Hành khách không thể về quê nghỉ lễ vì sự tắc trách của nhà xe

HỮU CHÁNH |

Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.

21h ngày 28.4, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (23  tuổi, Đô Lương - Nghệ An) chuẩn bị hành lý ra một điểm trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) để chờ đón xe khách về Nghệ An.

Chị Nhung kể, như thói quen, năm nào chị cũng phải đặt vé xe về quê nghĩ lễ, tết từ sớm, thậm chí trước đó một tháng. Do đã đặt vé và chuyển khoản giữ chỗ nên chị yên tâm về quê nghỉ lễ với gia đình.

Tuy nhiên, khi tới điểm chờ xe, có khoảng 50 hành khách cũng đã đến đây chờ đợi để lên chuyến xe. Những người này cũng đều đã chuyển khoản đặt vé từ trước, chị Nhung bắt đầu cảm thấy hoang mang.

"Khi xe đến nơi, chỉ có 15 người trong số này được gọi lên xe, trong khi xe đã đông khách. Chúng tôi bức xúc vì đã xác nhận đặt vé rồi nhưng không được lên xe, thì được nhân viên này bảo chờ đợi thêm một lúc, còn một xe tăng cường đang đến đón" - chị Nhung nói.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời phố về quê. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời phố về quê. Ảnh: Hữu Chánh

Khi chiếc xe đến, cũng chỉ một số hành khách được lên xe, số còn lại khoảng 20 người. Nhà xe này sau đó đã có động thái xin lỗi và hoàn vé cho khách hàng, nhưng nhiều người đều bày tỏ sự bức xúc, thậm chí lớn tiếng vì nhà xe làm ăn tắc trách.

"Đôi co một lúc, một số người chấp nhận việc ngồi luồng để có thể về quê. Số hành khách còn lại phải gọi cho một số nhà xe để hỏi han tình hình, nhưng tất cả đều đã hết vé nên đành ngậm ngùi quay về" - chị Nhung nói.

 
Hành khách chen chúc nhau để lên xe khách. Ảnh: Hữu Chánh

Chị Hà Thị Trang (33 tuổi, Đô Lương, Nghệ An) dự định ở lại thành phố trong dịp nghỉ lễ này. Nhưng có 2 người bạn cùng quê rủ nên đến giờ chót, chị chuẩn bị hành lí, cùng bạn ra Bến xe Nước Ngầm mua vé.

Nghĩ chỉ mất vài phút để mua vé như mọi khi, nhưng khi đến nơi, chị Trang bất ngờ vì cảnh tượng đông đúc. Hỏi 5 nhà xe đều hết vé về Đô Lương cả hôm nay lẫn ngày mai.

“Tôi đành về lại phòng trọ. Nếu mai hỏi mua được vé từ các nhà xe khác, tôi sẽ tranh thủ về quê. Còn không đành phải ở lại thành phố” - chị Trang nói và cho biết, sẽ rút kinh nghiệm để tranh thủ đặt vé sớm trong những dịp lễ, tết khác.

Cùng chung cảnh ngộ là vợ chồng anh Nguyễn Văn Tài và chị Lê Kiều Oanh (quê Nghệ An). Chị Oanh cho biết, gia đình cũng muốn về quê sớm, nhưng đến ngày 29 này mới có thể thu xếp công việc về quê nghỉ lễ.

Từ ngày 28.4, vợ chồng chị đã thay nhau đã gọi điện cho nhiều nhà xe để hỏi mua vé tuyến từ Hà Nội về quê Nghệ An ngày 29.4 nhưng đều nhận được thông báo "cháy vé".

"Chúng tôi sau đó phải tìm đến tận bến xe để mua vé trực tiếp, song kết quả cũng không khả quan hơn. Bến xe thì chật cứng người, nhà xe thì không nhận thêm khách"- chị Oanh nói.

Dù khó khăn, nhưng chị Oanh cho hay sẽ tìm cách, chờ đợi xem có ai hoàn vé, hoặc có thêm chuyến xe tăng cường để được về quê nghỉ lễ cùng gia đình. "Nếu không tìm mua được vé, vợ chồng cũng đành phải chấp nhận ở lại, hẹn về quê vào dịp khác" - chị Oanh nói.

