Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy

TX |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong ít nhất 1 tháng.

Nguồn tin của Lao Động cho hay, trong cuộc họp chiều nay (4.12) với tỉnh Tiền Giang, Bộ GTVT và các Bộ ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy.

Việc tạm dừng sẽ kéo dài ít nhất 1 tháng để xem xét các vấn đề liên quan, trên tinh thần hợp lòng dân.

Thủ tướng đã giao các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang), dừng thu phí để Bộ Giao thông và các bộ ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể. 

Quan điểm của Thủ tướng là chủ trương về BOT nhất quán để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài vốn ngân sách Nhà nước. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện những gì chưa đúng thì cơ quan chức năng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của dân.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy sau 3 tháng tạm dừng đã thu phí trở lại vào sáng 30.11. Tuy nhiên, việc thu phí đã vấp phải sự phản đối của người dân và các lái xe.

Hiện, các tài xế quyết không nhượng bộ, trong khi đó, BOT Cai Lậy nhất quyết thu phí. Cuộc rượt đuổi "thu - xả" vẫn diễn ra liên hồi. Chỉ trong 4 ngày, không dưới 24 lần, BOT xả trạm trước áp lực liên tục từ tài xế.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Trong vụ việc này, có một phần trách nhiệm của địa phương. Ban đầu, tỉnh đề xuất Bộ GTVT đầu tư dự án BOT Cai Lậy từ ngân sách, nhưng do gặp khó khăn nên phải kêu gọi đầu tư. Diễn biến tại BOT Cai Lậy những ngày qua không thể lường trước được, và đã vượt quá tầm kiểm soát của tỉnh.

TX
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an vào cuộc điều tra người gây rối ở BOT Cai Lậy

CAO NGUYÊN |

“Chỗ nào gây mất trật tự, vi phạm pháp luật thì phía bên Bộ Công an sẽ làm. Ở BOT Cai Lậy có một số tổ chức gây rối nên Bộ đang cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra”, Thiếu tướng Lương Tam Quang nói.

Vụ cưỡng chế tại BOT Cai Lậy: Tài xế nhờ luật sư can thiệp

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

2 tài xế bị tạm giữ hôm 30.11 khẳng định mình không vi phạm và đang liên hệ với các luật sư để bảo vệ quyền lợi…

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang họp khẩn với Thủ tướng vụ BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ra Hà Nội họp khẩn với Thủ tướng Chính phủ vào lúc 17h hôm nay về điểm nóng BOT Cai Lậy…

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Bộ Công an vào cuộc điều tra người gây rối ở BOT Cai Lậy

CAO NGUYÊN |

“Chỗ nào gây mất trật tự, vi phạm pháp luật thì phía bên Bộ Công an sẽ làm. Ở BOT Cai Lậy có một số tổ chức gây rối nên Bộ đang cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra”, Thiếu tướng Lương Tam Quang nói.

Vụ cưỡng chế tại BOT Cai Lậy: Tài xế nhờ luật sư can thiệp

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

2 tài xế bị tạm giữ hôm 30.11 khẳng định mình không vi phạm và đang liên hệ với các luật sư để bảo vệ quyền lợi…

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang họp khẩn với Thủ tướng vụ BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ra Hà Nội họp khẩn với Thủ tướng Chính phủ vào lúc 17h hôm nay về điểm nóng BOT Cai Lậy…