Thông tin báo chí thường xuyên đổi mới, lan toả trên nhiều nền tảng

Vương Trần |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản; cơ quan Hội và các cơ quan báo chí, xuất bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thật tốt việc thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Thông tin báo chí đa dạng, lan tỏa trên nhiều nền tảng 

Chiều nay (8.8), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản; cơ quan hội; cơ quan báo chí, xuất bản.

Hội nghị nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa”; nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, quản lý báo chí xuất bản thời gian qua, ông Tống Văn Thanh - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết, các cơ quan báo chí đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện tuyên truyền kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng như các sự kiện trọng đại của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, công tác bảo vệ chủ quyền… tạo sự đồng thuận xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, báo chí, truyền thông thông tin công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 38 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch và Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tiếp tục được tăng cường, nhiều bài viết, chương trình có hiệu ứng tốt trong xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận. Hình thức thông tin báo chí thường xuyên đổi mới đa dạng, nhiều tin, bài kèm theo hình ảnh động, sử dụng Infographic và được thiết kế ấn tượng... lan tỏa trên nhiều nền tảng số khác nhau, tăng khả năng tiếp cận của người dân.

Đối với công tác xuất bản, có nhiều đổi mới và chủ động, bám sát với tình hình thực tiễn có trọng tâm trọng điểm. Cùng với đó là kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động xuất bản.

Bám sát thực tiễn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin đồng bộ, kịp thời; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những tồn tại, hạn trong lĩnh vực báo chí, xuất bản... Từ đó, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí, xuất bản trong tình hình mới.

Ông Tống Văn Thanh - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản. Ảnh: T.Vương
Ông Tống Văn Thanh - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản. Ảnh: T.Vương

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số kết quả, dấu ấn quan trọng, nổi bật của công tác báo chí, xuất bản những tháng qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, kịp thời, quyết liệt hơn, bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và thống nhất một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin là Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục được tăng cường;

Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và được quan tâm đầu tư nghiêm túc cả về nhân lực và tài lực; Công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cơ quan báo chí, nhà xuất bản đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản; cơ quan Hội và các cơ quan báo chí, xuất bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thật tốt việc thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chủ động cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, xuất bản...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Xử phạt trại lợn gây ô nhiễm môi trường sau phản ánh của báo chí

Văn Đức |

Yên Bái – Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về trại lợn của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, qua đó xử phạt 284 triệu đồng doanh nghiệp này vì vi phạm bảo vệ môi trường.

Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật phải chuyển tải giá trị nhân văn

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Tại cuộc gặp mặt báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên chiều 15.7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, ngoài làm tốt sứ mệnh, nhiệm vụ của mình thì báo chí, giới văn học nghệ thuật phải chuyển tải, lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ, nhân văn...

Báo chí xây dựng không "hả hê" trước sai phạm, bất cập của doanh nghiệp

Vương Trần |

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, từ khoá "nhân văn" là điều báo chí cách mạng hướng tới. Báo chí xây dựng không "hả hê" trước những sai phạm, bất cập của doanh nghiệp.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Yên Bái: Xử phạt trại lợn gây ô nhiễm môi trường sau phản ánh của báo chí

Văn Đức |

Yên Bái – Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về trại lợn của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, qua đó xử phạt 284 triệu đồng doanh nghiệp này vì vi phạm bảo vệ môi trường.

Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật phải chuyển tải giá trị nhân văn

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Tại cuộc gặp mặt báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên chiều 15.7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, ngoài làm tốt sứ mệnh, nhiệm vụ của mình thì báo chí, giới văn học nghệ thuật phải chuyển tải, lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ, nhân văn...

Báo chí xây dựng không "hả hê" trước sai phạm, bất cập của doanh nghiệp

Vương Trần |

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, từ khoá "nhân văn" là điều báo chí cách mạng hướng tới. Báo chí xây dựng không "hả hê" trước những sai phạm, bất cập của doanh nghiệp.