Việt Nam sẽ tiến đến hình thành hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Trí Độ |

Ngày 4.2, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã có buổi thăm làm việc tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về các dự án dầu khí và chuỗi cung ứng dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Theo nhận định của PTSC, Việt Nam có tiềm năng lớn về điện gió ngoài khơi với công suất khoảng 600GW và đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh. Quá trình triển khai thực hiện, đơn vị nhận thấy còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc. Vì vậy đề xuất Chính phủ xem xét tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho PTSC hình thành lên Trung tâm Năng lượng tái tạo tại Bà Rịa - Vũng Tàu...

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Trần Hồng Hà bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung, và PTSC nói riêng, trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận vai trò, vị trí quan trọng của ngành dầu khí cho nền kinh tế đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo... Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nguồn tài nguyên tự nhiên ngày một cạn kiệt, việc tìm ra những nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo là một xu thế không thể đảo ngược và tất yếu. Vì vậy, phát triển năng lượng tái tạo là hướng đi đúng đắn cùng sự chủ động, sáng tạo, cố gắng không ngừng nghỉ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PTSC.

“Chính phủ sẽ lắng nghe và xây dựng lộ trình để vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Năng lượng gió ngoài khơi và việc xây dựng các Trung tâm Năng lượng gió ngoài khơi đã nằm trong chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Mong rằng trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PTSC cùng các địa phương sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ nhau cùng đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo ngoài khơi, phù hợp với Quy hoạch điện mà Chính phủ đã ban hành. Tiến tới thành lập hệ sinh thái năng lượng tái tạo, trong đó chúng ta sẽ thiết kế được, chế tạo được, sản xuất được, lắp đặt được, truyền tải được... thành hệ thống nhiên liệu hoặc lưu trữ. Đây là bài toán khó cần sự chung tay để giải quyết trong thời gian tới.

Trí Độ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu xác định 3 trụ cột chính là thuỷ sản, du lịch và năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 8.12, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1598/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Doanh nghiệp năng lượng tái tạo oằn mình trong tình hình mới

Quý An (theo Economist) |

Chuỗi cung ứng rối loạn, lãi suất tăng khiến quá trình phát triển của các doanh nghiệp về năng lượng tái tạo trên thế giới bị trì hoãn.

Khuyến khích doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào năng lượng tái tạo Việt Nam

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh.

Chủ tịch nước đề nghị APEC và đối tác đẩy mạnh hợp tác năng lượng tái tạo

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là nhà lãnh đạo APEC đầu tiên phát biểu tại phần thảo luận của phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Chủ tịch nước mong muốn Mỹ hỗ trợ tối đa hóa tiềm năng năng lượng tái tạo

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ tối đa hóa tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài.

AIIB cam kết tăng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vốn về năng lượng tái tạo

Thanh Hà |

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) khẳng định, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển bền vững, cam kết AIIB sẽ tăng cường hỗ trợ khu vực công và khu vực tư tại Việt Nam trong việc tiếp cận với các nguồn vốn của AIIB, đặc biệt trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo.

Có gì bên trong mỏ vàng ở Cao Bằng có giám đốc vừa bị khởi tố

Tân Văn |

Cao Bằng - Mỏ vàng Thẩm Riềm sau một thời gian khai thác, diện tích lớn đồi núi, ruộng vườn nơi đây đã lâm cảnh xác xơ, tiêu điều.

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu xác định 3 trụ cột chính là thuỷ sản, du lịch và năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 8.12, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1598/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Doanh nghiệp năng lượng tái tạo oằn mình trong tình hình mới

Quý An (theo Economist) |

Chuỗi cung ứng rối loạn, lãi suất tăng khiến quá trình phát triển của các doanh nghiệp về năng lượng tái tạo trên thế giới bị trì hoãn.

Khuyến khích doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào năng lượng tái tạo Việt Nam

Khánh Minh |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh.

Chủ tịch nước đề nghị APEC và đối tác đẩy mạnh hợp tác năng lượng tái tạo

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là nhà lãnh đạo APEC đầu tiên phát biểu tại phần thảo luận của phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Chủ tịch nước mong muốn Mỹ hỗ trợ tối đa hóa tiềm năng năng lượng tái tạo

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ tối đa hóa tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài.

AIIB cam kết tăng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vốn về năng lượng tái tạo

Thanh Hà |

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) khẳng định, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển bền vững, cam kết AIIB sẽ tăng cường hỗ trợ khu vực công và khu vực tư tại Việt Nam trong việc tiếp cận với các nguồn vốn của AIIB, đặc biệt trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo.