Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 1 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Lê Quang Mạnh; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Lê Quang Mạnh; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà.
Cụ thể, tại Quyết định 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán Hà Nội. Ông Vũ Đại Thắng từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tại Quyết định 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Ông Lê Quang Mạnh từng trải qua các chức vụ: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại rồi Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định 298/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hà sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Hà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hà Tĩnh; Bí thư Ban Chấp Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tại Quyết định 294/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1/5/2018, để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Điều động Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

L.HOA |

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ trưởng Bộ GTVT nói gì về việc Hà Nội cấm Uber, Grab tại 11 tuyến phố?

Xuân Hải |

Quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là ủng hộ tổ chức giao thông hợp lý, có thể giờ này, mùa này cấm, giờ kia mở là chuyện rất bình thường.

Thứ trưởng Bộ Công an: Tiếp tục làm rõ dấu hiệu lợi ích nhóm tại nhiều dự án BT, BOT

TX |

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138 sáng 29.1, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, những sai phạm, tiêu cực, dấu hiệu lợi ích nhóm tại nhiều dự án BT, BOT giao thông tiếp tục được xác minh làm rõ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điều động Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

L.HOA |

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ trưởng Bộ GTVT nói gì về việc Hà Nội cấm Uber, Grab tại 11 tuyến phố?

Xuân Hải |

Quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là ủng hộ tổ chức giao thông hợp lý, có thể giờ này, mùa này cấm, giờ kia mở là chuyện rất bình thường.

Thứ trưởng Bộ Công an: Tiếp tục làm rõ dấu hiệu lợi ích nhóm tại nhiều dự án BT, BOT

TX |

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138 sáng 29.1, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, những sai phạm, tiêu cực, dấu hiệu lợi ích nhóm tại nhiều dự án BT, BOT giao thông tiếp tục được xác minh làm rõ.