Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục xác định ngành kinh tế quan trọng là thủy sản, trọng điểm là nuôi tôm và định hướng xây dựng Bạc Liêu trở thành vùng tôm trọng điểm quốc gia; đẩy mạnh nuôi biển, nuôi biển kết hợp với phát triển năng lượng tái tạo và du lịch. Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản, trong đó xây dựng trung tâm công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản của vùng ĐBSCL.

Đối với ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng mới, quy hoạch xác định xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

Ngành du lịch tiếp tục là 1 lĩnh vực trụ cột, trong đó xây dựng các khu du lịch trọng điểm ven biển có quy mô ngang tầm khu vực ĐBSCL và cả nước. Phát triển hài hòa, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc con người Bạc Liêu gắn với bảo tồn giá trị di sản, văn hóa, lịch sử; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững…

Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu xây dựng 17 đô thị, bao gồm: 1 đô thị loại I (TP Bạc Liêu); 1 đô thị loại III (thị xã Giá Rai); 5 đô thị loại IV (gồm các thị trấn Gành Hào, Hòa Bình, Phước Long, Châu Hưng và Ngan Dừa); 10 đô thị loại V (gồm các xã Vĩnh Hưng, Hưng Thành, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Thịnh, Ninh Quới A, Ba Đình, Phong Thạnh Tây B, Phước Long, Điền Hải, Định Thành).

Định hướng phát triển một số đô thị trọng tâm như: TP Bạc Liêu là đô thị trung tâm tổng hợp, động lực phát triển của cả tỉnh, có chức năng đô thị - công nghiệp - dịch vụ đô thị, đặc biệt là dịch vụ chất lượng cao và du lịch gắn với phát huy lợi thế về phát triển kinh tế biển.

Thị xã Giá Rai là đô thị trung tâm tổng hợp thuộc tỉnh, là cầu nối giữa TP Bạc Liêu với thành phố Cà Mau, có chức năng phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản, phát triển đô thị, du lịch. Xây dựng thị xã Giá Rai thành trung tâm công nghiệp chế biến nông thủy sản cho bán đảo Cà Mau.

Các đô thị còn lại đóng vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, thương mại của đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo quy hoạch mục tiêu phát triển đến năm 2030, xây dựng tỉnh Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; môi trường thiên nhiên được bảo vệ và phát triển. Xã hội phát triển hài hòa, đời sống nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Một số mục tiêu đến năm 2030, về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 9,5 - 10,5%/năm; quy mô GRDP năm 2030 gấp 3,5 - 4 lần so với năm 2020; GRDP bình quân trên người đạt khoảng 187 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 2 tỉ USD (trong đó xuất khẩu tôm đạt khoảng 1,7 tỉ USD)… Tầm nhìn đến năm 2050, Bạc Liêu là tỉnh có kinh tế phát triển.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch phát triển tỉnh Bạc Liêu dựa trên 3 trụ cột

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu lần đầu tiên xuất khẩu đạt 1 tỉ USD, dư địa vẫn còn lớn

NHẬT HỒ |

Năm 2023, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Bạc Liêu đạt 1 tỉ USD. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 xuất khẩu đạt 1,3 tỉ USD, đến năm 2030 đạt 1,7 tỉ USD. Xuất khẩu của tỉnh Bạc Liêu chủ yếu là thủy sản.

Bạc Liêu thưởng nóng các đơn vị triệt xóa tội phạm sau 3 ngày ra quân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 19.12, Công an thành phố Bạc Liêu đã tổ chức thưởng nóng 5 đơn vị, gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Công an các phường 1, 2, 5 và 7 vì đã lập thành tích xuất sắc trong 3 ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cú đột phá phim Tết trị giá hàng trăm tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Nhiều năm trở lại đây, phim Tết đã có những cú đột phá, thay đổi trong tư duy và cách làm để vươn tới mốc doanh thu “trong mơ” vài trăm tỉ đồng.

Từ bỏ thành thị, bác sĩ trẻ về công tác nơi huyện nghèo

Tường Vân - Hà Quyên |

Từ khi có Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (Dự án 585) của Bộ Y tế, hàng trăm bác sĩ được đào tạo chuyên khoa 1 theo phương thức đặc biệt, với chuyên môn cao đã về các vùng khó khăn, tận tâm cống hiến, làm thay đổi diện mạo y tế cơ sở của địa phương. Nhờ đó, người dân đỡ nhọc nhằn chuyển tuyến, những ca bệnh khó được điều trị ngay tại địa phương thay vì lên tuyến trên như trước.

Bản tin công đoàn: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024; Nhà máy đóng cửa 3 tháng, 1.250 lao động Đà Nẵng bị ngừng việc trước Tết...

Vắng khách thuê chung cư cao cấp Hà Nội, chủ nhà thấp thỏm từng ngày

Thu Giang |

Trong khi các căn hộ bình dân có tỉ lệ lấp đầy tăng cao thì giá thuê căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội lại xuất hiện tình trạng bỏ cọc, vắng bóng khách thuê tháng cuối năm.

4 xe container bốc cháy ngùn ngụt trong bãi tập kết ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 24.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy 4 xe container ở điểm thu phí cầu Tiên Cựu (Tiên Lãng).

Quy hoạch phát triển tỉnh Bạc Liêu dựa trên 3 trụ cột

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu lần đầu tiên xuất khẩu đạt 1 tỉ USD, dư địa vẫn còn lớn

NHẬT HỒ |

Năm 2023, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Bạc Liêu đạt 1 tỉ USD. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 xuất khẩu đạt 1,3 tỉ USD, đến năm 2030 đạt 1,7 tỉ USD. Xuất khẩu của tỉnh Bạc Liêu chủ yếu là thủy sản.

Bạc Liêu thưởng nóng các đơn vị triệt xóa tội phạm sau 3 ngày ra quân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 19.12, Công an thành phố Bạc Liêu đã tổ chức thưởng nóng 5 đơn vị, gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Công an các phường 1, 2, 5 và 7 vì đã lập thành tích xuất sắc trong 3 ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.