Thủ tướng tặng quà Tết Trung thu cho các bệnh nhân đặc biệt

PHẠM ĐÔNG |

Tới động viên, chung vui Tết Trung thu với các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các cháu thiếu niên, nhi đồng hãy luôn vững tin, lạc quan điều trị bệnh tật, cố gắng vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Chiều tối 28.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng thân ái gửi tới các bác sĩ, nhân viên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các phụ huynh và đặc biệt là toàn thể các bệnh nhi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.

Thủ tướng chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui vẻ, luôn yêu đời, hướng tới tương lai, kiên trì điều trị để sớm khỏi bệnh và trở về với gia đình, lớp học của mình.

Thủ tướng tặng quà Tết Trung thu cho các bệnh nhân đặc biệt. Ảnh: VGP
Thủ tướng tặng quà Tết Trung thu cho các bệnh nhân đặc biệt. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, đối với mỗi người và cả xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất. Đặc biệt, đối với gần 23 triệu trẻ em, học sinh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho các cháu lại càng quan trọng hơn nữa bởi đây là thế hệ tương lai của đất nước.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các cháu là trách nhiệm không chỉ của gia đình mà còn của cộng đồng, của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng khẳng định, công tác trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được phát triển toàn diện; coi đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, Thủ tướng vui mừng và xúc động khi thấy Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, với hệ thống phòng xét nghiệm hàng đầu và đội ngũ chuyên gia, cán bộ, nhân viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, đã trở thành cơ sở điều trị bệnh máu và cơ quan tạo máu lớn nhất cả nước, mang lại niềm tin, hi vọng cho rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là 320 cháu thiếu niên, nhi đồng đang được điều trị tại đây.

Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và những kết quả tích cực đã đạt được của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Viện.

"Trụ sở Viện đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai; các y bác sĩ như những người cha, người mẹ của các cháu!", Thủ tướng chia sẻ.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn và chúc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong gần 40 năm qua và những kết quả tích cực đã đạt được, không ngừng "nỗ lực vì sức khỏe dòng máu Việt", phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng được giao.

Dành sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất, tận tâm, tận lực cho các bệnh nhân điều trị, đặc biệt là những cháu thiếu niên, nhi đồng, luôn chăm các cháu như con cháu của chính mình, để các cháu khỏe mạnh về thể chất và trong sáng về tinh thần.

"Tôi cũng mong các cháu thiếu niên, nhi đồng hãy luôn vững tin, lạc quan điều trị bệnh tật, cố gắng vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Đảng, Nhà nước, các y bác sĩ, gia đình và xã hội sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương, chia sẻ, che chở, chăm sóc, giúp đỡ các cháu!", Thủ tướng phát biểu.

Chia sẻ với các cháu và người thân về việc điều trị nội trú tại Viện còn có những khó khăn khi số bệnh nhân đông nhưng số giường bệnh còn ít, Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan và bệnh viện nghiên cứu, tính toán mở rộng khu điều trị nội trú để các y bác sĩ và gia đình có điều kiện chăm sóc, điều trị các cháu tốt hơn, giúp các cháu chống chọi và vượt qua bệnh tật tốt hơn.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao, trân trọng cảm ơn và mong các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đặc biệt là đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong các cháu thiếu nhi luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm nghìn việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ!

Bảo vệ trẻ em là tiền đề để xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi là tiền đề để chúng ta xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái, sẻ chia, tạo nên một thế hệ công dân tương lai có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

Dành điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, thiếu nhi ở vùng khó khăn

Thanh Hà |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, các cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương tiếp tục là những bông hoa tươi thắm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng để ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong xã hội; đồng thời có những việc làm thiết thực để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội cùng trưởng thành, phát triển.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong các cháu thiếu nhi luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm nghìn việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ!

Bảo vệ trẻ em là tiền đề để xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi là tiền đề để chúng ta xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái, sẻ chia, tạo nên một thế hệ công dân tương lai có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

Dành điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, thiếu nhi ở vùng khó khăn

Thanh Hà |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, các cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương tiếp tục là những bông hoa tươi thắm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng để ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong xã hội; đồng thời có những việc làm thiết thực để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội cùng trưởng thành, phát triển.