Thượng úy công an tát người bán hàng: Bộ Công an cho biết sẽ xử lý nghiêm

VƯƠNG TRẦN |

“Cơ quan công an sẽ kiên quyết làm rõ mức độ sai phạm và có hình thức xử lý, không bưng bít, bao che” - Thiếu tướng Tô Ân Xô nói về vụ thượng úy công an có hành vi tát nhân viên bán hàng.

Chiều 13.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Hiện sự việc thượng úy Nguyễn Xô Việt – cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) có hành vi ứng xử chưa chuẩn mực tại Trạm dừng nghỉ Hải Đăng đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu, làm rõ.

“Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có). Cơ quan công an sẽ kiên quyết làm rõ mức độ sai phạm và có hình thức xử lý, không bưng bít, bao che” – Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Liên quan tới sự việc này, đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 1 tháng đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt - cán bộ Công an thị xã Phổ Yên, người bị tố hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng.

Thượng úy Nguyễn Xô Việt tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ. Ảnh cắt từ clip.
Thượng úy Nguyễn Xô Việt tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phân công Công an thị xã Phổ Yên làm rõ, nếu xác minh có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

“Căn cứ báo cáo ban đầu của Công an thị xã Phổ Yên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng uý Nguyễn Xô Việt” – đại tá Đang cho biết.

Cũng theo vị này, quan điểm của Công an tỉnh là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sỹ công an nhân dân, không bao che các hành vi vi phạm.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 11.11 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng, rồi tát vào mặt nam nhân viên của trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên đường cao tốc Hà Nội (Thái Nguyên) nằm trên địa bàn xã Tân Phú (huyện Phổ Yên) khi họ nhắc nhở con trai của người này thanh toán tiền.

Người bố trong clip nói trên được xác định là thượng úy Nguyễn Xô Việt – cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên).

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thái Nguyên: Xử nghiêm vụ Thượng uý công an tát người bán hàng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Liên quan đến vụ việc Thượng uý công an Nguyễn Xô Việt ở Thái Nguyên có hành vi ném đồ, hành hung nhân viên thu ngân tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng, trao đổi ngắn bên hành lang Quốc hội sáng 13.11, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cho biết, chủ trương của tỉnh là “dứt khoát phải xử lý nghiêm”.

Thượng úy tát nhân viên thu ngân: Là con trai lãnh đạo công an Thái Nguyên?

A.T |

Trước thông tin người tát nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là thượng úy Nguyễn Xô Việt - cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) con trai của đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, người trong cuộc đã lên tiếng về vụ việc.

Thượng úy Nguyễn Xô Việt đánh người: Công an Thái Nguyên sẽ xử lý nghiêm

A.T |

Nói về quan điểm xử lý đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt - người có hành vi ném đồ, tát nhân viên thu ngân, đại tá Đặng Đức Đang - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, đơn vị sẽ làm nghiêm, làm thật khách quan, sai đến đâu xử đến đó.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bí thư Thái Nguyên: Xử nghiêm vụ Thượng uý công an tát người bán hàng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Liên quan đến vụ việc Thượng uý công an Nguyễn Xô Việt ở Thái Nguyên có hành vi ném đồ, hành hung nhân viên thu ngân tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng, trao đổi ngắn bên hành lang Quốc hội sáng 13.11, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cho biết, chủ trương của tỉnh là “dứt khoát phải xử lý nghiêm”.

Thượng úy tát nhân viên thu ngân: Là con trai lãnh đạo công an Thái Nguyên?

A.T |

Trước thông tin người tát nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là thượng úy Nguyễn Xô Việt - cán bộ Công an thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) con trai của đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, người trong cuộc đã lên tiếng về vụ việc.

Thượng úy Nguyễn Xô Việt đánh người: Công an Thái Nguyên sẽ xử lý nghiêm

A.T |

Nói về quan điểm xử lý đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt - người có hành vi ném đồ, tát nhân viên thu ngân, đại tá Đặng Đức Đang - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, đơn vị sẽ làm nghiêm, làm thật khách quan, sai đến đâu xử đến đó.