Tham gia dâng hương cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội; Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải.
Đoàn dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước và dâng hoa, thắp hương tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc.
Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.
Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ và 54 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc năm nay, tại di tích này sẽ diễn ra lễ kỉ niệm trang trọng.
* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An.
Cùng dự lễ dâng hương có các cán bộ Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã về Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí cùng đi trong đoàn đã đặt vòng hoa, thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.
Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, Truông Bồn là tuyến lửa ác liệt.
1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh tại đây, tiêu biểu là sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 ngày 31.10.1968.