Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn

T.XUÂN |

Đánh giá về tình hình tháng 2, tháng có Tết Nguyên đán, Thủ tướng cho rằng, Chính phủ đã chủ động, tích cực, làm hết sức mình để chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón tết. Công tác chuẩn bị tết được triển khai tốt, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, các đối tượng yếu thế trong xã hội, đối tượng chính sách, người có công, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai được quan tâm.

Đã xử lý nghiêm cán bộ sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính

Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã xuất 17.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng khó khăn. Công tác an ninh trật tự cơ bản được bảo đảm tốt. Có thể nói rằng, chúng ta đã có trách nhiệm trong việc tổ chức Tết Mậu Tuất tương đối ấm cúng, vui tươi cho nhân dân. Thủ tướng có công điện chỉ đạo các mặt công tác có liên quan để ngay sau tết, các cấp, các ngành bắt tay vào sản xuất kinh doanh, nhất là xuống đồng đúng thời vụ, cán bộ công chức ổn định ngay công việc. Đến nay, một số ngành, địa phương đã xử lý nghiêm việc cán bộ công chức sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính.

Về tình hình tháng 2, Thủ tướng nhìn nhận, kinh tế - xã hội chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là kinh tế vĩ mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2, tháng có mức tiêu dùng cao, tăng 0,73%. Lạm phát cơ bản được kiểm soát. Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất 13,4 tỉ USD trong tháng 2, hai tháng đạt 33,6 tỉ USD, tăng gần 23%, đặc biệt nông sản xuất khẩu tăng gần 28%. Đặc biệt, xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng 25,7%, cao hơn khu vực FDI (21,8%). Xuất siêu đến 1,08 tỉ USD trong khi tháng này năm ngoái, chúng ta nhập siêu gần 50 triệu USD.

Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đặc biệt sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Mặc dù vào tháng tết nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, lũy kế 2 tháng tăng 15,2%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 17,7%, khai khoáng tăng 5,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng tăng 10,1%.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh đạt trên 2,86 triệu lượt, tăng 29,7%. Vốn FDI thực hiện đạt 1,7 tỉ USD, tăng 9,7% (cùng kỳ tăng 3,3%). Đặc biệt, góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 102,5%. Trong tháng tết, có đến 7.864 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 2 tháng có đến gần 19.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 30%.Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách người có công. An sinh xã hội được bảo đảm.

Sức ép lạm phát lớn

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, chúng ta còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập, không được chủ quan, cần chỉ đạo khắc phục sớm. Cụ thể là, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước vẫn đạt thấp, 2 tháng đạt gần 9% kế hoạch năm. Do đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành thảo luận, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục sớm tình trạng này.

Cho rằng giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, trong nước có những yếu tố cần quan tâm, Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương đều phải chú trọng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô. Cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn khi mà giá dầu thô, giá hàng hóa trên thị trường thế giới có xu hướng tăng và chúng ta hấp thụ một lượng ngoại tệ lớn từ FDI, từ đầu tư gián tiếp, kiều hối.

Thủ tướng đề nghị các Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ KHĐT và các bộ, ngành liên quan cần phát biểu về các giải pháp cụ thể đối với vấn đề này, kể cả việc điều chỉnh lộ trình giá thị trường một cách phù hợp, đặc biệt là điện, nước, giáo dục, y tế cần được tính toán kỹ.

Cho rằng các DN vẫn còn gặp khó khăn, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục tìm hiểu khó khăn ở đâu, cơ chế, chính sách nào để tháo gỡ tốt hơn nữa, để số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp phục hồi nhiều hơn. Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ đề xuất những việc để phản ứng chính sách rõ nét, kịp thời hơn để quản lý chỉ đạo tốt vĩ mô, không để bất ổn xảy ra đi liền với tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Có 94 ứng viên chức danh GS, PGS chưa đủ điều kiện

“Hôm nay Bộ trưởng Bộ GDĐT đã chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát 1.226 ứng viên GS, PGS, trong đó có nêu những ứng viên chưa đủ điều kiện” - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1.3.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Thủ tướng rất quan tâm đến các nhà khoa học Việt Nam, khi dư luận xôn xao về đào tạo tiến sĩ, Thủ tướng đã chỉ đạo chấn chỉnh ngay. “Đối với chức danh GS, PGS, đây là chức danh nghề nghiệp, gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Sau khi Hội đồng Chức danh GS Nhà nước công bố 1.226 ứng viên chức danh GS, PGS, dư luận xôn xao, Thủ tướng đã chỉ đạo rà soát toàn bộ các ứng viên” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Người phát ngôn Chính phủ - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói thêm: Hôm nay Bộ trưởng Bộ GDĐT - Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát 1.226 ứng viên GS, PGS, trong đó có nêu những ứng viên chưa đủ điều kiện, như chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học…

“Trong số này có 94 ứng viên chưa đủ điều kiện. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ ướng là làm nghiêm túc, đánh giá thực chất. Ngay cả khi ứng viên nói đủ giờ giảng thì giảng ở đâu, giáo trình nào, hợp đồng giảng dạy ra sao, thỉnh giảng thế nào, có xin tiền hay không xin tiền. Không phải giảng nhưng lại viết tờ giấy nói ủng hộ nhà trường rồi không lấy tiền, không có chuyện đó” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Vẫn theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, vấn đề này Thủ tướng đã giao cho Bộ GDĐT phải làm nghiêm túc. “Mặc dù Bộ GDĐT đã báo cáo, nhưng Thủ tướng cho biết, tới đây tại phiên họp thường trực Chính phủ cần báo cáo lại với tinh thần làm rõ ràng” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

* Liên quan đến chủ doanh nghiệp Công ty TNHH Texwell Vina ở Trảng Bom (Đồng Nai) bỏ về Hàn Quốc trước tết, nợ lương của gần 2.000 công nhân (Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh), trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết: UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng ngân sách để trả nửa tháng lương cho NLĐ và Tổng LĐLĐVN cũng đã vào cuộc để bảo vệ quyền lợi công nhân. UBND tỉnh Đồng Nai đã lập tổ công tác để giám sát về vấn đề này. UBND tỉnh giao cho các sở, ngành liên quan rà soát chính sách như trợ cấp thất nghiệp, giới thiệu việc làm cho NLĐ; tiến hành đấu giá thanh lý tài sản còn lại. Để hạn chế tình trạng trên không tái diễn thì các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn. XUÂN HẢI

T.XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Không xử nghiêm và mạnh thì sẽ không răn đe được ai

Thế Lâm |

Những vị lãnh đạo và công chức Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính sau khi Thủ tướng đã có chỉ đạo cấm cán bộ đi lễ hội trong giờ làm, chẳng khác nào một sự kháng lệnh.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm công chức sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính

TX |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cho rằng trước giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn…

Yêu cầu làm rõ việc cổ phần hóa, thoái vốn, sáp nhập một số doanh nghiệp y tế

N.M |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa giao Thanh tra Chính phủ thanh tra làm rõ quá trình cổ phần hóa (CPH) TCty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed).

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Không xử nghiêm và mạnh thì sẽ không răn đe được ai

Thế Lâm |

Những vị lãnh đạo và công chức Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính sau khi Thủ tướng đã có chỉ đạo cấm cán bộ đi lễ hội trong giờ làm, chẳng khác nào một sự kháng lệnh.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm công chức sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính

TX |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cho rằng trước giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn…

Yêu cầu làm rõ việc cổ phần hóa, thoái vốn, sáp nhập một số doanh nghiệp y tế

N.M |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa giao Thanh tra Chính phủ thanh tra làm rõ quá trình cổ phần hóa (CPH) TCty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed).