Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác đào tạo công vụ

Hoàng Hà |

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa giới thiệu đến các đối tác Việt Nam những cải cách của Pháp trong lĩnh vực đào tạo công vụ cấp cao và thúc đẩy phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết, từ năm 1950, hơn 150 cán bộ cấp cao của Việt Nam được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia Pháp (ENA), với sự hỗ trợ của Vụ Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ - Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chương trình đào tạo tại Pháp cho phép cán bộ hiểu sâu về các thể chế và hành chính Pháp, cũng như xây dựng mối liên kết hữu nghị và chuyên môn với các Bộ ban ngành Việt Nam: Cơ quan của Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Quốc hội.

Hiện nay, Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) đổi thành Học viện Dịch vụ công Quốc gia (INSP) từ ngày 1.1.2022 và đã có nhiều thỏa thuận hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, hợp tác thời gian vừa qua cũng được tăng cường với Thanh tra Chính phủ.

 
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery giới thiệu đến các đối tác Việt Nam những cải cách của Pháp trong lĩnh vực đào tạo công vụ cấp cao. Ảnh: Hoàng Hà
Có mặt tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu: “Trường Hành chính Quốc gia Pháp là một trong những đối tác quan trọng của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo đội ngũ công chức, đặc biệt là công chức lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính, góp phần có ý nghĩa cho việc thực hiện thành công các chương trình cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tôi hy vọng Học viện Dịch vụ công Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hợp tác, hỗ trợ đối với Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, từ đó đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được củng cố và phát triển, đi vào thực chất và hiệu quả”.

 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Hà

Tại buổi tiệc, những cựu học viên trường Hành chính quốc gia Pháp ENA chia sẻ những kinh nghiệm và kỷ niệm trong thời gian học tập tại trường. Bà Vũ Thanh Huyền, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, cho biết bà thu được rất nhiều kinh nghiệm trong kỳ thực tập tại văn phòng Tỉnh trưởng của các địa phương Pháp. Đây là quãng thời gian học tập rất hiệu quả của bà.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao, chia sẻ, nhờ theo học tại Trường Hành chính Quốc gia Pháp, ông đã quen biết và có mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn học cùng khóa, rất nhiều người trong số họ đã trở thành đối tác quan trọng và hỗ trợ, phối hợp với ông trong công việc và trong nhiều sự kiện sau này khi ông trở về nước.

Phát biểu trong video trực tuyến, Hiệu trưởng Học viện quốc gia Dịch vụ công Pháp, bà Maryvonne Le Brignonen, nhấn mạnh, Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) sẽ trở thành Viện Quốc gia Dịch vụ công (INSP) từ năm 2022, nhưng chương trình đào tạo quốc tế không thay đổi. Tuyển sinh cho khóa học mới kết thúc vào cuối năm và áp dụng cho cả 3 chương trình đào tạo dài hạn, dành cho công chức nước ngoài: Chương trình đào tạo quốc tế dài hạn, chương trình đào tạo quốc tế chuyên sâu và chương trình đào tạo tại các Viện Hành chính cấp vùng.

Nhân dịp này, nhà trường cũng gửi lời chúc mừng tới các thí sinh đang công tác trong lĩnh vực tư pháp và ngoại giao của Việt Nam đã trúng tuyển và sẽ nhập học tại Học viện Dịch vụ công Quốc gia Pháp vào tháng 9 năm nay.

Hoàng Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống tái đắc cử Pháp và nhiệm kỳ mới đầy thách thức

Khánh Minh |

Chiến thắng của Tổng thống Emmanuel Macron trong vòng hai bầu cử Pháp hôm 24.4 trước đối thủ cực hữu Marine Le Pen không nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, đối với tổng thống tái đắc cử, 5 năm tới sẽ không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng khi ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cộng đồng Pháp ngữ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn và tiếng Pháp cho các chiến sĩ quân đội và sắp tới là công an của Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các nước Pháp ngữ tại Châu Phi.

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ hết sức coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam

Thanh Hà |

Việc Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo dẫn đầu đoàn xúc tiến kinh tế - thương mại đầu tiên của Pháp ngữ tới Việt Nam cho thấy Tổ chức quốc tế Pháp ngữ hết sức coi trọng vai trò và vị trí quan trọng của Việt Nam trong Pháp ngữ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tổng thống tái đắc cử Pháp và nhiệm kỳ mới đầy thách thức

Khánh Minh |

Chiến thắng của Tổng thống Emmanuel Macron trong vòng hai bầu cử Pháp hôm 24.4 trước đối thủ cực hữu Marine Le Pen không nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, đối với tổng thống tái đắc cử, 5 năm tới sẽ không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng khi ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cộng đồng Pháp ngữ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn và tiếng Pháp cho các chiến sĩ quân đội và sắp tới là công an của Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các nước Pháp ngữ tại Châu Phi.

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ hết sức coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam

Thanh Hà |

Việc Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo dẫn đầu đoàn xúc tiến kinh tế - thương mại đầu tiên của Pháp ngữ tới Việt Nam cho thấy Tổ chức quốc tế Pháp ngữ hết sức coi trọng vai trò và vị trí quan trọng của Việt Nam trong Pháp ngữ.