Thủ tướng yêu cầu đầu tư "ra tấm ra món, không manh mún"

TRÍ MINH |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 4.1.

Dấu ấn phục hồi kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt trong thời gian qua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, dấu ấn là trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội có quy mô 347.000 tỉ đồng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, với 4 lĩnh vực trọng tâm mà thực tế khẳng định là đúng và trúng: An sinh xã hội, y tế, hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược, phản ứng chính sách; sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển, xây dựng cơ chế, thể chế thúc đẩy hợp tác công-tư; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác truyền thông chính sách; công tác triển khai các quy hoạch; công tác xây dựng, lập kế hoạch, giải ngân, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát đầu tư công...

Phân bổ nguồn lực nhà nước hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động trong và ngoài nước; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao hơn vai trò kiến tạo. Ảnh: Nhật Bắc.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao hơn vai trò kiến tạo. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng lưu ý nâng cao hơn nữa vai trò kiến tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành cơ sở vật chất cho trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và tham khảo, học tập kinh nghiệm các nước về lĩnh vực này.

Tiếp tục tham mưu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội.

Thủ tướng lưu ý, với nguồn vượt thu năm 2022 là 392.000 tỉ đồng, cần ưu tiên xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, dùng nguồn lực này để thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng là tới năm 2025, cả nước có 3.000 km cao tốc và tới năm 2030 có 5.000 km cao tốc để tạo không gian, động lực phát triển mới cho đất nước, làm "ra tấm ra món", dứt khoát không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Về hợp tác công-tư, Thủ tướng chia sẻ: "Hôm qua, khi tới xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình, tôi cũng trao đổi với các đồng chí có liên quan về khai thác hợp tác công-tư hiệu quả ở sân vận động này".

Theo Thủ tướng, dư địa thúc đẩy hợp tác công-tư còn rất lớn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhưng hiện nay, thể chế cho hợp tác công-tư còn hạn chế so với sự vận động, phát triển và đòi hỏi của thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê, với quan điểm chủ đạo là thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch, số liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách, theo tinh thần "nói được làm được", "đi vào lòng người" để tạo đồng thuận xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truyền thông.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp Quốc hội bất thường sẽ phê chuẩn nhân sự thay thế 2 Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, công tác nhân sự sẽ gói gọn trong ngày thứ 5 (ngày 5.1) từ cuối buổi sáng cho đến hết buổi chiều cùng ngày.

Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, UBND Đắk Lắk

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự tại Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vướng mắc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2

Cường Ngô |

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo quy định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kỳ họp Quốc hội bất thường sẽ phê chuẩn nhân sự thay thế 2 Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, công tác nhân sự sẽ gói gọn trong ngày thứ 5 (ngày 5.1) từ cuối buổi sáng cho đến hết buổi chiều cùng ngày.

Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, UBND Đắk Lắk

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự tại Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vướng mắc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2

Cường Ngô |

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo quy định.