Lý giải về khoản bồi thường 1.900 đồng cho dân ở dự án trăm tỉ tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột vừa lên tiếng lý giải về khoản tiền bồi thường, hỗ trợ 1.900 đồng cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án đường Hùng Vương với tổng số vốn cả trăm tỉ đồng.

Ngày 9.3, trao đổi với Lao Động, ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Sở dĩ có mức bồi thường chỉ 1.900 đồng cho ông N.Đ.Q (đường phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) khi thu hồi đất làm dự án đường Hùng Vương là làm theo quy định hiện hành, Quyết định của UBND tỉnh chứ không phải tự nhiên có con số đó. Nhiều hộ dân khác cũng được bồi thường, hỗ trợ ở mức vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng chứ không phải riêng gia đình ông Q".

Một người dân nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ ở mức 1.900 đồng. Ảnh: Bảo Trung
Một người dân nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ ở mức 1.900 đồng. Ảnh: Bảo Trung

Lý giải về con số bồi thường 1.900 đồng nói trên, ông Chính cho hay, đối chiếu Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thời điểm thu hồi đất để thực hiện dự án, thì tài sản khi xây dựng trên đất nông nghiệp sau thời điểm ngày 15.10.1993 sẽ không được bồi thường có phần bất hợp lý.

Vì khi người dân xây nhà cần phải rào lại để bảo vệ tài sản. Đằng này khi Nhà nước thu hồi đất căn nhà của dân bị ảnh hưởng thì được hỗ trợ còn công trình không phục vụ sinh hoạt thì không được. Phần tài sản trên đất không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ thì tất nhiên không được hỗ trợ.

Theo ông Chính: Con số 1.900 đồng là khoản hỗ trợ di dời tài sản ra khỏi khu đất được thu hồi để thực hiện dự án, tức 1.000 đồng/m2. Nếu hộ gia đình mất 1,9m2 cho phạm vi lấn chiếm ra lòng đường thì tương ứng nhận được số tiền 1.900 đồng.

Đơn vị đang đề xuất UBND thành phố tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định 14 để có lợi hơn cho bà con. Ví dụ, người dân xây hàng rào, cổng... lên phần diện tích hành lang giao thông tốn kém tiền bạc nhưng chỉ nhận được tiền bồi thường áp theo mức giá như Quyết định 14 thì thiệt thòi.

"Bà con nghĩ cán bộ ăn bớt tiền là không đúng vì Trung tâm Phát triển quỹ đất đã đo đạc, kiểm đếm, phê duyệt phương án hẳn hoi chứ không phải làm tuỳ tiện", ông Chính nói.

Như Lao Động đã thông tin, dự án đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND, ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Công trình có chiều dài khoảng 1,7km với tổng vốn đầu tư nâng cấp hơn 100 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư dự án. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đắk Lắk được chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công.

Khoảng 1 tháng qua, nhiều hộ dân khu vực này bức xúc vì khoản đền bù, trả tiền bồi thường (khi thu hồi đất để thực hiện dự án - PV) quá "bèo bọt" đến mức khó chấp nhận nổi của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thậm chí một số hộ chỉ nhận được khoản tiền 1.900 đồng hay 4.500 đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bồi thường 1.900 đồng tại dự án làm đường trăm tỉ ở Đắk Lắk là máy móc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột nhận định, cán bộ ở Trung tâm phát triển quỹ đất đã làm việc một cách máy móc trong vụ bồi thường, hỗ trợ khi làm dự án đường Hùng Vương, với tổng mức đầu tư cả trăm tỉ đồng.

Cần làm rõ căn cứ vào đâu có hộ dân chỉ được bồi thường 1.900 đồng?

Lê Thanh Phong |

Đó là Dự án đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND, ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có một mức bồi thường đáng phải kinh ngạc.

Lý giải mức bồi thường 1.900 đồng tại dự án làm đường trăm tỉ ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án nâng cấp một tuyến đường trọng điểm ở TP.Buôn Ma Thuột, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện thi công thì nhiều hộ dân nhận được mức bồi thường, hỗ trợ chỉ ở mức từ 1.900 đến 4.500 đồng.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Bồi thường 1.900 đồng tại dự án làm đường trăm tỉ ở Đắk Lắk là máy móc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột nhận định, cán bộ ở Trung tâm phát triển quỹ đất đã làm việc một cách máy móc trong vụ bồi thường, hỗ trợ khi làm dự án đường Hùng Vương, với tổng mức đầu tư cả trăm tỉ đồng.

Cần làm rõ căn cứ vào đâu có hộ dân chỉ được bồi thường 1.900 đồng?

Lê Thanh Phong |

Đó là Dự án đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND, ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có một mức bồi thường đáng phải kinh ngạc.

Lý giải mức bồi thường 1.900 đồng tại dự án làm đường trăm tỉ ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại dự án nâng cấp một tuyến đường trọng điểm ở TP.Buôn Ma Thuột, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện thi công thì nhiều hộ dân nhận được mức bồi thường, hỗ trợ chỉ ở mức từ 1.900 đến 4.500 đồng.