Ghi nhận thực tế chiều 6.12, mặc dù thời điểm hiện tại không phải mùa mưa, nhưng hầm chui này vẫn đang xảy ra tình trạng ngập lụt.
Có thể thấy rõ, nước ngập lênh láng bao phủ gần như toàn bộ tuyến đường hầm, chiều cao bị ngập hiện tại khoảng 30cm, các phương tiện tham gia giao thông phải rón rén khi đi qua.
Theo người dân khu Chùa Bộ, tình trạng hầm chui Km81 cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị ngập đã diễn ra từ nhiều năm nay. Đến mùa mưa, tình trạng này nghiêm trọng hơn cả, rất nhiều ngày xe cộ không thể lưu thông qua hầm.
Bà Hà Thị Mười - người dân sống tại khu Chùa Bộ (gần vị trí hầm chui) - cho biết, vì hầm chui thường xuyên bị ngập, nên người dân cũng thường phải đi vòng rất bật tiện. Cùng với đó, mỗi ngày tại đây có nhiều học sinh đi học, công nhân đi làm, nhiều người cố gắng đi qua hầm những ngày ngập nặng nên đã xảy ra tình trạng xe cộ chết máy, có trường hợp ngã dẫn đến bị thương nhẹ.
"Trước kia, những lúc cao điểm, nước ngập ngang bụng người lớn không thể đi được, các hộ dân trong khu đã tự đóng góp 200 ngàn đồng/hộ và 2 buổi công để đổ bêtông, nâng cốt nền hầm chui cao lên nhưng chỉ khắc phục được phần nào, nước vẫn cứ ngập. Vì vậy, người dân mong muốn chính quyền và các cơ quan liên quan sẽ sớm có giải pháp xử lý, khắc phục" - bà Mười bộc bạch.
Theo ông Ngô Duy Đông - Trưởng khu dân cư Chùa Bộ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt tại hầm chui Km81 cao tốc Nội Bài - Lào Cai là do tắc nghẽn ở hạ lưu cống thoát nước của tuyến cao tốc này, khiến nước không thể lưu thông gây ra tình trạng ứ đọng ở phía trên (phía hầm chui).
"Một phần là cống thoát nước của tuyến đường cao tốc đã thường xuyên bị tắc từ nhiều năm nay, một phần là đã bị san lấp trong quá trình xây dựng mặt bằng khu công nghiệp Cẩm Khê. Tháng trước, đơn vị quản lý đường cao tốc đã đến hầm chui để ghi nhận tình hình, nhưng đến nay chưa thấy có động thái gì cả" - ông Đông chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Khê, chính quyền địa phương nắm được sự việc hầm chui Km81 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua khu Chùa Bộ thường xuyên bị ngập, gây ra những vấn đề dân sinh.
"Tuy nhiên, đến nay vấn đề này chưa thể khắc phục được. Lý do là vì để nạo vét, khai thông phần cống thoát nước bị tắc, bị lấp, cần phải đưa máy móc qua đất của một số hộ dân gần đó, nhưng các hộ dân này nhất quyết không đồng ý dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động. Đây cũng là các hộ chưa đồng ý nhận kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cẩm Khê" - ông Thủy chia sẻ.