TNGT, cháy nổ còn phức tạp do các cơ quan, đơn vị chưa làm hết trách nhiệm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tình hình tai nạn giao thông và cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu do công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương về tổ chức giao thông và phòng, chống cháy nổ chưa làm hết trách nhiệm.

Chiều 16.12, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022.

Thông tin tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn cho biết, thành phố đã hoàn thành công tác chỉ trả hỗ trợ cho 12/12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19.

Đồng thời đã thẩm định và phê duyệt hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỉ đồng. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cho 420,28 nghìn lượt lao động trong 13,97 nghìn lượt doanh nghiệp với số tiền là 220,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã đã hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết của HĐND thành phố cho 297,14 nghìn người thuộc 8 nhóm đối tượng với số tiền 315,65 tỉ đồng. Đồng thời hỗ trợ kinh phí hỏa táng đối với 3.788 trường hợp tử vong dương tính với SARS-CoV-2 với kinh phí trên 17,67 tỉ đồng.

Hà Nội cũng giảm thuế giá trị gia tăng cho 72.272 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số thuế giá trị gia tăng được giảm là 13.212 tỉ đồng; Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho 18.644 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 11,94 nghìn tỉ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Tuấn cũng chỉ ra một số khó khăn trong lĩnh vực y tế. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh chưa được xử lý dứt điểm, nguyên nhân chủ yếu do cỏ vướng mắc trong các quy định về đấu thầu.

Xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc, nhất là trong lĩnh vực y tế, nguyên nhân chủ yếu do tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn thấp.

Đáng chú ý, tình hình tai nạn giao thông và cháy nổ trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu do công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương về tổ chức giao thông và phòng, chống cháy nổ chưa làm hết trách nhiệm.

Ngoài ra, do ý thức của một bộ phận người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bản chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước về giao thông, về phòng, chống cháy nổ.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn. Ảnh: Phạm Đông
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn. Ảnh: Phạm Đông

Trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách tiền tệ, tín dụng trên địa bàn. Bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng và giải phỏng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý 191 dự án có sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ về thuế, phí, tín dụng...

Thành phố tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ y, bác sỹ. Phát triển thị trường lao động; phấn đấu giải quyết việc làm cho 162 nghìn lao động. Mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ám ảnh ùn tắc từ trục chính đô thị đến vành đai trên cao

HỮU CHÁNH |

Một vài năm trở lại đây, tình trạng ùn tắc ở Hà Nội ngày càng trở nên nghiêm trọng, bất kể giờ giấc. Một số tuyến đường trước đây thông thoáng, thì nay cũng đã trở thành "điểm đen" tắc nghẽn giao thông.

Đường Lê Văn Lương ùn tắc, đề nghị sớm xây cầu vượt cho người đi bộ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tuyến đường Lê Văn Lương có mật độ tham gia giao thông rất cao, đặc biệt trên tuyến có tuyến buýt nhanh BRT, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Do vậy, thành phố đã giao các đơn vị chức năng xem xét việc đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường.

Giải quyết bài toán kết nối giao thông, hạ tầng

PHẠM ĐÔNG |

Tình trạng ùn tắc ở Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp, xóa điểm này lại dồn sang điểm khác. Điều này đòi hỏi các giải pháp đã đề ra phải được cấp bách thực hiện. Đặc biệt, trong công tác quy hoạch là phải giải được bài toán mang tính kết nối.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Ám ảnh ùn tắc từ trục chính đô thị đến vành đai trên cao

HỮU CHÁNH |

Một vài năm trở lại đây, tình trạng ùn tắc ở Hà Nội ngày càng trở nên nghiêm trọng, bất kể giờ giấc. Một số tuyến đường trước đây thông thoáng, thì nay cũng đã trở thành "điểm đen" tắc nghẽn giao thông.

Đường Lê Văn Lương ùn tắc, đề nghị sớm xây cầu vượt cho người đi bộ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tuyến đường Lê Văn Lương có mật độ tham gia giao thông rất cao, đặc biệt trên tuyến có tuyến buýt nhanh BRT, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Do vậy, thành phố đã giao các đơn vị chức năng xem xét việc đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường.

Giải quyết bài toán kết nối giao thông, hạ tầng

PHẠM ĐÔNG |

Tình trạng ùn tắc ở Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp, xóa điểm này lại dồn sang điểm khác. Điều này đòi hỏi các giải pháp đã đề ra phải được cấp bách thực hiện. Đặc biệt, trong công tác quy hoạch là phải giải được bài toán mang tính kết nối.