Không xử nghiêm và mạnh thì sẽ không răn đe được ai

Thế Lâm |

Những vị lãnh đạo và công chức Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính sau khi Thủ tướng đã có chỉ đạo cấm cán bộ đi lễ hội trong giờ làm, chẳng khác nào một sự kháng lệnh.

Kháng lệnh vẫn đi lễ chùa trong giờ hành chính, không chỉ âm thầm một người, mà rất “phong trào” là cùng lúc 7 người. Lệnh cấm đi lễ chùa, hội hè trong giờ hành chính, nhưng không cấm đi ngoài giờ làm. Rất đơn giản thế, muốn đi thì trước hoặc sau giờ làm là được, vậy mà các vị vẫn “rồng rắn” để cùng lấy giờ công dùng vào việc riêng, cùng vi phạm.

Không thể xem đó là do sự vô tình hay sơ suất được mà đây là sự cố ý, xem nhẹ chỉ đạo của cấp trên và không gương mẫu. Nhưng nhìn từ mặt khác, một phần cũng là hệ lụy của căn bệnh nhờn thuốc. Lệnh cấm cán bộ nhà nước dùng xe công, lấy giờ hành chính đi lễ chùa đã được ban ra từ nhiều năm trước chứ không phải mới trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 này. Thế nhưng, rải rác vẫn có nhiều vị vi phạm; âm thầm, lén lút đi cũng có mà công khai, tiền hô hậu ủng cũng có…

Mà đã công khai vi phạm phớt lờ lệnh cấm, lãnh đạo mà còn không chịu làm gương, thì mức xử lí đình chỉ công tác mới chỉ là bước đầu, cần phải xử nghiêm, xử nặng hơn nữa, nếu không sẽ không thể răn đe được ai cả trong tình trạng nhờn thuốc vẫn đang hàng ngày hàng giờ diễn ra.

Ý thức kỉ luật của cán bộ công chức ở đâu khi cả xã hội đang cảnh báo và các phương tiện truyền thông hàng ngày đề cập đến tình trạng lấy xe công, giờ công đi vui chơi, lễ chùa lễ hội... mà vẫn vi phạm? Mùa lễ hội vẫn đang tiếp diễn tại nhiều nơi ở phía bắc và tình trạng đi lễ hội lễ chùa trong giờ hành chính càng phải được kiểm tra, giám sát kĩ đối với đối tượng cán bộ công chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định “tháng Giêng không phải là tháng ăn chơi” và kêu gọi các bộ ngành, địa phương, cán bộ công chức phải vào việc ngay từ đầu năm. Thế nhưng vẫn có những cán bộ công chức tự rẽ lối khỏi cái guồng ý chí chung, tự cho mình có đặc quyền được lấy giờ làm đi lễ chùa lễ hội trong những ngày này, thì việc xử nghiêm, xử nặng những cán bộ công chức đó cũng nhằm làm gương cho bao cán bộ công chức khác. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Xử lý nghiêm công chức sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính

TX |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cho rằng trước giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn…

Bộ Tài chính lên tiếng vụ công chức Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

KH |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm thông tin một số công chức Kho bạc Nhà nước Tp.Nam Định - tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Hà Nội cấm sử dụng xe công đi chúc Tết, lễ hội đầu năm

Theo TTXVN |

Chiều 21.2, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội về tổng kết tình hình thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nghiêm cấm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết và tham gia lễ hội đầu năm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm công chức sử dụng xe công, đi lễ trong giờ hành chính

TX |

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng cho rằng trước giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn…

Bộ Tài chính lên tiếng vụ công chức Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

KH |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm thông tin một số công chức Kho bạc Nhà nước Tp.Nam Định - tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Hà Nội cấm sử dụng xe công đi chúc Tết, lễ hội đầu năm

Theo TTXVN |

Chiều 21.2, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội về tổng kết tình hình thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nghiêm cấm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết và tham gia lễ hội đầu năm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.