Kỳ họp Quốc hội bất thường sẽ phê chuẩn nhân sự thay thế 2 Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, công tác nhân sự sẽ gói gọn trong ngày thứ 5 (ngày 5.1) từ cuối buổi sáng cho đến hết buổi chiều cùng ngày.

Chiều 3.1, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã nêu việc Ban Chấp hành Trung ương đã họp bất thường biểu quyết, thống nhất cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu hai nhân sự thay thế.

Trước câu hỏi của báo chí về kỳ họp bất thường này có xem xét việc miễn nhiệm với hai Phó Thủ tướng này không? Hai nhân sự được giới thiệu thay thế chức vụ Phó Thủ tướng là ai? Ngoài việc chức vụ Phó Thủ tướng của ông Phạm Bình Minh, Quốc hội có xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV không?" - Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết: Tại kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung về công tác nhân sự gồm: cho thôi làm đại biểu, miễn nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhân sự mới.

Bà Thanh cho biết, nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng ngày 5.1 và sẽ kết thúc vào chiều 5.1 - ngày khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Theo bà Thanh, chiều 4.1, tại phiên họp trù bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chính thức trình Quốc hội nội dung chương trình kỳ họp bất thường thứ 2, trong đó có nội dung về nhân sự nói trên.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, công tác nhân sự là nhiệm vụ rất quan trọng, được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ. “Công tác nhân sự cũng là công việc thường xuyên, công tác cán bộ là việc làm rất hệ trọng, Tổng Bí thư cũng nhắc nhiều lần rằng công tác cán bộ, đây là công tác then chốt của then chốt”, bà Thanh nói.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu cần phải làm quen, coi việc thay thế nhân sự là việc bình thường. Bà Thanh dẫn các Nghị quyết 28 của Trung ương khóa XIII khẳng định chủ trương “có lên có xuống, có vào có ra”; phát hiện bố trí cán bộ có đức có tài, dám nghĩ dám làm, bảo vệ khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo, nhưng sẵn sàng xem xét, kỷ luật, thay thế cán bộ không đảm bảo.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Phạm Đông

Bà Thanh cũng nêu rõ, Bộ Chính trị cũng khuyến khích cán bộ thấy rằng nếu mình không đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tinh thần nêu gương, thấy mình không đủ điều kiện từ sức khỏe đến lý do khác, mà thấy rằng không thực hiện được nhiệm vụ một cách xuất sắc thì khuyến khích làm đơn xin thôi giữ các trọng trách, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ của đại biểu.

Trước đó, ngày 30.12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường, quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Trung ương Đảng khóa XIII.

Cùng với đó, Trung ương cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Như vậy, tại ngày khai mạc kỳ họp bất thường thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và phê chuẩn bổ nhiệm đối với 2 nhân sự Phó Thủ tướng mới.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bình chọn 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội 2022

Ái Vân |

Các sự kiện như tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Hoàn thiện khung khổ pháp lý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quốc hội; Khởi dựng các diễn đàn thường niên về Kinh tế - Xã hội và Văn hóa... được bình chọn là những sự kiện nổi bật của Quốc hội trong năm 2022.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Vương Trần |

Giải Diên Hồng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Không tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bình chọn 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội 2022

Ái Vân |

Các sự kiện như tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Hoàn thiện khung khổ pháp lý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Quốc hội; Khởi dựng các diễn đàn thường niên về Kinh tế - Xã hội và Văn hóa... được bình chọn là những sự kiện nổi bật của Quốc hội trong năm 2022.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Vương Trần |

Giải Diên Hồng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Không tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.