự quan tâm đến vấn đề “hậu COVID-19”, cụ thể liên quan đến vấn đề tâm lý của trẻ em, đặc biệt các em nhỏ đang có xu hướng gia tăng mắc một số bệnh trầm cảm sau đại dịch.
Bởi vậy cần có kiến nghị cụ thể để các cơ quan nhanh chóng nghiên cứu, tìm ra giải pháp để ngăn chặn sớm tình trạng này, nếu không tình trạng này tiếp diễn sẽ trở thành vấn đề nguy hại, ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai của đất nước.

Kinh tế phát triển, lòng dân đang rất phấn chấn
Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh phải đề cao hơn nữa trách nhiệm đầu tư trí tuệ, tập trung cho báo cáo này để làm sao thể hiện được đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Cần kiến nghị những vấn đề xác đáng, giải quyết những vấn đề sát sườn liên quan đến quyền lợi của nhân dân.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo… Điều đấy cho thấy triển vọng của kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế của Việt Nam rất tích cực và được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao.
“Kinh tế phát triển, tình hình anh ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, chính quyền có những chuyển biến tích cực. Lòng dân đang rất phấn chấn”, ông Chiến chia sẻ
Bày tỏ kỳ vọng năm 2022 nước ta sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, với vai trò hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ góp công góp sức cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước ta phục hồi, phát triển nhanh bền vững sau đại dịch COVID-19, cải thiện đời sống nhân dân.