Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 19 tỉnh thành phía Nam

TRẦN LƯU |

Chiều 5.4, tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với 19 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Đánh giá của Bộ NNPTNT, ĐBSCL đang đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng nghiêm trọng. Những năm gần đây, nhiệt độ trung bình gia tăng trong mùa khô, trong khi lượng mưa giảm, thời tiết thất thường, diện tích bị xâm nhập mặn ngày càng nhiều, nước ngầm giảm, sạt lở đất ven sông, ven biển ngày càng nghiêm trọng… gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, các địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ–CP, ngày 17.11.2017 của Chính phủ “Về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”. Ở đó, đã có sự thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy (chủ yếu là lúa) sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ lượng sang chất.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, vùng ĐBSCL đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở… trong khi các quy hoạch còn thiếu tính đồng bộ, liên kết. Trong định hướng phát triển của vùng, cần có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, các giải pháp phải toàn diện, căn cơ, đồng bộ hơn. Phải làm sao để huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển bền vững ĐBSCL.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nêu thực trạng về điểm nghẽn giao thông ở ĐBSCL và cho biết, đến nay trong vùng chưa có đường sắt. Còn lãnh đạo các địa phương ở ĐBSCL cũng kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó, kiến nghị đầu tư về hệ thống hạ tầng giao thông, mong Thủ tướng và Chính phủ tập trung đầu tư các công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về vai trò, tiềm năng của vùng ĐBSCL, và chỉ đạo: Trong phát triển, vùng ĐBSCL không được chủ quan, cần có tầm nhìn, giải pháp chiến lược. Cần tạo đột phá về hạ tầng, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng văn minh, hạ tầng số… Hơn hết, các giải pháp phải được thực hiện một cách căn cơ và đồng bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm thực hiện các công trình giao thông đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không, đường sắt. Các dự án cần được triển khai sớm, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự kết nối, đưa vùng ĐBSCL nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung phát triển.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ xe khách đâm đoàn người đưa tang

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 4.4, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết: Cơ quan này vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 27.3.2019.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ xe khách đâm đoàn người đưa tang

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 4.4, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết: Cơ quan này vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 27.3.2019.