Ghi nhận tối muộn 28.4 và sáng 29.4, nhiều nhà xe đều thông báo hết vé từ Hà Nội về Nghệ An, Hà Tĩnh, mặc dù họ đã tăng cường thêm nhiều xe để phục vụ dịp lễ.

Ngoài những người lỡ hẹn về quê đợt này, một số hành khách đặt vé từ trước phải ra bến xe trước vài giờ để tránh kẹt xe.

Nhiều người dân mệt mỏi mua vé và chờ đợi xe xuất bến ở Bến xe Nước Ngầm tối muộn 28.4. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người dân mệt mỏi mua vé và chờ đợi xe xuất bến ở Bến xe Nước Ngầm tối muộn 28.4. Ảnh: Hữu Chánh

Theo khảo sát của Lao Động, dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều nhà xe khách tuyến Hà Nội - Nghệ An, Hà Tĩnh đã thông báo hết vé từ ngày 26 đến 29.4 chỉ sau một tuần mở bán.

Vé từ ngày 2.5 đến 5.5 ở chiều ngược lại cũng cơ bản hết. Các hãng xe đều đồng loạt tăng giá vé xe từ 50-70% so với ngày thường.

Chẳng hạn, tuyến Đô Lương (Nghệ An) - Hà Nội ngày thường có giá 230.000 đồng với xe giường nằm 40 chỗ, 280.000 đồng đối với xe giường nằm 34 chỗ và 360.000 đồng đối với xe limousine 20 buồng, nhưng vào ngày cao điểm giá vé tăng lên lần lượt là 350.000 đồng; 400.000 đồng và 600.000 đồng/vé.

Theo các nhà xe, loại xe limousine chất lượng cao dù giá đắt, nhưng vẫn “cháy” sớm nhất.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Khách quốc tế đặt vé máy bay đến Việt Nam ngày càng đông

Thuý Ngọc |

Dữ liệu hàng không cho thấy các điểm nóng du lịch châu Á bao gồm Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến với du khách quốc tế hậu COVID-19, bất chấp giá vé máy bay tăng mạnh.

Nóng Sài Gòn: Đường sắt tung mức giảm giá "khủng" cho khách đặt vé hè sớm

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Xe tải chở nhớt cháy rụi trên cao tốc TPHCM - Trung Lương; Đường sắt giảm giá "khủng" tới 30% cho khách đặt vé hè sớm; Sân bay Long Thành: Cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 4.5.

Đường sắt giảm đến 30% cho khách đặt vé trước nhiều ngày

Minh Hạnh |

Đại diện Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 1.6.2022 đến ngày 21.8.2022 sẽ áp dụng chương trình giảm giá cho hành khách mua vé tàu hỏa xa ngày trong dịp hè, mức giảm cao nhất lên đến 30%.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch giải các câu lạc bộ châu Á 2023

AN NGUYÊN |

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên đăng quang giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Khách quốc tế đặt vé máy bay đến Việt Nam ngày càng đông

Thuý Ngọc |

Dữ liệu hàng không cho thấy các điểm nóng du lịch châu Á bao gồm Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến với du khách quốc tế hậu COVID-19, bất chấp giá vé máy bay tăng mạnh.

Nóng Sài Gòn: Đường sắt tung mức giảm giá "khủng" cho khách đặt vé hè sớm

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Xe tải chở nhớt cháy rụi trên cao tốc TPHCM - Trung Lương; Đường sắt giảm giá "khủng" tới 30% cho khách đặt vé hè sớm; Sân bay Long Thành: Cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 4.5.

Đường sắt giảm đến 30% cho khách đặt vé trước nhiều ngày

Minh Hạnh |

Đại diện Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 1.6.2022 đến ngày 21.8.2022 sẽ áp dụng chương trình giảm giá cho hành khách mua vé tàu hỏa xa ngày trong dịp hè, mức giảm cao nhất lên đến 30%.