Xem xét mở rộng phạm vi giải báo chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phạm Đông |

Chiều 19.5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Tiếp nối thành công của 3 mùa giải, tại cuộc họp, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố danh sách Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Theo đó, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Trưởng ban Thường trực; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Phó Trưởng ban; ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Phó Trưởng ban.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 đã công bố dự thảo thể lệ giải.

Thể lệ nêu rõ, các tác phẩm tham dự giải tập trung phản ánh việc phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và "lợi ích nhóm", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp xuất sắc góp phần vào thành công của giải,
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp xuất sắc góp phần vào thành công của giải. Ảnh: Thu Trang

Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13.11.2021 đến 31.8.2023. Các loại hình báo chí tham dự giải bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Thời gian tiếp nhận bài từ ngày phát động đến ngày 31.8.2023 (tính theo dấu bưu điện). Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích cho các loại hình báo chí, trong đó, giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Tại cuộc họp của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch triển khai giải, thể lệ giải lần thứ tư. Trong đó đi sâu góp ý phần nội dung và công tác tổ chức thực hiện. Cho ý kiến vào nội dung yêu cầu cơ cấu giải đã được đề cập trong thể lệ giải, thảo luận thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải; tiến độ triển khai…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Thu Trang
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Thu Trang

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị phần nội dung của giải cần mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân vào thể lệ giải lần này.

Chú trọng nội dung phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc góp phần vào thành công của Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2017-2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân. Báo Lao Động là một trong 11 tập thể nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

1.744 tác phẩm báo chí vào vòng Sơ khảo giải Báo chí Quốc gia 2021

Trần Tuấn |

Hà Nội - Ngày 19.4, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia khai mạc Vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021.

Báo Lao Động giành Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3

Linh chi - Văn Thắng |

Tối 13.11, Lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 3 đã diễn ra tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Năm nay, có tới 1200 tác phẩm của hơn 100 cơ quan báo chí tham dự giải. Ban tổ chức đã chọn ra 45 tác phẩn xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có nhóm tác giả Báo Lao Động.

Trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba

Vương Trần |

Báo Lao Động đạt Giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020-2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1.744 tác phẩm báo chí vào vòng Sơ khảo giải Báo chí Quốc gia 2021

Trần Tuấn |

Hà Nội - Ngày 19.4, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia khai mạc Vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021.

Báo Lao Động giành Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3

Linh chi - Văn Thắng |

Tối 13.11, Lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 3 đã diễn ra tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Năm nay, có tới 1200 tác phẩm của hơn 100 cơ quan báo chí tham dự giải. Ban tổ chức đã chọn ra 45 tác phẩn xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có nhóm tác giả Báo Lao Động.

Trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba

Vương Trần |

Báo Lao Động đạt Giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020-2021.