Việt Nam – Campuchia phấn đấu pháp lý hóa thành quả phân giới cắm mốc

Hà Liên |

Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 7.12, hai bên phấn đấu ký hai văn kiện để chính thức pháp lý hóa thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc vào năm 2019.

Tại hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua.

Hai Thủ tướng nhất trí về những phương hướng lớn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc phòng - an ninh, kiên định nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh của nước kia đồng thời phối hợp chặt chẽ phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trên toàn tuyến biên giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Campuchia trong thời gian tới với phương châm đổi mới cách tiếp cận, có đột phá mới, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ mục tiêu phát triển của hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả Thỏa thuận khung về kết nối hai nền kinh tế đã ký kết (năm 2017), chú trọng kết nối các tuyến giao thông vận tải, điện năng, du lịch, viễn thông, ngân hàng…

Hai bên nỗ lực đề ra các cơ chế chính sách tạo môi trường thông thoáng nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia cũng như doanh nghiệp Campuchia vào Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại, hai Thủ tướng tin tưởng kim ngạch thương mại hai chiều sẽ sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD, tiến tới mục tiêu hơn vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen nhất trí tiếp tục xử lý tốt những vấn đề còn tồn tại trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên phấn đấu ký hai văn kiện để chính thức pháp lý hóa thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc vào năm 2019, xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, vì hợp tác và phát triển.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, thuận lợi, bảo đảm địa vị pháp lý.

Ngay sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký 5 văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về Chiến lược hợp tác giao thông vận tải Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030; Bản ghi nhớ về hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Biên giới; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục;

Ngoài ra còn có: Biên bản giữa hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc ghi nhận việc hoàn thành khối lượng 84% của công tác phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa giữa hai nước và kế hoạch công tác thời gian tới của hai bên và Thỏa thuận về thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc dự án trung tâm điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện dựa vào cộng đồng tại tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thanh Hà - Sơn Tùng |

Sáng 7.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sắp thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.12.2018.

Thủ tướng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giúp đỡ người gốc Việt

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ Campuchia, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang đã quan tâm, chỉ đạo sát sao vấn đề di dời nhà nổi của người gốc Việt ở Campuchia.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thanh Hà - Sơn Tùng |

Sáng 7.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sắp thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.12.2018.

Thủ tướng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giúp đỡ người gốc Việt

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ Campuchia, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang đã quan tâm, chỉ đạo sát sao vấn đề di dời nhà nổi của người gốc Việt ở Campuchia.