Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra dự án điện gió Nhơn Hội "đắp chiếu" nhiều tháng

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương kiểm tra thông tin "Dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập" và có giải pháp xử lý đúng quy định.

Ngày 8.7, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu xem xét phản ánh thông tin “Dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập”.

Theo đó, vừa qua báo chí phản ánh thông tin: "Dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập".

Cụ thể, phản ánh thông tin chủ đầu tư dự án điện gió Nhơn Hội giai đoạn 2 (Bình Định) đã hoàn thành lắp đặt, được cấp chứng nhận nghiệm thu hoàn thành công trình và đã phát điện lên hệ thống lưới điện quốc gia, cũng như ghi nhận trên dữ liệu điện tử của EVN. Tức là về mặt đầu tư, nhà máy đã hoàn thành quy định đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 31.10, nhà máy chưa hoàn thiện các bước thử nghiệm, dẫn tới chưa được công nhận ngày COD và không được vận hành nối lưới, không được hưởng giá ưu đãi (Giá FTT).

Về thông tin báo chí phản ánh, tại Công văn số 4249/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Công Thương nghiên cứu xem xét đúng sai và có giải pháp xử lý đúng quy định.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tại sao nhiều điện mặt trời, điện gió gây sức ép tăng giá điện?

Cường Ngô |

Việc phối hợp thủy điện, nhiệt điện và điện mặt trời sẽ khiến đầu tư chung cho cả hệ thống tăng lên, gây sức ép lên giá bán lẻ điện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, điện mặt trời và điện gió giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt điện. Vậy lý do nào khiến giá điện tăng thêm?

Phát triển bùng nổ điện gió, điện mặt trời gây quá tải lưới điện

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương nhận định, phát triển điện gió, điện mặt trời ồ ạt dẫn tới sự phát triển tập trung nhiều dự án tại một số tỉnh có tiềm năng tốt, gây áp lực lên lưới điện truyền tải và có khả năng ảnh hưởng ổn định hệ thống điện. Vì thế, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) cần được cân nhắc ở mức độ phù hợp với lưới điện.

Chưa có giá bán điện, chủ đầu tư điện gió ở Gia Lai lo tính lời lỗ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Hiện chưa có giá bán điện cụ thể đối với các dự án điện gió (hoàn thành sau ngày 31.10.2021, bao gồm dự án đã vận hành một phần và dự án chưa vận hành), nhiều chủ đầu tư lo lắng vì nguy cơ thiếu nguồn tiền xoay vòng để bù cho các chi phí thi công, lắp điện turbine điện.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tại sao nhiều điện mặt trời, điện gió gây sức ép tăng giá điện?

Cường Ngô |

Việc phối hợp thủy điện, nhiệt điện và điện mặt trời sẽ khiến đầu tư chung cho cả hệ thống tăng lên, gây sức ép lên giá bán lẻ điện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, điện mặt trời và điện gió giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt điện. Vậy lý do nào khiến giá điện tăng thêm?

Phát triển bùng nổ điện gió, điện mặt trời gây quá tải lưới điện

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương nhận định, phát triển điện gió, điện mặt trời ồ ạt dẫn tới sự phát triển tập trung nhiều dự án tại một số tỉnh có tiềm năng tốt, gây áp lực lên lưới điện truyền tải và có khả năng ảnh hưởng ổn định hệ thống điện. Vì thế, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) cần được cân nhắc ở mức độ phù hợp với lưới điện.

Chưa có giá bán điện, chủ đầu tư điện gió ở Gia Lai lo tính lời lỗ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Hiện chưa có giá bán điện cụ thể đối với các dự án điện gió (hoàn thành sau ngày 31.10.2021, bao gồm dự án đã vận hành một phần và dự án chưa vận hành), nhiều chủ đầu tư lo lắng vì nguy cơ thiếu nguồn tiền xoay vòng để bù cho các chi phí thi công, lắp điện turbine điện.