Thủ tướng: Không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên

PHẠM ĐÔNG |

"Tôi tin chắc là với khí thế của tuổi trẻ, thế hệ trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức như cha ông chúng ta đã làm và không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên chúng ta", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.

Ngày 22.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Theo Cổng thông tin Chính phủ, tại hội nghị, doanh nhân trẻ Phạm Nhật Thành đặt câu hỏi về những quyết sách xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trong kỷ nguyên số.

Doanh nhân trẻ Phạm Nhật Thành đặt câu hỏi. Ảnh: VGP
Doanh nhân trẻ Phạm Nhật Thành đặt câu hỏi. Ảnh: VGP

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian vừa qua, Đảng ta đã có những quyết sách lớn như Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo.

Đây là đổi mới quan trọng để phát triển giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, tạo những điều kiện quan trọng để mở đường cho các trường đại học cũng như đào tạo trình độ đại học chất lượng cao.

Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đưa giáo dục quốc gia cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn ngành giáo dục cũng đang triển khai đề án quan trọng là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo và nhiều chương trình, đề án, dự án khác.

Mục tiêu chung là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo từ bậc phổ thông đến bậc đại học với những kỹ năng, phẩm chất, năng lực có thể giúp cho thanh niên, học sinh đáp ứng được yêu cầu của công việc trong lao động.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ đối thoại với thanh niên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ đối thoại với thanh niên. Ảnh: VGP

Bổ sung thêm câu trả lời, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, động lực phát triển. Không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội.

Theo Thủ tướng, cuộc sống lúc nào cũng có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn và thách thức. Chúng ta phải luôn giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, không quá lạc quan trước cơ hội và thuận lợi, không bi quan trước khó khăn, thách thức, tháo gỡ các khó khăn, vượt qua các thách thức bằng tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên bằng bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, ỷ lại, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể.

"Tôi tin chắc là với khí thế của tuổi trẻ, thế hệ trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức như cha ông chúng ta đã làm và không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên chúng ta", Thủ tướng nhấn mạnh.

Sinh viên Vũ Như Quỳnh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) đặt vấn đề, thời gian tới, để sinh viên Việt Nam sánh ngang tầm về năng lực và trí tuệ với sinh viên trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, giáo dục đại học trong thời gian tới sẽ được đổi mới ra sao?

Sinh viên Vũ Như Quỳnh. Ảnh: VGP
Sinh viên Vũ Như Quỳnh. Ảnh: VGP

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước xác định, giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, có rất nhiều chính sách ưu tiên. Đất nước ta đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, có nhiều việc phải làm, trong khi nguồn lực có hạn, đây là đặc điểm mà chúng ta cần chia sẻ.

"Điều chúng ta còn thiếu nhiều là kỹ năng sống và kỹ năng nghề, kiến thức có thể được đào tạo, truyền thụ qua nhiều kênh khác nhau nhưng phải làm sao để chúng ta có kỹ năng sống thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh và khi làm việc thì có kỹ năng nghề cao, có khả năng cạnh tranh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi của sinh viên. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi của sinh viên. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết, ông đã nhiều lần chia sẻ với lãnh đạo Trung ương Đoàn, cần tạo nhiều phong trào gắn với lợi ích của thanh niên, của quốc gia, các phong trào sẽ "sống" được khi hài hòa được giữa lợi ích cá nhân với lợi ích quốc gia.

Thủ tướng ví dụ, như phong trào học ngoại ngữ, phong trào học công nghệ thông tin để có một thế hệ lao động có thể đạt đẳng cấp quốc tế. Hoặc phong trào bảo vệ môi trường từ mỗi xã phường để cả nước xanh, sạch, đẹp.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đối thoại với thanh niên 63 tỉnh, thành

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 22.3, tại Hà Nội, Thủ tướng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, hạn chế chọn ngành nghề theo trào lưu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, hạn chế tình trạng giới trẻ hiện chọn ngành, chọn nghề theo trào lưu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng.

Thanh niên quân đội phải có "khát vọng đẹp - trách nhiệm cao"

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thanh niên quân đội phải có: “Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao - Học tập tốt - Hành động giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Ám ảnh cảnh tàu xe về quê dịp lễ

Trang Hà |

Trẻ con say xe, người lớn vật vờ ám ảnh. Đường về quê ngày lễ với mật độ giao thông dày đặc, tàu xe lèn chặt đúng là bộ phim "kinh dị" như giới trẻ thường nói vui.

Báo động sụt giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng các mũi vaccine thiết yếu ở trẻ

Thùy Linh |

Việt Nam cũng đã trải qua sự sụt giảm liên tục về tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em nhiều nhất kể từ khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia được thành lập. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 29.4 đến 9.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.4 - 9.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hành khách không thể về quê nghỉ lễ vì sự tắc trách của nhà xe

HỮU CHÁNH |

Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên 63 tỉnh, thành

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 22.3, tại Hà Nội, Thủ tướng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, hạn chế chọn ngành nghề theo trào lưu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, hạn chế tình trạng giới trẻ hiện chọn ngành, chọn nghề theo trào lưu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng.

Thanh niên quân đội phải có "khát vọng đẹp - trách nhiệm cao"

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thanh niên quân đội phải có: “Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao - Học tập tốt - Hành động giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.