Quảng Ninh: Nghiên cứu khôi phục xe tự lái qua biên giới Việt - Trung

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Đoàn Đại biểu chính quyền, doanh nghiệp thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) vừa khảo sát cơ hội đầu tư và làm việc với UBND  thành phố Móng Cái (Việt Nam) nhằm triển khai các giải pháp để thúc đẩy kinh tế xã hội hai địa phương phát triển ổn định và bền vững.

Đoàn Đại biểu chính quyền, doanh nghiệp thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do ông Hà Kim Minh - Phó Thị trưởng thường trực Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) làm trưởng đoàn đã thăm, khảo sát các hoạt động liên quan tại cửa khẩu Ka Long; lối mở km3+4 Hải Yên, Cảng ICD Thành Đạt, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Công nghiệp Hải Yên; Cảng tổng hợp Vạn Ninh; cửa khẩu Bắc Luân II; mũi Sa Vỹ (Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ). 

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Trung tâm Truyền thông văn hóa Móng Cái
Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Trung tâm Truyền thông văn hóa Móng Cái

Hai bên đã hội đàm, trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan. Trong đó, phía Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị phía Móng Cái (Việt Nam) tiếp tục tăng cường hợp tác thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, giao lưu hợp tác trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch, thiết lập cơ chế du lịch liên hợp qua biên giới, hợp tác lao động qua biên giới, đề nghị khôi phục hoạt động xe tự lái, mong muốn đẩy nhanh việc xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới và sớm ký kết phương án tổng thể chung hai bên trong thúc đẩy hợp tác giao thông, vận tải, giao thương kinh tế biên mậu, tiền tệ ..., đồng thời đề nghị hai bên cùng nghiên cứu thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Trung- Việt; cầu Bắc Luân 3...

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Móng Cái (Việt Nam) đại diện chính quyền địa phương, mong muốn hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung, trong đó sớm thúc đẩy xây dựng thêm công trình giao thông qua biên giới, cùng thực hiện các phương án tối ưu hóa các biện pháp thông quan, thúc đẩy thông quan, đề nghị tăng thời gian thông quan hàng ngày và cả thứ 7, chủ nhật để phát huy công năng của cặp cửa khẩu. 

Phía thành phố Móng Cái (Việt Nam) cũng hoàn toàn nhất trí với đề xuất của thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về một số nội dung hợp tác trên lĩnh vực du lịch văn hóa, trong đó thống nhất ký biên bản báo cáo cấp thẩm quyền 2 bên để khôi phục xe tự lái qua biên giới, nhất trí mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao. Đồng thời thống nhất và mong muốn hai bên cùng xây dựng phương án đảm bảo phát triển và nâng cao chất lượng hợp tác du lịch qua biên giới.

Chuyến khảo sát và kết quả của cuộc hội đàm đã đạt được thống nhất cao về nhận thức và hành động giữa hai bên, góp phần quan trọng trong thúc đẩy các hoạt động giao thương, giao lưu kinh tế xã hội  giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) trong giai đoạn mới.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Cứu sống bệnh nhân Trung Quốc nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Đoàn Hưng |

Ngày 6.3, theo tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn thoát nguy cơ tử vong.

Quảng Ninh: Điều động, bổ nhiệm 6 chức vụ lãnh đạo cấp sở và huyện

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 6.3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức  công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động và bổ nhiệm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ông Cao Tường Huy-Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trao quyết định.

Ưu tiên bố trí "vốn mồi" phát triển hạ tầng logistics tại Quảng Ninh

Anh Tuấn |

Xác định dịch vụ logistics là một ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị có sự tham dự của Bộ Công Thương và các chuyên gia để hiến kế, xây dựng tỉnh này trở thành trung tâm logistics hàng đầu cả nước.

Daniel Maldini ghi bàn giúp Spezia đánh bại Inter Milan

Như Thùy |

Inter Milan bất ngờ thất thủ 1-2 trước Spezia ở vòng 26 Serie A 2022-2023.

Siêu dự án hơn 10.000 tỉ hoen gỉ sau gần 10 năm nằm trơ khung

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Năm 2010, VietinBank đã tổ chức xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở chính - Trung tâm thương mại tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Tower) tại Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội). Từng nhận được nhiều quan tâm vì có vốn đầu tư "khủng", đến nay, công trình này chỉ là những khối bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Giải MMA quốc tế AFC 23 gây sốt với những màn knock-out chớp nhoáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.3, giải MMA chuyên nghiệp quốc tế danh giá Angel's Fighting Championship (AFC) 23 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng với kỳ vọng của mọi người.

Giảm giá hàng chục tỉ đồng, khách sạn phố cổ Hà Nội vẫn khó bán

Nguyễn Thúy |

Thiếu vắng khách du lịch đã khiến nhiều khách sạn tại khu phố cổ Hà Nội phải đăng tin rao bán ồ ạt. Đáng nói, dù bán cắt lỗ, giảm giá sâu hàng chục tỉ đồng nhưng cũng không có ai mua.

Những điều không ngờ khiến thông tin cá nhân bị lọt tới đối tượng lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng lừa đảo có thể biết rõ thông tin cá nhân trong vụ lừa con đi cấp cứu, phụ huynh chuyển tiền gấp đang khiến cho nhiều người lo ngại về tính bảo mật thông tin. Theo các chuyên gia, có nhiều cách để thông tin cá nhân bị lọt ra ngoài.

Quảng Ninh: Cứu sống bệnh nhân Trung Quốc nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Đoàn Hưng |

Ngày 6.3, theo tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn thoát nguy cơ tử vong.

Quảng Ninh: Điều động, bổ nhiệm 6 chức vụ lãnh đạo cấp sở và huyện

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 6.3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức  công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động và bổ nhiệm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ông Cao Tường Huy-Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trao quyết định.

Ưu tiên bố trí "vốn mồi" phát triển hạ tầng logistics tại Quảng Ninh

Anh Tuấn |

Xác định dịch vụ logistics là một ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị có sự tham dự của Bộ Công Thương và các chuyên gia để hiến kế, xây dựng tỉnh này trở thành trung tâm logistics hàng đầu cả nước.