Từ đầu năm, phát hiện hơn 13.000 vụ phạm tội về ma túy

Vương Trần |

Trong 6 tháng, lực lượng CAND đã điều tra, xử lý 59.433 vụ phạm tội, trong đó đã phát hiện 13.185 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 20.070 đối tượng, thu giữ 4.993 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 26.6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm

Sau phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm. Tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người; tội phạm ma tuý, kinh tế, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả...

Trong đó, đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra.

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng có chuyển biến tích cực; phát hiện được nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả lớn như vụ sản xuất xăng A95 giả tại Đắk Nông và các tỉnh, thành phố; liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Qua đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,25%.

Trong 6 tháng, lực lượng CAND đã điều tra, xử lý 59.433 vụ phạm tội, trong đó, tội phạm về trật tự xã hội là 21.071 vụ; 9.948 vụ phạm tội kinh tế; 1.139 vụ phạm tội buôn lậu; 13.932 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường... Đặc biệt, đã phát hiện 13.185 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 20.070 đối tượng, thu giữ 4.993 kg ma túy tổng hợp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng cho biết, trong 6 tháng qua, Bộ Công an cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, nhất là xây dựng, trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam... Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, quyết định, qua đó tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND.

Lực lượng CAND đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân...

Đặc biệt, lực lượng CAND đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực; tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có chuyển biến rõ rệt...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thưởng nóng vụ bắt giữ hơn 7kg ma túy tổng hợp

Lục Tùng |

Sáng 25.6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng cho tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ hơn 7kg mua túy tổng hợp vừa xảy ra tại địa bàn huyện Tam Nông (Đồng Tháp).

Phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra, phát hiện, xử lý 2 vụ, 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, 100.000 viên ma túy

LÊ PHI LONG |

Ngày 1.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ 1 đối tượng người Lào, thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thưởng nóng vụ bắt giữ hơn 7kg ma túy tổng hợp

Lục Tùng |

Sáng 25.6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng cho tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ hơn 7kg mua túy tổng hợp vừa xảy ra tại địa bàn huyện Tam Nông (Đồng Tháp).

Phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra, phát hiện, xử lý 2 vụ, 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, 100.000 viên ma túy

LÊ PHI LONG |

Ngày 1.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ 1 đối tượng người Lào, thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.