Việt Nam được thế giới đánh giá cao khi vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng chiều 5.12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chia sẻ những thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và công cuộc phòng, chống tham nhũng của nước ta trong năm 2023 với cử tri huyện Hòa Vang.

Giữa khó khăn, Việt Nam vẫn tăng trưởng, đạt nhiều thành tựu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2023 được xem là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm. Mặc dù tình hình của thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế thế giới, từ các cuộc chiến tranh, xung đột và sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng sau đại dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tăng trưởng kinh tế tuy không đạt được mục tiêu đặt ra nhưng con số tăng khoảng 5% là chỉ tiêu tăng trưởng cao mà thế giới xem Việt Nam là điểm sáng giữa bối cảnh thế giới đang gặp nhiều khó khăn.

Về an sinh xã hội của nước ta cũng cơ bản được đảm bảo. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

Về quốc phòng an ninh, năm 2023 là một năm Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ về quốc phòng an ninh giải quyết các vấn đề kịp thời, không bị động bất ngờ, giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước.

Đặc biệt, hoạt động đối ngoại diễn ra rất sôi động, phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các kênh từ đối ngoại Đảng đến ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân tại tất cả địa bàn, với các đối tác.

Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã đặt quan hệ với 193 nước, có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với trên 30 quốc gia. Trong đó, đối với các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước G7, Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược. Việt Nam là thành viên của 70 diễn đàn, hợp tác quốc tế; ký 16 hiệp định thương mại tự do.

“Phải khẳng định rằng, năm 2023, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động đối ngoại. Điều này làm cho vị thế, uy tín của đất nước trong trường quốc tế tăng lên. Tham dự một số hoạt động song phương, đa phương ở một nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản… tôi cũng thấy được sự đánh giá cao của các quốc gia trước sự nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục những khó khăn để trở thành điểm sáng về kinh tế” - Chủ tịch nước chia sẻ.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng trong cơ quan phòng, chống tham nhũng

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước đã có chia sẻ về ý kiến của cử tri trong việc tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, có giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước thật sự trong sạch, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

s
Cử tri Đà Nẵng quan tâm về vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Văn Trực

Với quyết tâm cao, thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực. Những thông tin này được công khai cho tất cả cho cử tri, nhân dân được biết. Và có những vụ việc, ngay cả đội ngũ thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng vướng vào tham nhũng.

Chủ tịch nước cho biết, vấn đề này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đã nhiều lần chỉ đạo phải chống tiêu cực, chống tham nhũng trong chính cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là nội dung, công tác rất quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Riêng năm 2023, để cụ thể hóa chỉ đạo này, vừa qua đã có 2 quy định rất quan trọng là kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, thi hành án và quy chế kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.

"Đây là những nội dung để tăng cường năng lực của các cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cũng là để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan này" - Chủ tịch nước cho hay.

THÙY TRANG - VĂN TRỰC
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân giúp tăng trưởng kinh tế Hà Nam năm 2023 đứng thứ 8 toàn quốc

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam cho biết, trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 8 toàn quốc.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Mông Cổ

Bảo Nguyên |

Ngày 5.12.2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - đã tiếp ngài Jigjee Sereejav - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế

Thanh Dần |

Với mục tiêu nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm, từng bước giảm tỉ lệ hộ nghèo.

Người dân đồng tình đổi tên phường gắn với địa danh sau sáp nhập tại TPHCM

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Là 1 trong số 10 quận tại TPHCM thuộc diện sáp nhập phường trong thời gian tới, Quận 8 là địa phương duy nhất phải đổi tên phường từ số sang chữ. Bên cạnh lo ngại về việc sắp tới có thể phải thay đổi giấy tờ, số nhà... người dân Quận 8 cũng ủng hộ việc thay đổi tên phường sang Rạch Ông, Hưng Phú, Xóm Củi vì dễ nhận dạng với đặc tính của địa phương.

Chuyện khó, dễ về bản quyền truyền hình

HOÀI VIỆT |

Ngày 6.12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức sự kiện công bố bản quyền phát sóng Euro 2024 thuộc về TV360. Theo đó, TV360 độc quyền toàn bộ quyền khai thác phát sóng và truyền thông UEFA EURO 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Hầm chui cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngập lụt quanh năm

Tô Công |

Phú Thọ - Hầm chui Km81 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Cô giáo bị học sinh ném dép - dấu hiệu xuống cấp đạo đức

TRÀ MY THỰC HIỆN |

Liên quan đến việc giáo viên Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công xoay quanh vấn đề này.

Doanh nghiệp năng lượng tái tạo oằn mình trong tình hình mới

Quý An (theo Economist) |

Chuỗi cung ứng rối loạn, lãi suất tăng khiến quá trình phát triển của các doanh nghiệp về năng lượng tái tạo trên thế giới bị trì hoãn.

Nguyên nhân giúp tăng trưởng kinh tế Hà Nam năm 2023 đứng thứ 8 toàn quốc

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam cho biết, trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 8 toàn quốc.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Mông Cổ

Bảo Nguyên |

Ngày 5.12.2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - đã tiếp ngài Jigjee Sereejav - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế

Thanh Dần |

Với mục tiêu nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm, từng bước giảm tỉ lệ hộ nghèo.