Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, 100.000 viên ma túy

LÊ PHI LONG |

Ngày 1.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ 1 đối tượng người Lào, thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Theo đó, khoảng 12h ngày 31.5, tại vị trí cách mốc 527 về phía Lào khoảng 300 mét, thuộc khu vực Lằng Khằng (huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình phối hợp với lực lượng đánh án Sở An ninh Khăm Muộn (Lào) phát hiện 1 đối tượng đi xe ôtô bán tải đang theo đường mòn biên giới chạy từ hướng Lào về Việt Nam. Xác định đây chính là đối tượng nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt đối tượng.

Bị phục kích quá bất ngờ nên dù cố tình tìm cách lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi vòng vây.

Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: BĐBP cung cấp
Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: BĐBP cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong xe ôtô chứa nhiều gói nilon hình chữ nhật màu vàng được cất giấu tinh vi dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo khai nhận, đây là ma túy tổng hợp đang trên đường vận chuyển về Việt Nam với số lượng 100 nghìn viên.

Đối tượng bị bắt giữ là Thạo Phết (SN 1969, trú tại bản Xám Xọ, huyện Viêng Thoon, tỉnh Bô Ly Khăm Xa, Lào). Đây là đối tượng cầm đầu trong chuyên án đã được lực lượng BĐBP Quảng Bình xác lập trước đó.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ người nghiện ma túy tổng hợp tăng, gây nhiều vụ giết người vô cớ

Trần Kiều |

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến; trong đó, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (ATS) chiếm khoảng 70-75% tổng số người nghiện ma túy.

Hành động phòng, chống ma túy không phải treo khẩu hiệu

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1-30.6.2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 100.000 viên ma túy

HƯNG THƠ – QUANG THUYÊN |

Ngày 23.5, Phòng PCMT&TP Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Đội Trinh sát Đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Sen Bụt, Công an tỉnh Savannakhet- Lào - đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án 601L.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tỉ lệ người nghiện ma túy tổng hợp tăng, gây nhiều vụ giết người vô cớ

Trần Kiều |

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến; trong đó, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (ATS) chiếm khoảng 70-75% tổng số người nghiện ma túy.

Hành động phòng, chống ma túy không phải treo khẩu hiệu

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1-30.6.2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 100.000 viên ma túy

HƯNG THƠ – QUANG THUYÊN |

Ngày 23.5, Phòng PCMT&TP Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Đội Trinh sát Đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Sen Bụt, Công an tỉnh Savannakhet- Lào - đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án 601L.