Đường Lê Văn Lương ùn tắc, đề nghị sớm xây cầu vượt cho người đi bộ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tuyến đường Lê Văn Lương có mật độ tham gia giao thông rất cao, đặc biệt trên tuyến có tuyến buýt nhanh BRT, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Do vậy, thành phố đã giao các đơn vị chức năng xem xét việc đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường.

UBND Thành phố Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND quận Thanh Xuân xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân liên quan đến việc đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương.

Trước đó, cử tri quận Thanh Xuân đã kiến nghị thành phố quan tâm sớm đầu tư cầu vượt qua đường Lê Văn Lương tại vị trí các ngã tư giao cắt giữa đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Đạo Thúy khoảng 130m (trước khu vực tòa nhà chung cư N4B Trung Hòa - Nhân Chính).

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành khảo sát hiện trạng.

Theo khảo sát, tuyến đường Lê Văn Lương có chiều dài khoảng 2km, chiều rộng 50m, vỉa hè mỗi bên rộng 5-10m, là tuyến trục quan trọng của thành phố.

Hiện trạng hai bên tuyến đường có nhiều tòa nhà chung cư với quy mô dân số lớn và nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…

Mặt khác, tuyến đường Lê Văn Lương có mật độ tham gia giao thông rất cao, đặc biệt trên tuyến có tuyến buýt nhanh BRT (sử dụng làn đường riêng), thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Từ thực tế nêu trên, việc đề xuất xây dựng cầu vượt phục vụ dân sinh là phù hợp và cần thiết nhằm tăng cường năng lực thông hành của tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đỗ Việt Hải, qua rà soát, dự án chưa nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua. Do đó để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo cần triển khai các thủ tục cập nhật vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Sở kiến nghị UBND thành phố giao UBND quận Thanh Xuân lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục để trình HĐND thành phố bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sai lầm như đường Lê Văn Lương không nên lặp lại

PHẠM ĐÔNG |

Tình trạng hàng loạt cao ốc mọc lên dày đặc trên tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã gây ra nhiều hệ lụy, chuyên gia và các đại biểu Quốc hội cho rằng, Hà Nội cần xem xét kỹ đối với các con đường, dự án, để không lặp lại những sai lầm vốn có, khi biến hạ tầng tại nhiều tuyến đường trở nên quá tải, gây áp lực tới giao thông, thoát nước và môi trường.

Xây chung cư 33, thậm chí 45 tầng trên đường Lê Văn Lương đúng quy hoạch?

Đào Tuấn |

Hà Nội vừa khẳng định xây dựng chung cư 33 hay thậm chí 45 tầng trên huyết mạch Lê Văn Lương là đúng quy hoạch. Và đúng quy hoạch, có nghĩa là nếu chung cư 33-45 tầng tiếp tục mọc lên cũng... không sai?!

Hà Nội khẳng định quy hoạch đường Lê Văn Lương thống nhất suốt các thời kỳ

PHẠM ĐÔNG |

UBND thành phố Hà Nội khẳng định, chủ trương quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương đảm bảo thống nhất xuyên suốt các thời kỳ quy hoạch từ trước tới nay. Tuyến đường còn xảy ra ùn tắc do lưu lượng giao thông vào nội đô lớn, hệ thống giao thông khu vực chưa được đầu tư đầy đủ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sai lầm như đường Lê Văn Lương không nên lặp lại

PHẠM ĐÔNG |

Tình trạng hàng loạt cao ốc mọc lên dày đặc trên tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã gây ra nhiều hệ lụy, chuyên gia và các đại biểu Quốc hội cho rằng, Hà Nội cần xem xét kỹ đối với các con đường, dự án, để không lặp lại những sai lầm vốn có, khi biến hạ tầng tại nhiều tuyến đường trở nên quá tải, gây áp lực tới giao thông, thoát nước và môi trường.

Xây chung cư 33, thậm chí 45 tầng trên đường Lê Văn Lương đúng quy hoạch?

Đào Tuấn |

Hà Nội vừa khẳng định xây dựng chung cư 33 hay thậm chí 45 tầng trên huyết mạch Lê Văn Lương là đúng quy hoạch. Và đúng quy hoạch, có nghĩa là nếu chung cư 33-45 tầng tiếp tục mọc lên cũng... không sai?!

Hà Nội khẳng định quy hoạch đường Lê Văn Lương thống nhất suốt các thời kỳ

PHẠM ĐÔNG |

UBND thành phố Hà Nội khẳng định, chủ trương quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương đảm bảo thống nhất xuyên suốt các thời kỳ quy hoạch từ trước tới nay. Tuyến đường còn xảy ra ùn tắc do lưu lượng giao thông vào nội đô lớn, hệ thống giao thông khu vực chưa được đầu tư đầy đủ.