Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Oslo, bắt đầu thăm chính thức Na Uy

N.V |

Tối 23.5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới Oslo, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy.

Theo TTXVN, khoảng 21h20 tối 23.5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Gardermoen, Oslo, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Na Uy theo lời mời của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg.

Đón Thủ tướng và Phu nhân tại sân bay Gardermoen có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Na Uy Marianne Hagen; Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Na Uy.

Đón Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Nguyễn Hồng Cường và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Na Uy.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021). Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Na Uy kể từ năm 1999.

Sự kiện này góp phần khẳng định lại mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, và tăng cường quan hệ hợp tác Na Uy - Việt Nam theo hướng thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Theo chương trình, dự kiến trong thời gian thăm chính thức Vương quốc Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Na Uy; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Na Uy; đi thăm và tiếp một số doanh nghiệp Na Uy cùng một số hoạt động khác.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tầm quan trọng của hợp tác năng lượng và dầu khí đối với quan hệ Việt – Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời hãng thông tấn Nga

L.Đ |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định năng lượng và kỹ thuật quân sự là những trụ cột quan trọng của quan hệ tin cậy Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Chiến hạm Rạng Đông

N.V |

Sáng 21.5 (theo giờ địa phương), tại Saint Petersburg, Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đến thăm Chiến hạm Rạng Đông - biểu tượng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tầm quan trọng của hợp tác năng lượng và dầu khí đối với quan hệ Việt – Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời hãng thông tấn Nga

L.Đ |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định năng lượng và kỹ thuật quân sự là những trụ cột quan trọng của quan hệ tin cậy Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Chiến hạm Rạng Đông

N.V |

Sáng 21.5 (theo giờ địa phương), tại Saint Petersburg, Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đến thăm Chiến hạm Rạng Đông - biểu tượng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.