Từ bồi thường 1.900 đồng ở Đắk Lắk đến hỗ trợ 4 lạng gạo ở Bình Định

Lê Thanh Phong |

Làm đường trăm tỉ đồng, bồi thường cho dân 1.900 đồng. Chương trình hỗ trợ "lửa đỏ ngày Tết", mỗi người nghèo được hỗ trợ 4 lạng gạo. Chuyện thật mà cứ như bịa.

Sau loạt bài Báo Lao Động nêu về việc bồi thường, hỗ trợ dân khi thực hiện dự án giao thông ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột - cho hay, quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất để làm dự án vẫn còn có bất cập, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của dân.

Cụ thể, Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì phần tiền hỗ trợ di dời tài sản đất không được bồi thường nằm trong phạm vi chỉ giới giao thông. Mức bồi thường quy định tại khoản 6, điều 20, quyết định 14 của UBND tỉnh Đắk Lắk là 1.000 đồng/m2.

Khi phản án vụ việc này, quan điểm của Báo Lao Động là không ủng hộ những trường hợp lấn chiếm đất công. Chính quyền không những không bồi thường, mà có thể xử phạt nếu đủ căn cứ.

Tuy nhiên, khi đã thực hiện bồi thường, thì không thể máy móc, như với số tiền 1.900 đồng thì không biết để làm gì, có lẽ chưa đủ để uống ly trà đá.

Ông Chính cho hay, trung tâm đang tham mưu UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi một phần nội dung ở quyết định này. Qua đó, giúp có lợi hơn cho dân không chỉ ở công trình đường Hùng Vương mà còn rất nhiều dự án khác trong tương lai.

Hoan hô ông Chính, hy vọng lãnh đạo địa phương chấp thuận đề xuất này.

Một chuyện hỗ trợ cũng "xưa nay hiếm" vừa xảy ra ở Bình Định.

Giữa tháng 2.2023, hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 thôn ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn bất ngờ nhận được phiếu đến trụ sở thôn nhận gạo hỗ trợ. Trước đây, họ thường nhận 15kg gạo nên nhiều người đã bỏ ra 5.000 đồng mua bao để đến đựng gạo. Nhưng khi đến nơi, mỗi nhân khẩu chỉ nhận được 0,418kg gạo, tương đương 4.000 đồng, coi như bà con lỗ 1.000 đồng.

Vì sao có chuyện lạ lùng này xảy ra, theo thông tin ban đầu, do chính quyền địa phương đã không quản lý tốt số gạo hỗ trợ cho dân, để bị hư hỏng. Để "bù" cho dân, một cán bộ địa phương đã bỏ tiền túi mua 808kg, xã Tây Giang tổ chức cấp gạo đó cho 1.900 nhân khẩu là hộ nghèo, trung bình mỗi nhân khẩu được nhận hơn 4 lạng gạo.

Số gạo bị hư hỏng, thất thoát không lớn, chưa có dấu hiệu cắt xén, xà xẻo của công vì số gạo cũng không đáng kể.

Nhưng câu chuyện ở đây là cách xử lý công việc của cán bộ chính quyền. Đã không hỗ trợ thì thôi, đến thời buổi này mà còn cấp 4 lạng gạo cho một nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, làm sao dân không bức xúc được.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bồi thường 1.900 đồng cho dân ở dự án trăm tỉ: Cần thay đổi mức đền bù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau những khiếu nại liên tục của người dân (thuộc diện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất) ở công trình mở rộng, nâng cấp đường Hùng Vương, cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột đang kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thay đổi một số quy định về mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để có lợi hơn cho dân tại những dự án trong tương lai.

Lý giải về khoản bồi thường 1.900 đồng cho dân ở dự án trăm tỉ tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột vừa lên tiếng lý giải về khoản tiền bồi thường, hỗ trợ 1.900 đồng cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án đường Hùng Vương với tổng số vốn cả trăm tỉ đồng.

Bồi thường 1.900 đồng tại dự án làm đường trăm tỉ ở Đắk Lắk là máy móc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột nhận định, cán bộ ở Trung tâm phát triển quỹ đất đã làm việc một cách máy móc trong vụ bồi thường, hỗ trợ khi làm dự án đường Hùng Vương, với tổng mức đầu tư cả trăm tỉ đồng.

Cần làm rõ căn cứ vào đâu có hộ dân chỉ được bồi thường 1.900 đồng?

Lê Thanh Phong |

Đó là Dự án đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND, ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có một mức bồi thường đáng phải kinh ngạc.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Bồi thường 1.900 đồng cho dân ở dự án trăm tỉ: Cần thay đổi mức đền bù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau những khiếu nại liên tục của người dân (thuộc diện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất) ở công trình mở rộng, nâng cấp đường Hùng Vương, cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột đang kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thay đổi một số quy định về mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để có lợi hơn cho dân tại những dự án trong tương lai.

Lý giải về khoản bồi thường 1.900 đồng cho dân ở dự án trăm tỉ tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột vừa lên tiếng lý giải về khoản tiền bồi thường, hỗ trợ 1.900 đồng cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án đường Hùng Vương với tổng số vốn cả trăm tỉ đồng.

Bồi thường 1.900 đồng tại dự án làm đường trăm tỉ ở Đắk Lắk là máy móc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột nhận định, cán bộ ở Trung tâm phát triển quỹ đất đã làm việc một cách máy móc trong vụ bồi thường, hỗ trợ khi làm dự án đường Hùng Vương, với tổng mức đầu tư cả trăm tỉ đồng.

Cần làm rõ căn cứ vào đâu có hộ dân chỉ được bồi thường 1.900 đồng?

Lê Thanh Phong |

Đó là Dự án đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND, ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có một mức bồi thường đáng phải kinh ngạc.