Thực chất, xúc động, ý nghĩa chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) và 54 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24.7), tối 22.7, tại Khu di tịch lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” đã diễn ra.

Chương trình do Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng một số lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Trần Tuấn.
Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều cựu TNXP xúc động dự chương trình. Ảnh: TT.
Nhiều cựu TNXP xúc động dự chương trình. Ảnh: Trần Tuấn.

Tham dự chương trình còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), thân nhân các liệt sĩ, đại diện các gia đình có công và đông đảo bà con nhân dân Hà Tĩnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh đã khẳng định, trong kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc là “yết hầu giao thông” quan trọng trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch. Do vậy, nơi đây trở thành tọa độ lửa.

Chỉ tính từ tháng 4 đến tháng 10.1968, không quân Mỹ đã đánh phá nơi đây gần 1.900 lượt, ném hơn 50 nghìn quả bom các loại. Tính ra, mỗi mét vuông đất nơi đây đã phải oằn mình hứng chịu ba quả bom tấn.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn.
Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn

Dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, đã có hơn 16 nghìn người thuộc các lực lượng kiên cường bám trụ, mưu trí dũng cảm, chiến đấu với quyết tâm sắt đá “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “tim có thể ngừng đập, nhưng đường phải thông”, “xe chưa qua nhà không tiếc”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

“Hôm nay, chúng ta có mặt ở Ngã ba Đồng Lộc, nơi chiều 24.7.1968, 10 nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống lòng đất mẹ ở tuổi con gái trắng trong. Máu xương của các chị, của các anh hùng nghĩa liệt đã góp phần làm nên chiến thắng, làm nên cuộc sống an lành, hạnh phúc hôm nay, mà không lúc nào, không ai có thể cho phép mình quên đi điều đó” - đồng chí Lê Quốc Minh xúc động bày tỏ.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng khẳng định, chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” năm nay là một điểm nhấn trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong cả nước; một sự kiện có ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ và nhân dân cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương - phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khẳng định, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, cuộc sống mới đã hồi sinh trên chiến trường ác liệt năm xưa ở Ngã ba Đồng Lộc.

Những tấm gương quên mình vì Tổ quốc, mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội và chăm lo các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua ở Hà Tĩnh. Đặc biệt năm 2021 - 2022, giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được hàng trăm tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng gần 50 nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh trú bão lũ; gần 3.500 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

“Hà Tĩnh phải tiếp tục quan tâm, thực hiện thật tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình có công với cách mạng” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí cũng hoan nghênh và đánh giá cao Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cõi thiêng Đồng Lộc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

 
Trao biểu trưng hỗ trợ làm 8 nhà tình nghĩa. Ảnh: Trần Tuấn
 
Trao sổ tiết kiệm thân nhân 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn
 
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Trần Tuấn

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao hỗ trợ làm nhà thân nhân liệt sĩ, trao sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) Ngã ba Đồng Lộc và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Cuối chương trình là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Cõi thiêng Đồng Lộc”, tái hiện những năm tháng chiến đấu, hy sinh của 10 cô gái TNXP và các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc qua những vở kịch ngắn xúc động và những ca khúc hát, múa hấp dẫn, lắng đọng.

Một hoạt cảnh một nữ TNXP bị thương trong vở kịch của chương trình nghệ thuật. Ảnh: TT.
Một hoạt cảnh một nữ TNXP bị thương trong vở kịch của chương trình nghệ thuật. Ảnh: Trần Tuấn
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, đoàn đại biểu Trưng ương và lãnh đạo địa phương Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu cũng đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

MAI ANH |

Hà Tĩnh -  Chiều 20.7, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn dẫn đầu và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

TRẦN TUẤN - MINH KHUÊ |

HÀ TĨNH - Chiều 16.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

MAI ANH |

Hà Tĩnh -  Chiều 20.7, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn dẫn đầu và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

TRẦN TUẤN - MINH KHUÊ |

HÀ TĨNH - Chiều 16.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).