Thư Tổng biên tập

TS |

Bạn đọc quý mến!

Ngày này 89 năm trước, ngày 14.8.1929, dưới sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, tờ báo Lao Động -  cơ quan ngôn luận của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - ra số báo đầu tiên.

Sự ra đời của tờ báo cũng gắn liền với sự ra đời của tổ chức Công đoàn. 89 năm Báo Lao Động luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động Việt Nam; đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, tham gia giám sát và phản biện có tính xây dựng cao để hoàn thiện các chính sách đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Cùng đất nước trưởng thành, tập thể cán bộ phóng viên Báo Lao Động coi mình là một thành tố trong sự phát triển của các thành phần kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng và đóng góp thực tế vào nhiệm vụ cải cách kinh tế sâu rộng, mà Chính phủ đặt theo phương châm 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Từ khổ  giấy A4, in bằng bản đất sét, trên giấy Đáp Cầu một mặt ráp một mặt nhẵn cách đây 89 năm cho đến ngày nay, các thế hệ làm báo Lao Động luôn tìm tòi, đổi mới để đáp ứng với nhu cầu bạn đọc từng thời kỳ.

Ngày nay, cuộc cách mạng 4.0 đang tác động và làm đổi thay nhiều lĩnh vực của cuộc sống.  Cùng với các cơ quan báo chí khác, Báo Lao Động không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ. Để làm tốt hơn vai trò của mình và giữ vững lá cờ trên mặt trận tư tưởng, thông tin đối với người lao động cả nước khi tham gia “con tàu 4.0”, Báo Lao Động đã đẩy mạnh tăng cường thông tin trên báo điện tử, tăng cường tương tác, đẩy mạnh giao thức truyền hình để tiếp cận gần hơn, tương tác nhiều hơn với người lao động.Đó không chỉ là cách để tồn tại trong xu hướng của báo chí hiện đại mà còn làm cho người đọc tin hơn, yêu hơn báo Lao Động.

Đổi mới để phát triển bền vững là chiến lược và nhiệm vụ mà Báo Lao Động đã và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Để làm tốt nhiệm vụ này, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động mong mỏi tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự đồng hành của các doanh nghiệp và của mỗi bạn đọc đã yêu quý báo Lao Động.

Nhân dịp Báo Lao Động kỷ niệm 89 năm Ngày ra số báo đầu tiên, xin gửi lời chúc đến quý bạn đọc ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG.

Tổng Biên tập Báo Lao Động

NGUYỄN NGỌC HIỂN

TS
TIN LIÊN QUAN

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Phóng viên báo Lao Động vượt lũ vào 4 bản bị cô lập

Đình Văn (từ Sanamxay, Attapeu, Lào) |

Sau một đêm thức trắng cùng những người dân thoát nạn tại trung tâm huyện Sanamxay (Lào), sáng sớm nay (26.7), phóng viên báo Lao Động đã vượt lũ vào 4 bản bị cô lập.

Phóng viên báo Lao Động theo chân trực thăng cứu hộ nạn nhân tại tâm lũ Sanamsay

Đình Văn (tại Sanamsay, Attapeu, Lào) |

Chiều 25.7, có mặt tại nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau sự cố vỡ đập thủy điện Xa Pian-Xe Nam Noy, PV báo Lao Động cho biết hiện tại, huyện Sanamsay đang được Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nẻo đường vào vùng vỡ đập bị phong tỏa vì còn nguy hiểm. 

Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm tra sự việc Báo Lao Động nêu

VÂN GIANG |

Ngày 16.7, Báo Lao Động có bài “Chưa được giao đất đã bán đất trái phép” phản ánh về việc chủ đầu tư dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại đã bán đất, thậm chí xây dựng trên đất dự án khi chưa được giao đất.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Phóng viên báo Lao Động vượt lũ vào 4 bản bị cô lập

Đình Văn (từ Sanamxay, Attapeu, Lào) |

Sau một đêm thức trắng cùng những người dân thoát nạn tại trung tâm huyện Sanamxay (Lào), sáng sớm nay (26.7), phóng viên báo Lao Động đã vượt lũ vào 4 bản bị cô lập.

Phóng viên báo Lao Động theo chân trực thăng cứu hộ nạn nhân tại tâm lũ Sanamsay

Đình Văn (tại Sanamsay, Attapeu, Lào) |

Chiều 25.7, có mặt tại nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau sự cố vỡ đập thủy điện Xa Pian-Xe Nam Noy, PV báo Lao Động cho biết hiện tại, huyện Sanamsay đang được Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nẻo đường vào vùng vỡ đập bị phong tỏa vì còn nguy hiểm. 

Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm tra sự việc Báo Lao Động nêu

VÂN GIANG |

Ngày 16.7, Báo Lao Động có bài “Chưa được giao đất đã bán đất trái phép” phản ánh về việc chủ đầu tư dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại đã bán đất, thậm chí xây dựng trên đất dự án khi chưa được giao đất.