Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo

THANH TUẤN |

Ngày 22.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên các bộ ngành tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho các dự án điện gió đã hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động.

Gia Lai được thiên nhiên ưu đãi nhiều tiềm năng để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như: thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối.

Hiện tỉnh đã có 88 dự án năng lượng tái tạo cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch với tổng quy mô công suất 4.347,89MW (trong đó, đã đưa vào vận hành khoảng 3.005MW).

Gia Lai có 3.248 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 480MW. Trong giai đoạn 2016-2021, tổng sản lượng điện sản xuất từ các nhà máy thủy điện và các nhà máy năng lượng tái tạo khác khoảng 40.096 triệu kWh.

Các dự án năng lượng tái tạo góp phần phát triển du lịch của địa phương, tăng sản lượng điện hằng năm cho lưới điện quốc gia (hiện đóng góp khoảng gần 8 tỉ kWh/năm).

Tuy nhiên theo UBND tỉnh Gia Lai, vẫn còn nhiều dự án điện gió đã hoàn thành nhưng chưa thể vận hành được. Hiện Gia Lai có 17 dự án điện gió, 11 dự án đã vận hành thương mại (trong đó có 4 dự án vận hành một phần), còn 6 dự án đang hoàn thiện thủ tục.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các công ty điện gió mượn đường vận chuyển, sau khi hoàn trả vẫn “nát như tương”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đường Giồng Nhãn - Gò Cát được hai công ty điện gió mượn để vận chuyển thiết bị. Sau khi hoàn thành, các công ty điện gió đã triển khai dặm vá để hoàn trả tuyến đường. Tuy nhiên, hiện tại đường vẫn “nát như tương” khiến người dân bức xúc.

Dự án điện gió ở Quảng Trị chắn barrie trên đường giao thông sai quy định

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các công ty điện gió không được rào chắn, ngăn cản người dân đi lại trên phần đất giao thông là đường dùng chung đi lại trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp dự án điện gió lập rào chắn ngang đường vốn là đường đi chung trước đây.

Chạy đua giá FIT, nhiều chủ đầu tư điện gió, mặt trời vi phạm pháp luật

Nhóm PV |

Nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời hoàn thành xây dựng, song việc đầu tư vào truyền tải không đáp ứng thực tế, do đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải cắt giảm công suất phát điện các nhà máy này.

Giáo viên sinh con thứ 3, hiệu trưởng bị “vạ lây”

QUANG ĐẠI |

Mặc dù không công tác tại trường trong thời điểm có giáo viên sinh con thứ 3, nhưng hiệu trưởng vẫn bị liên đới chịu trách nhiệm.

Giá xăng vừa tăng hơn 1.200 đồng/lít và dự báo còn tăng tiếp

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam, giá dầu thế giới đang phục hồi trước các tác động từ nguồn cung thu hẹp, và điều này có thể ảnh hưởng tới giá xăng dầu trong nước. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ tăng vào nửa cuối năm 2023 nhưng khó tăng vọt khi triển vọng tăng trưởng và tiêu thụ tại các nền kinh tế lớn đang gặp nhiều hạn chế.

Diễn biến mới vụ chủ hụi ôm hàng trăm tỉ bỏ đi khỏi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.7, bà H.T.S, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cuối tuần trước, bà đã ra tận Thanh Hóa tìm chủ nợ để đòi số tiền 300 triệu đồng.

Tổng LĐLĐVN cùng 164 lao động tiêu biểu dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung - Lương Hà |

Thái Bình - Sáng 23.7, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công nhân lao động đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023 đến dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu tưởng niệm đồng chí tại quê hương Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Nhà tưởng niệm tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Thanh Nhã trở lại tập luyện cùng tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Thanh Nhã đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam và đây là sự bổ sung cần thiết hướng đến trận đấu gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27.7 tới.

Các công ty điện gió mượn đường vận chuyển, sau khi hoàn trả vẫn “nát như tương”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đường Giồng Nhãn - Gò Cát được hai công ty điện gió mượn để vận chuyển thiết bị. Sau khi hoàn thành, các công ty điện gió đã triển khai dặm vá để hoàn trả tuyến đường. Tuy nhiên, hiện tại đường vẫn “nát như tương” khiến người dân bức xúc.

Dự án điện gió ở Quảng Trị chắn barrie trên đường giao thông sai quy định

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các công ty điện gió không được rào chắn, ngăn cản người dân đi lại trên phần đất giao thông là đường dùng chung đi lại trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp dự án điện gió lập rào chắn ngang đường vốn là đường đi chung trước đây.

Chạy đua giá FIT, nhiều chủ đầu tư điện gió, mặt trời vi phạm pháp luật

Nhóm PV |

Nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời hoàn thành xây dựng, song việc đầu tư vào truyền tải không đáp ứng thực tế, do đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải cắt giảm công suất phát điện các nhà máy này.