Tính chất của các loại tội phạm ngày càng manh động, ngang nhiên

KHÁNH AN - PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, tính chất của các loại tội phạm ngày càng manh động, ngang nhiên và man rợ hơn.

Phó Thủ tướng bàng hoàng vì những con số liên quan đến tội phạm ma túy

Sáng 17.1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ đồng tình với các báo cáo và tham luận, các đề xuất kiến nghị.

Phó Thủ tướng nhận xét, trong năm 2023, cơ bản các cơ quan, đơn vị thuộc 2 ban chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các thành viên đã cùng chung tay, góp sức thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ cho hay, tội phạm công nghệ cao và lợi dụng công nghệ cao đang phát triển rất mạnh. Trong khi đó, Việt Nam lại không phải quốc gia có lợi thế về vấn đề này, hay nói cách khác là luôn đi sau trong câu chuyện này. Do vậy, việc phòng chống loại tội phạm này rất khó khăn.

Ngoài ra, tính chất phạm tội của các loại tội phạm ngày càng manh động, ngang nhiên và man rợ hơn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói về tội phạm cướp ngân hàng. Ảnh: Phạm Đông
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nói về tội phạm cướp ngân hàng ngày càng manh động, ngang nhiên. Ảnh: Phạm Đông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý, tội phạm ma túy rất đáng báo động, có nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi và khối lượng cực kỳ lớn, đang làm băng hoại xã hội. Bên cạnh đó, tội phạm, vi phạm trên một số lĩnh vực như khai thác khoáng sản, môi trường lại gia tăng. Có việc cảm giác không thể xảy ra sai phạm nhưng bây giờ rất nhiều người vướng vào.

Câu chuyện "quyền anh, quyền tôi", không phối hợp tốt sẽ thất bại

Đối với công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, Phó Thủ tướng ghi nhận số liệu tích cực hơn so với trước. Đã có nhiều giải pháp hiệu quả, nhiều chuyên án được triệt phá, phát hiện. Tuy nhiên, những việc đã làm được chỉ là một phần không lớn trong tổng thể những vi phạm.

"Chắc là có nhiều sự lọt lưới ở rất nhiều lĩnh vực và nó cũng phát sinh ra nhiều vấn đề liên quan như xăng dầu lậu, phân bón lậu... đang ảnh hưởng tới cuộc sống của từng người, từng nhà nên xã hội đang rất quan tâm" - Phó Thủ tướng nêu.

Dự báo năm 2024 có nhiều khó khăn hơn, Phó Thủ tướng cho hay, khi các doanh nghiệp chưa thể phục hồi, tiếp cận được tốt nhất với tín dụng, thậm chí có vay tiền cũng "không biết làm gì" thì sẽ khó khăn. Về lý thuyết, khi cuộc sống khó khăn thì nguy cơ tội phạm sẽ lớn và gia tăng.

Trong khi đó, phạm vi, trách nhiệm của các đơn vị sẽ rộng hơn. Có những loại hình kinh doanh phải có trách nhiệm quản lý mà chúng ta đang gặp lúng túng như kinh doanh online, kinh doanh phi truyền thống. Ngoài ra, khi khoa học công nghệ phát triển, nhiều thủ đoạn tinh vi nên bài toán với lực lượng chức năng là cực kỳ lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các bộ ngành Trung ương và các địa phương. Ở đây là câu chuyện "quyền anh, quyền tôi", nếu không phối hợp tốt là sẽ thất bại. Với những việc khó, việc mới phải có cách tiếp cận khác, còn nếu làm theo cách cũ là "hỏng ăn".

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các lực lượng chức năng phải biết giữ mình. Đây là các lực lượng liên quan trực tiếp đến tiền, lợi ích mà không biết giữ mình, không giáo dục cấp dưới thì mọi việc sẽ rất tệ hại. Trong khi chúng ta đã có những ví dụ không vui, ví dụ rất tệ về việc này.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Ủy viên Ban chỉ đạo 138 Chính phủ - cho biết, năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 27.333 vụ, 42.977 đối tượng phạm tội về ma túy; khởi tố 24.889 vụ, 36.972 bị can; thu giữ hơn 523 kg heroin, 541 kg cần sa và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp.

KHÁNH AN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Bộ Công an nói về tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

KHÁNH AN - PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an, tội phạm tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn ra phức tạp, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, đất đai.

Tuyên án 4 năm tù phó giám đốc cướp ngân hàng để trả nợ

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, nguyên phó giám đốc một doanh nghiệp đã đi cướp ngân hàng để trả nợ nhưng không thành công và bị bắt sau đó.

Đông người dân đến xem phiên xét xử lưu động 2 tên cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Sáng 28.12, TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Công Trí (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) trong vụ cướp ngân hàng tháng 11 vừa qua.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

5 nhóm vấn đề mới trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua

CAO NGUYÊN - PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng, có 5 nhóm vấn đề mới trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua và có khoảng 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật.

Lâu đài nghìn tỉ của đại gia Lê Văn Tám - chủ doanh nghiệp vướng ồn ào 2.551 tỉ quỹ bình ổn xăng dầu

Tô Công |

Phú Thọ - Tọa lạc bên hồ công viên Văn Lang giữa TP Việt Trì, lâu đài đồ sộ của Công ty TNHH Hải Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là doanh nghiệp đang dính lùm xùm sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Lãnh đạo Bộ Công an nói về tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

KHÁNH AN - PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an, tội phạm tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn ra phức tạp, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, đất đai.

Tuyên án 4 năm tù phó giám đốc cướp ngân hàng để trả nợ

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, nguyên phó giám đốc một doanh nghiệp đã đi cướp ngân hàng để trả nợ nhưng không thành công và bị bắt sau đó.

Đông người dân đến xem phiên xét xử lưu động 2 tên cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Sáng 28.12, TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Công Trí (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) trong vụ cướp ngân hàng tháng 11 vừa qua.